Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
07:25 | 09/06/2020 GMT+7

Vĩnh Phúc: Tạm dừng tổ chức dạy học buổi chiều do nắng nóng

aa
Do nắng nóng gay gắt, để đảm bảo sức khỏe cho học sinh; Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc vừa có văn bản yêu cầu tạm dừng dạy học buổi chiều từ ngày 10/6/2020.        
vinh phuc tam dung to chuc day hoc buoi chieu do nang nong Người Việt tại Czech hỗ trợ Vĩnh Phúc đối phó với bệnh dịch COVID-19
vinh phuc tam dung to chuc day hoc buoi chieu do nang nong Hội người Việt Nam tại Ba Lan tổ chức trao quà đợt 2 hỗ trợ tỉnh Vĩnh Phúc khắc phục COVID-19

Theo dự báo của Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, trong tháng 6 các đợt nắng nóng, nắng nóng gay gắt trên diện rộng diễn ra. Để đảm bảo sức khỏe cho học sinh. Ngày 8/6/2020, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc Phạm Khương Duy đã ký văn bản số 713/SGDĐT-GDPT về việc tạm dừng tổ chức dạy học buổi chiều do nắng nóng (văn bản 713/SGDĐT-GDPT).

vinh phuc tam dung to chuc day hoc buoi chieu do nang nong
Cảnh quan môi trường sư phạm của trường THCS Thiện Kế, huyện Bình Xuyên: Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp.

Theo đó, văn bản 713/SGDĐT-GDPT của Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu: “Bắt đầu từ ngày 10/6/2020: Học sinh Tiểu học nghỉ học buổi chiều đối với các trường không có đủ điều điều hòa lắp cho 100% lớp học.

Cấp THCS và THPT: Chỉ tổ chức học buổi chiều cho học sinh lớp 9 THCS ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT và học sinh lớp 12 ôn thi tốt nghiệp THPT. Các khối lớp còn lại không tổ chức học buổi chiều”.

Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc cũng yêu cầu đối với các nhà trường: “Dừng các hoạt động tập thể ngoài trời khi thời tiết nắng nóng. Rà soát, điều chỉnh kế hoạch giáo dục, nâng cao chất lượng giờ dạy chính khóa, đảm bảo kết thúc năm học trước ngày 15/7. Thông báo tới 100% phụ huynh học sinh lịch buổi sáng và buổi chiều nhằm quản lý, đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống đuối nước cho học sinh…”.

vinh phuc tam dung to chuc day hoc buoi chieu do nang nong
Trường THPT Xuân Hòa tổ chức dạy bơi cho học sinh, cán bộ, giáo viên toàn trường (Ảnh Châu Yên).

Trước đó, ngày 29/5/2020, Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành văn bản số 666/SGDĐT-CTTT yêu cầu phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố và các trường học triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong trường học trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu các nhà trường tiếp tục thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn... Rà soát các nguy cơ tiềm ẩn gây mất an toàn cho giáo viên và học sinh như: hệ thống dây điện, tường, mái, nền nhà, sân trường, phòng kho, quạt điện, cửa sổ, phòng học bộ môn, hệ thống cột chống sét, các dụng cụ vui chơi của học sinh…

Chủ động liên hệ, phối hợp với các cơ quan chuyên môn tiến hành rà soát toàn bộ cây xanh trong khuôn viên nhà trường. Xử lý ngay những cây bị nghiêng, có hiện tượng mối mọt, với những cây lâu năm cần lưu ý việc cắt tỉa cành, nhánh cây, cắt bỏ những nhánh mục, hư hỏng, tránh tình trạng cây gãy đổ có thể gây tai nạn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường…

Công tác kiểm tra các điều kiện an toàn trong nhà trường cần tiến hành thường xuyên, không coi nhẹ, lơ là, trước mắt thực hiện tổng rà soát và khắc phục các điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh xong trước ngày 15/6/2020; báo cáo về Sở GD&ĐT bằng hình ảnh trước và sau khi rà soát...

vinh phuc tam dung to chuc day hoc buoi chieu do nang nong Người Việt tại Czech hỗ trợ Vĩnh Phúc đối phó với bệnh dịch COVID-19

Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Cộng hoà Czech đã kêu gọi hỗ trợ và gửi về nước 28 thùng hàng gồm vật dụng y tế ...

vinh phuc tam dung to chuc day hoc buoi chieu do nang nong Hội người Việt Nam tại Ba Lan tổ chức trao quà đợt 2 hỗ trợ tỉnh Vĩnh Phúc khắc phục COVID-19

Ngày 18/02, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài-Bộ Ngoại giao phối hợp cùng Hội người Việt Nam ...

vinh phuc tam dung to chuc day hoc buoi chieu do nang nong Cộng đồng người Việt tại Ba Lan tài trợ gần 30.000 khẩu trang giúp Vĩnh Phúc khắc phục COVID-19

Trước tình hình diễn biến đại dịch do virus COVID-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Vĩnh Phúc hiện là địa phương có nhiều ca dương ...

Minh Sơn
Nguồn:

Tin bài liên quan

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Nắng nóng diện rộng trên cả nước kéo dài, có nơi trên 39 độ

Nắng nóng diện rộng trên cả nước kéo dài, có nơi trên 39 độ

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cảnh báo nắng nóng ở phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Khoảng ngày 20/4, khu vực phía Đông Bắc Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng.

Các tin bài khác

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Năm 2025 là năm con gì, hợp tuổi nào nhất?

Năm 2025 là năm con gì, hợp tuổi nào nhất?

Năm 2025 là năm còn gì đang là câu hỏi của rất nhiều cặp vợ chồng khi muốn sinh con vào năm sau. Cùng tìm hiểu ngay dưới đây nhé.
TOP 4 con giáp may mắn đủ đường, phất lên như diều gặp gió cuối tháng 4/2024

TOP 4 con giáp may mắn đủ đường, phất lên như diều gặp gió cuối tháng 4/2024

Dưới đây là những con giáp may mắn đủ đường, làm gì cũng thuận lợi vào cuối tháng 4 này. Cùng xem có tên mình trong danh sách không nhé.

Đọc nhiều

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
WVI dành hơn 2,7 triệu USD hỗ trợ cải thiện sinh kế cho người dân huyện Đakrông (Quảng Trị)

WVI dành hơn 2,7 triệu USD hỗ trợ cải thiện sinh kế cho người dân huyện Đakrông (Quảng Trị)

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có Quyết định số 912/QĐ-UBND ngày 19/4/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh văn kiện Chương trình vùng huyện Đakrông, giai đoạn 2023-2027 do Tổ chức Tầm nhìn Thế giới ...
Giá vàng SJC đi xuống theo đà thế giới

Giá vàng SJC đi xuống theo đà thế giới

Vàng miếng SJC tụt về mốc 82 triệu đồng/lượng trong bối cảnh giá vàng thế giới "rơi tự do".
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Chiều 23/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU.
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động