Trang chủ Văn hóa - Du lịch
18:43 | 15/11/2022 GMT+7

Vĩnh Phúc tôn vinh các nhà giáo cống hiến cho sự nghiệp "trồng người"

aa
Ngày 15/11, tại TP Vĩnh Yên, UBND tỉnh Vĩnh Phúc long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022) và tôn vinh những nhà giáo có nhiều thành tích, cống hiến trong sự nghiệp giáo dục và đạo tạo.
Tiếp tục thúc đẩy hợp tác, xúc tiến đầu tư giữa tỉnh Vĩnh Phúc và Singapore Tiếp tục thúc đẩy hợp tác, xúc tiến đầu tư giữa tỉnh Vĩnh Phúc và Singapore
Ngày 9/9, ông Jaya Ratnam - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hoà Singapore tại Việt Nam - đã có chuyến thăm và làm việc với đại diện tỉnh Vĩnh Phúc.
Trường Tiểu học Sơn Đông tri ân các thế hệ nhà giáo và ra mắt ca khúc truyền thống Trường Tiểu học Sơn Đông tri ân các thế hệ nhà giáo và ra mắt ca khúc truyền thống
Tháng 11 lại về trong không khí hân hoan của cả nước chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022). Trường Tiểu học Sơn Đông, xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch trang trọng tổ chức gặp mặt tri ân các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên và ra mắt ca khúc truyền thống “Tự hào mái trường quê hương”.

Tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Văn Huyến - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc bày tỏ lời tri ân đến các thế hệ nhà giáo đã cống hiến hết mình cho sự nghiệp “trồng người”; đồng thời cảm ơn sự quan tâm của Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh Vĩnh Phúc và các ban, ngành, đoàn thể, các bậc phụ huynh cùng toàn thể nhân dân đã quan tâm, hỗ trợ cho ngành GD&ĐT trong thời gian qua.

Vĩnh Phúc tôn vinh các nhà giáo cống hiến cho sự nghiệp

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 11 nhà giáo có thành tích xuất sắc trong công tác GD&ĐT.

Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Huyến nhấn mạnh: Trong 40 năm, từ 1982 - 2022, tỉnh Vĩnh Phúc có rất nhiều các nhà giáo tiêu biểu, cống hiến hết mình cho sự nghiệp trồng người, là những tấm gương sáng cho bao thế hệ học trò noi theo. Đặc biệt, trong hành trình phát triển của ngành GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc thời kì từ 1997 đến nay là chặng đường có ý nghĩa rất đặc biệt bởi đó là chặng đường hơn 20 năm phát triển không ngừng.

Ngành GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc luôn đẩy mạnh "Đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT", trong đó, đẩy mạnh đổi mới quản lý, đổi mới giảng dạy; đẩy mạnh giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, hướng nghiệp và giáo dục pháp luật. Kế thừa những thành tựu nền tảng mà các thế hệ lãnh đạo ngành GD&ĐT đi trước để lại, thế hệ các nhà giáo hôm nay đang từng ngày tận tâm, tận lực với nghề, quyết tâm đổi mới để viết tiếp nên những trang vàng cho giáo dục Vĩnh Phúc.

Vĩnh Phúc tôn vinh các nhà giáo cống hiến cho sự nghiệp
Ông Nguyễn Văn Huyến - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu tại Lễ kỷ niệm 40 ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022).

Theo đó, chất lượng giáo dục của tỉnh Vĩnh Phúc luôn đứng ở thứ hạng cao. Điểm trung bình kỳ thi tốt nghiệp THPT của tỉnh Vĩnh Phúc năm 2022 xếp thứ 2/63 tỉnh, thành phố. Chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục được khẳng định; năm 202 lần đầu tiên, tỉnh Vĩnh Phúc có 11 giải Nhất quốc gia; năm 2022, Vĩnh Phúc có 8 giải Nhất quốc gia, đứng vị trí số 2 toàn quốc. Ngành giáo dục của tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện tốt cả 3 nhiệm vụ: Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của tỉnh Vĩnh Phúc…

Ông Nguyễn Văn Huyến - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc khẳng định: Thời gian tới, ngành Giáo dục sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp và khâu đột phá hướng tới mục tiêu phát triển giáo dục Vĩnh Phúc theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hoá, xã hội hoá và hội nhập quốc tế. Đảm bảo đủ về đội ngũ, cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình, sách giáo khoa mới và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giáo dục. Tiếp tục hoàn thành sứ mệnh "Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài".

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Duy Thành - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã gửi lời chúc mừng và tri ân sâu sắc tới các thế hệ thầy cô giáo đã cống hiến tâm sức cho sự nghiệp giáo dục trong thời gian qua, đặc biệt là từ khi tái lập tỉnh Vĩnh Phúc (1997) đến nay. Kể từ khi tái lập tỉnh, Vĩnh Phúc từ một tỉnh nghèo, thuần nông, quy mô nền kinh tế nhỏ lẻ đã vươn lên trở thành 1 trong 10 tỉnh phát triển nhất cả nước với tổng thu ngân sách 35 nghìn tỷ đồng. Để có được những thành quả đó là sự cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và toàn thể nhân dân các dân tộc trong tỉnh, trong đó có sự đóng góp to lớn của ngành Giáo dục, của các thầy, cô giáo.

Vĩnh Phúc tôn vinh các nhà giáo cống hiến cho sự nghiệp
Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc tặng hoa chúc mừng.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành nhấn mạnh: Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, trước rất nhiều lo toan, chao đảo, giữa bộn bề “sóng gió” của cuộc sống, giữa những toan tính của cuộc đời, các thế hệ thầy, cô vẫn luôn vững vàng với niềm tin và tự trọng của nghề; không màng danh lợi cá nhân, luôn lấy sự thành công của các thế hệ học trò làm thành công của chính mình. Họ tự hào về từng lớp, từng lứa học trò đi qua như những con thuyền đưa các em ra biển lớn, đến với thế giới văn minh, tới đỉnh cao của nhân loại.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc tin tưởng, sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân hướng tới nghề giáo, hướng tới thầy cô như hiện nay sẽ là những điểm tựa vững vàng, tiếp thêm sức mạnh, niềm tin, lòng yêu nghề và sự khát khao cống hiến của các thầy cô.

Vĩnh Phúc tôn vinh các nhà giáo cống hiến cho sự nghiệp

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, ông Lê Duy Thành - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc trao Huân chương Lao động hạng 3 cho nhà giáo Nguyễn Duy Liên - nguyên giáo viên Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc.

Nhà giáo Phan Hồng Hiệp - Hiệu trưởng trường THPT Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc chia sẻ: "Lễ kỷ niệm diễn ra rất trang trọng, ấm áp. Chương trình công phu, nhiều giá trị, nhiều ý nghĩa. Thông qua buổi lễ hôm nay, các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý càng có thêm niềm tự hào, tâm huyết, sáng tạo hơn với nghề của mình. Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm của tỉnh và các cáp lãnh đạo đối với ngành Giáo dục".

Cựu nhà giáo Phùng Thị Ân - Nguyên Hiệu trưởng trường THPT Tam Đảo 2 đánh giá: "Những năm qua, tỉnh Vĩnh Phúc luôn quan tâm, đầu tư, phát triển giáo dục từ vật chất đến tinh thần của đội ngũ nhà giáo. Buổi lễ kỷ niệm hôm nay là một món quà vô giá khiến những nhà giáo đã nghỉ hưu như chúng tôi cảm thấy vô cùng tự hào, xúc động. Trong đó, đáng ghi nhận nhất đó là lãnh đạo tỉnh thực sự quan tâm, chăm lo, nhận thức đúng đắn về vai trò của Giáo dục".

Vĩnh Phúc tôn vinh các nhà giáo cống hiến cho sự nghiệp

Nhà giáo Trần Thị Kim Liên - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hương Canh B, huyện Bình Xuyên là một trong 40 nhà giáo tiêu biểu, xuất sắc giai đoạn 1982 - 2022 vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc tại buổi lễ kỷ niệm.

Tại buổi lễ, có 62 nhà giáo được tuyên dương, khen thưởng; trong đó, thầy giáo Nguyễn Duy Liên - Nguyên giáo viên Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc được nhận Huân chương Lao động hạng Ba; 11 nhà giáo có thành tích xuất sắc trong công tác GD&ĐT được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 40 nhà giáo tiêu biểu giai đoạn 1982 - 2022 được nhận Bằng khen của UBND tỉnh Vĩnh Phúc; 10 nhà giáo được vinh danh là nhà giáo tiêu biểu năm 2022.

Hy vọng mới cho các học sinh thuộc khu vực khó khăn của tỉnh Vĩnh Phúc Hy vọng mới cho các học sinh thuộc khu vực khó khăn của tỉnh Vĩnh Phúc
Ngày 21/10, tại TP Vĩnh Yên, Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc, UBND huyện Lập Thạch, Công ty Samsung Electronics Việt Nam và Tổ chức KFHI (Hàn Quốc) tổ chức Lễ ký bản ghi nhớ triển khai dự án “Ngôi trường Hy vọng Samsung” tại tỉnh Vĩnh Phúc.
Liên hiệp hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức thi tìm hiểu mối quan hệ hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản Liên hiệp hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức thi tìm hiểu mối quan hệ hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản
Từ ngày 28/10/2022 đến ngày 21/11/2022.Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về đất nước, con người Nhật Bản và mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam – Nhật Bản”.
Trường Tiểu học Sơn Đông tri ân các thế hệ nhà giáo và ra mắt ca khúc truyền thống Trường Tiểu học Sơn Đông tri ân các thế hệ nhà giáo và ra mắt ca khúc truyền thống
Tháng 11 lại về trong không khí hân hoan của cả nước chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022). Trường Tiểu học Sơn Đông, xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch trang trọng tổ chức gặp mặt tri ân các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên và ra mắt ca khúc truyền thống “Tự hào mái trường quê hương”.
Minh Sơn
Nguồn:

Tin bài liên quan

Google vinh danh di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long

Google vinh danh di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long

Google đã đặt hình ảnh biểu tượng tạm thời (Doodle) trên trang chủ là bức tranh non nước hữu tình - vịnh Hạ Long - kỳ quan thiên nhiên của Việt Nam.
Nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm Lãnh tụ Fidel Castro thăm Quảng Trị

Nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm Lãnh tụ Fidel Castro thăm Quảng Trị

Chiều 3/8, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Việt Nam-Cuba, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba tiếp Đại sứ Cuba tại Việt Nam Orlando Nicolás Hernández Guillén.
Tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2023

Tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2023

Từ ngày 27-29/7, Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện phối hợp với Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình Tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2023.

Các tin bài khác

Phê duyệt đề án tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia 2024

Phê duyệt đề án tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia 2024

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Quyết định 1070/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt đề án tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia năm 2024.
Thanh lọc cơ thể và kỳ nghỉ không say xỉn đang lan tỏa nơi người trẻ

Thanh lọc cơ thể và kỳ nghỉ không say xỉn đang lan tỏa nơi người trẻ

Bỏ qua những con phố không ngủ với các hàng quán nhậu san sát, 18h tối thứ Sáu, Trần Nhã Khoa, một gen Z đến từ Gia Lai đã cùng bạn yên vị trong Nhà hát lớn Thành phố để thưởng thức À Ố Show khi đang trong kỳ nghỉ trước dịp lễ tại TP.HCM.
60 thí sinh tranh tài tại liên hoan "Đờn ca Tài tử Nam Bộ"

60 thí sinh tranh tài tại liên hoan "Đờn ca Tài tử Nam Bộ"

Tối ngày 23/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức khai mạc Hội thi “Đờn ca Tài tử Nam Bộ” tỉnh Long An lần III.
Sẽ có 150 gian hàng tại lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2

Sẽ có 150 gian hàng tại lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2

Lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2 mang chủ đề "bánh mì Việt Nam - Giá trị ẩm thực thế giới", có sự tham gia khoảng 150 gian hàng, gồm những thương hiệu bánh mì nổi tiếng trên 50 năm.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động