Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
07:07 | 03/06/2019 GMT+7

Vĩnh Phúc: Phòng GD&ĐT có 4 lãnh đạo và...2 nhân viên

aa
Tại nhiều đơn vị giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc đang tồn tại thực tế lãnh đạo nhiều hơn hoặc bằng số nhân viên: Trường THPT Ngô Gia Tự thừa Phó Hiệu trưởng. Phòng GD&ĐT huyện Sông Lô có 6 biên chế gồm 4 lãnh đạo và 2 nhân viên;  Phòng GD&ĐT TP Phúc Yên có 8 biên chế, có 4 lãnh đạo và 4 nhân viên...
vinh phuc phong gddt co 4 lanh dao va2 nhan vien

Ảnh chụp màn hình website “pgdsonglo.vinhphuc.edu.vn” ngày 3/5/2019.

Lãnh đạo nhiều hơn nhân viên

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Tiến - Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Tam Đảo nhấn mạnh: 2 năm nay, Phòng Giáo dục Tam Đảo có 6 người biên chế chính thức gồm 1 Trưởng Phòng, 2 Phó Trưởng phòng và 3 nhân viên; Phòng Giáo dục không điều động CBGV từ các trường đến làm việc tại Phòng Giáo dục nữa. “Có 6 biên chế thôi, chúng tôi vẫn hoàn thành công việc, nhiệm vụ được giao”, ông Nguyễn Văn Tiến thông tin.

vinh phuc phong gddt co 4 lanh dao va2 nhan vien
Ảnh chụp màn hình website “pgdsonglo.vinhphuc.edu.vn” ngày 3/5/2019.

Làm việc với PV ngày 29/5/2019, ông Nguyễn Duy Hưng – Phó trưởng Phòng GD&ĐT huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: “Hiện nay, Phòng Giáo dục có 6 cán bộ chuyên viên biên chế chính thức gồm 1 Trưởng phòng, 3 Phó trưởng phòng và 2 nhân viên”.

Khi PV hỏi, việc Phòng GD&ĐT huyện Sông Lô có 6 biên chế, mà có tới 4 lãnh đạo, chỉ có 2 nhân viên thì có phù hợp với thực tế không?. Phó trưởng Phòng GD&ĐT huyện Sông Lô ông Nguyễn Duy Hưng hồn nhiên nói: “Nói theo anh thì cũng khó…”.

vinh phuc phong gddt co 4 lanh dao va2 nhan vien

Ông Nguyễn Anh Hào là GV của trường TH Tam Sơn được điều động đến làm việc tại Phòng GD&ĐT huyện Sông Lô từ năm 2008 đến nay. Vì sao, ông Nguyễn Anh Hào lại được bổ nhiệm làm Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục huyện Sông Lô?. (Ảnh chụp màn hình website “pgdsonglo.vinhphuc.edu.vn” ngày 3/5/2019).

Ông Nguyễn Duy Hưng - Phó trưởng Phòng GD&ĐT huyện Sông Lô tiết lộ: cùng thời điểm có 9 giáo viên (GV) tại các trường học được điều động đến làm việc tại Phòng giáo dục, gồm: Hà Anh Tuấn – GV THCS Sông Lô; Trần Quý Đại – GV THCS Tân Lập; Lê Anh Tuấn – GV THCS Nhân Đạo; Vũ Doãn Minh – GV THCS Đồng Thịnh; Nguyễn Cơ Chí – GV TH Hải Lựu; Nguyễn Thị Thu Hương – GV TH Tân Lập; Vũ Đức Giang – GV THCS Đồng Thịnh; Nguyễn Anh Hào – GV Tiểu học Tam Sơn; Đỗ Đức Toàn – Nhân viên THCS Đồng Thịnh.

Đối chiếu với văn bản PV có được do ông Trần Thái Mai – Trưởng phòng GD&ĐT huyện Sông Lô ký đóng dấu trong Quý 1/2019, phân công cán bộ, công chức, viên chức trực thuộc cơ quan đều có tên 9 CBGV mà ông Nguyễn Duy Hưng thông tin với PV.

Khi PV hỏi, đến thời điểm ngày 31/1/2019 và 30/4/2019 có bao nhiêu cán bộ, giáo viên được điều động từ các trường học đến làm việc tại Phòng GD&ĐT huyện Sông Lô?. Ông Nguyễn Duy Hưng không trả lời cụ thể mà nói: “Cái này anh không nắm rõ, để anh xem lại các quyết định, thông tin lại sau”. Đến nay, ông Duy Hưng vẫn chưa thông tin lại như hứa hẹn.

vinh phuc phong gddt co 4 lanh dao va2 nhan vien
Ảnh chụp màn hình website “pgdsonglo.vinhphuc.edu.vn” ngày 3/5/2019.

“Hiện nay, có 1 giáo viên là Nguyễn Anh Hào – Giáo viên trường Tiểu học Tam Sơn được điều động đến làm việc tại Phòng Giáo dục làm việc từ năm 2008 đến nay. Phòng Giáo dục đang tham mưu Uỷ ban huyện chuyển trả về trường công tác”. Phó trưởng Phòng GD&ĐT huyện Sông Lô", ông Nguyễn Duy Hưng, thông tin thêm.

Tại phòng GD&ĐT TP Phúc Yên, ông Đặng Việt Phú – Trưởng Phòng Giáo dục xác nhận: Phòng Giáo dục Phúc Yên có 8 biên chế, trong đó có 4 lãnh đạo là 1 Trưởng phòng, 3 Phó Trưởng phòng và 4 nhân viên. Như vậy, tỷ lệ lãnh đạo và nhân viên ngang bằng nhau, cứ 1 lãnh đạo có 1 nhân viên.

vinh phuc phong gddt co 4 lanh dao va2 nhan vien
Ảnh chụp màn hình website “pgdphucyen.vinhphuc.edu.vnngày 3/5/2019.

Cũng theo ông Đặng Việt Phú, 3 năm gần đây, Phòng GD&ĐT TP Phúc Yên không điều động biệt phái các CBGV từ các trường đến làm việc tại Phòng Giáo dục. “Trước đây vẫn điều động GV làm việc tại Phòng Giáo dục. Sau khi Kiểm toán về kiểm tra, bảo điều động như vậy là không đúng, nên mấy năm nay không điều động nữa”, ông Đặng Việt Phú nói.

Được biết, cùng là Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố là: Vĩnh Yên, Bình Xuyên, Vĩnh Tường, Tam Đảo…chỉ có 2 Phó trưởng Phòng GD&ĐT. Vì sao, Phòng GD&ĐT huyện Sông Lô và Phòng GD&ĐT TP Phúc Yên lại có 3 Phó Trưởng phòng?.

vinh phuc phong gddt co 4 lanh dao va2 nhan vien
Ảnh chụp màn hình website “pgdphucyen.vinhphuc.edu.vnngày 3/5/2019.

Trách nhiệm của Sở Giáo dục…

Làm việc với PV liên quan đến việc trường THPT Ngô Gia Tự thừa Phó Hiệu trưởng, ông Nguyễn Nhật Tuấn – Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Hiện nay, trường có 4 Phó Hiệu trưởng là các thầy cô: Trần Văn Hải, Hà Minh Dũng, Hà Thị Thu Huyền, Dương Tiến Tiệp. Cuối năm 2017, Sở Giáo dục điều động về trường thêm 1 Phó hiệu trưởng là thầy Tiệp, nên trường thừa 1 Phó Hiệu trưởng.

“Trường tôi có 27 lớp, 1005 học sinh là trường hạng 1; theo quy định nhà trường được 3 Phó Hiệu trưởng. Nhà trường đang có 4 Phó Hiệu trưởng, theo quy định là thừa 1 Phó hiệu trưởng”, ông Nguyễn Nhật Tuấn – Hiệu trưởng trường THPT Ngô Gia tự khẳng định.

vinh phuc phong gddt co 4 lanh dao va2 nhan vien

Ảnh chụp màn hình website “thptngogiatu.vinhphuc.edu.vn ngày 28/5/2019.

Cũng theo ông Nguyễn Nhật Tuấn – Hiệu trưởng nhà trường, công tác tổ chức cán bộ, bổ nhiệm luân chuyển Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng do Sở Giáo dục làm, trách nhiệm của Sở Giáo dục. “Cuối năm tổng kết công tác, tôi sẽ có kiến nghị để Sở Giáo dục điều chuyển cho phù hợp. Trường THPT Xuân Hoà vẫn đang thiếu Phó Hiệu trưởng, nhưng có thể Sở không điều về đấy, đi hơi xa....”, ông Nguyễn Nhật Tuấn chia sẻ.

Bị tố sử dụng đất trái mục đích

Liên quan đến thông tin phản ánh, trường THPT Ngô Gia Tự sử dụng đất không đúng mục đích qua việc cho người dân thuê đất để làm nhà bán hàng, ông Nguyễn Nhật Tuấn – Hiệu trưởng trường THPT Ngô Gia tự thừa nhận: Thời ông Nguyễn Quốc Tuấn còn làm Hiệu trưởng, nhà trường có ký Hợp đồng cho người dân thuê đất trong khuôn viên nhà trường đến năm 2022.

vinh phuc phong gddt co 4 lanh dao va2 nhan vien

Trường THPT Ngô Gia Tự sử dụng đất có đúng mục đích hay không, khi mà cho người dân thuê đất làm nhà quán bán hàng?.

“Hợp đồng thuê đất là 5 năm, kế toán nhà trường giữ, tôi không nhớ giá thuê là bao nhiêu. Tháng 10/2018 tôi về làm Hiệu trưởng, họ thuê rồi, trước họ làm nhà trông giữ xe, giờ họ làm nhà bán hàng”, ông Nhật Tuấn thông tin.

Liên quan đến phương hướng giải quyết thu hồi đất không cho thuê nữa, đảm bảo việc trường sử dụng đất đúng mục đích, ông Nguyễn Nhật Tuấn – Hiệu trưởng nhà trường giãi bày: Họ ký hợp đồng với trường 5 năm, không đòi được. Nếu trường thôi hợp đồng thì trường chịu phạt. Sở Giáo dục không giải quyết được việc này, chỉ địa phương mới giải quyết được.

Để có thông tin chính xác, khách quan đến vấn đề trên, ngày 22/5/2019 PV đến Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc liên hệ công tác tìm hiểu sự việc. Người có trách nhiệm của Văn phòng Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc đã tiếp nhận nội dung liên hệ công tác, nói sẽ thông tin thời gian làm việc cụ thể. Tuy nhiên, đến nay, PV chưa nhận được thông tin của Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc.

vinh phuc phong gddt co 4 lanh dao va2 nhan vien

Tới đây, Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc có quan điểm giải quyết các vấn đề nêu trên như thế nào?.

Báo Thời Đại sẽ tiếp tục thông tin sự việc.

Minh Sơn
Nguồn:

Tin bài liên quan

Vĩnh Phúc: Tạm dừng tổ chức dạy học buổi chiều do nắng nóng

Vĩnh Phúc: Tạm dừng tổ chức dạy học buổi chiều do nắng nóng

Do nắng nóng gay gắt, để đảm bảo sức khỏe cho học sinh; Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc vừa có văn bản yêu cầu tạm dừng dạy học buổi chiều từ ngày 10/6/2020.        
Doanh nghiệp ngang nhiên chiếm dụng hàng chục ngàn m2 đất ở TP Việt Trì

Doanh nghiệp ngang nhiên chiếm dụng hàng chục ngàn m2 đất ở TP Việt Trì

Thanh tra tỉnh Phú Thọ phát hiện một số công ty chiếm dụng hàng chục hàng ngàn m2 đất và hơn một trăm ngàn m2 đất sử dụng sai mục đích tại bãi nổi phường Bến Gót, TP Việt Trì. Thanh tra tỉnh đã kiến nghị thu hồi hơn 34.000 m2 đất bị chiếm dụng…    

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động