Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
16:52 | 27/08/2019 GMT+7

Vợ võ sư Nguyễn Xuân Vinh bị đánh: “Tôi đã từng nộp đơn ly hôn”

aa
Chị Vũ Thu L. (vợ võ sư Nguyễn Xuân Vinh), nạn nhân trong clip bị chồng bạo hành dã man cho biết đây không phải lần đầu. Chị L. đã từng nộp đơn ly hôn khi giữa hai người vừa sinh con đầu lòng.
Võ sư đánh vợ: “Tát vài cái, có gì đâu mà cứ ầm ĩ lên” Võ sư đánh vợ dã man vì... cái tivi Video: Chồng võ sư đánh vợ mới sinh con phải nhập viện

Liên quan đến vụ việc võ sư Nguyễn Xuân Vinh đánh vợ dã man gây xôn xao cộng đồng mạng ngày 26/8, công an phường Thạch Bàn (Hà Nội) hiện đã làm việc với cả hai vợ chồng này.

Bà Lê Thị Huyền N. (mẹ ruột chị Vũ Thu L. (SN 1992, vợ võ sư Nguyễn Xuân Vinh) cho hay hiện mẹ con chị L. đang được đón về đây để chăm sóc.

vo vo su nguyen xuan vinh bi danh toi da tung nop don ly hon
Chị L. bị chồng mình đánh đập dã man.

Bà N. cho biết con rể bà - võ sư Nguyễn Xuân Vinh (SN 1987) là một thầy giáo dạy võ Usu tại quê ở huyện Mê Linh, Hà Nội.

Tối ngày xảy ra sự việc (26/8) bà có nhận được cuộc gọi của giúp việc báo tin chị L. bị chồng đánh nên vội đưa chị L. vào bệnh viện.

Ngay trong đêm 26/8, sau khi tiến hành thăm khám cho chị L. các bác sĩ nghi có thể bị chấn thương sọ não do bị đánh liên tiếp vào đầu.

Sáng nay, gia đình bà đã đưa chị L. sang Bệnh viện Đại học Y Hà Nội để khám thương, giám định thương tích, rồi đưa về nhà ngoại nghỉ ngơi, chăm sóc.

Theo bà N., con gái bà và người chồng hiện tại quen nhau lúc còn đi học, sau đó thì kết hôn. Cuộc hôn nhân kéo dài nhiều năm, cũng là chừng ấy thời gian con gái bà nhiều lần bị người chồng vũ phu đánh đập, bạo hành, chửi bới.

vo vo su nguyen xuan vinh bi danh toi da tung nop don ly hon
Chị L. tâm dự về cuộc sống hôn nhân đầy nước mắt với người chồng vũ phu Nguyễn Xuân Vinh.

Nhận xét về người chồng đánh mình, chị L. kể sau khi kết hôn về sống chung mới biết chồng là người đàn ông vũ phu, ít học và côn đồ.

Chị cho biết bản thân đã từng nhiều lần chịu đòn roi của chồng, nhưng vì nghĩ đến hai người con nên chị cắn răng chịu đựng, không muốn làm to chuyện.

Đáng chú ý, sau khi sinh con đầu lòng ann Nguyễn Xuân Vinh đã đánh đập chị L. thậm tệ.

“Tôi đã làm đơn ly hôn và gửi ra tòa nhưng chồng năn nỉ, cầu xin nên tôi mềm lòng, bỏ qua. Nhưng không ngờ chồng tôi không thay đổi, vẫn chứng nào tật đó", người vợ bị bạo hành tâm sự.

Về nguyên nhân của trận đòn roi dã man tối ngày 26/8, chị L. cho biết xuất phát từ việc chị muốn di chuyển chiếc tivi sang phòng khác để cậu con trai lớn xem nhưng người chồng không đồng ý.

“Lúc ấy tôi chỉ biết ôm con vì sợ anh ta đánh trúng vào con, nhất là lúc anh ta ném nắm sỏi vào người tôi. Đến mức, con trai lớn của tôi còn bảo mẹ ký đi (ký đơn ly hôn ra tòa - PV). Giờ tôi chỉ có mong muốn được nuôi hai người con thôi" - vợ võ sư Nguyễn Xuân Vinh nói trong nước mắt.

Xem thêm: CÔNG AN CÔNG BỐ NGUYÊN NHÂN HỌC SINH TRƯỜNG GATEWAY TỬ VONG

vo vo su nguyen xuan vinh bi danh toi da tung nop don ly hon Võ sư đánh vợ: “Tát vài cái, có gì đâu mà cứ ầm ĩ lên”

Võ sư Nguyễn Xuân Vinh thừa nhận mình là người đánh vợ trong clip xuất hiện trên mạng xã hội sáng ngày 27/8.

vo vo su nguyen xuan vinh bi danh toi da tung nop don ly hon Võ sư đánh vợ dã man vì... cái tivi

Nguyên nhân người chồng là võ sư Nguyễn Xuân Vinh liên tục dùng tay, chân đạp vào đầu, mặt của người vợ trên tay đang ...

vo vo su nguyen xuan vinh bi danh toi da tung nop don ly hon Video: Chồng võ sư đánh vợ mới sinh con phải nhập viện

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, người chồng là võ sư Nguyễn Xuân Vinh đã đánh đập dã man người vợ đang bế con mới sinh ...

Đông Phong
Nguồn:

Tin bài liên quan

Vì sao vợ võ sư Nguyễn Xuân Vinh xin hòa giải và rút đơn tố cáo sau khi bị đánh đập dã man

Vì sao vợ võ sư Nguyễn Xuân Vinh xin hòa giải và rút đơn tố cáo sau khi bị đánh đập dã man

Võ sư Nguyễn Xuân Vinh (chồng chị L.) có đơn cam kết sẽ không có hành động, lời nói đe dọa khủng bố tinh thần vợ và gia đình vợ, hứa sẽ hỗ trợ chị L. nuôi dạy hai con sau khi được vợ rút đơn tố cáo.
Vợ trẻ bị chồng "võ sư" bạo hành đã rút đơn, xin hoà giải

Vợ trẻ bị chồng "võ sư" bạo hành đã rút đơn, xin hoà giải

Chị Vũ Thị Thu L. (27 tuổi) đã rút đơn tố cáo chồng là Nguyễn Xuân Vinh (dạy võ tại huyện Mê Linh, Hà Nội), xin được hoà giải. Trước đó, chị L. đã bị chồng bạo hành dã man khi đang bế con nhỏ mới sinh được 2 tháng.
Mẹ đẻ khuyên bớt nóng tính, võ sư Xuân Vinh nói: “Tính con thế, biết làm thế nào?”

Mẹ đẻ khuyên bớt nóng tính, võ sư Xuân Vinh nói: “Tính con thế, biết làm thế nào?”

Sau sự việc võ sư Nguyễn Xuân Vinh đánh vợ mới sinh dã man gây xôn xao cộng đồng, bà Nguyễn Thị G, mẹ đẻ võ sư Vinh (ở Mê Linh, Hà Nội) cho biết đã nhiều lần khuyên con bớt nóng tính nhưng con trai đều gạt đi: “Tính con thế, biết làm thế nào?”

Các tin bài khác

Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận gồm những món nào? Đến Ninh Thuận ăn gì để du khách không bao giờ quên hương vị nơi đây? Cùng tìm hiểu ngay trong bào viết này.
TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Những con giáp may mắn nhất đúng dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 xướng tên ai? Những con giáp này gặp vận may gì mà phất lên nhanh như thế? Cùng tham khảo ngay trong bào viết dưới đây
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động