Vĩnh Long hướng tới trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước
Đại hội lần này có ý nghĩa đặc biệt khi tỉnh Vĩnh Long vừa chính thức được thành lập trên cơ sở hợp nhất ba tỉnh: Vĩnh Long, Bến Tre và Trà Vinh. Đây là dấu mốc lịch sử quan trọng trong tiến trình tổ chức lại không gian phát triển vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời mở ra giai đoạn phát triển mới với những kỳ vọng lớn lao.
![]() |
| Toàn cảnh Đại hội. (Ảnh: Minh Trung) |
Phát biểu khai mạc, ông Ngô Chí Cường, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2020 - 2025, khẳng định: “Đại hội lần này là dịp để chúng ta đánh giá đúng thực trạng, đề ra các nhiệm vụ và giải pháp đồng bộ, đột phá, đưa tỉnh Vĩnh Long phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới”.
Chiến lược phát triển: Kinh tế biển, năng lượng tái tạo và phát triển bền vững
Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đặc biệt trong các lĩnh vực hạ tầng giao thông, nông nghiệp công nghệ cao, thương mại và du lịch. An sinh xã hội, y tế, giáo dục và công tác xây dựng Đảng tiếp tục được quan tâm, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.
![]() |
| Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt Đại hội. (Ảnh: Minh Trung) |
Giai đoạn 2025 - 2030, tỉnh đặt mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế biển và sản xuất năng lượng tái tạo của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Tỉnh sẽ tập trung triển khai 31 chỉ tiêu chủ yếu, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược gồm: đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, đầu tư phát triển hạ tầng đồng bộ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
Ông Lê Minh Trí khẳng định, sau khi sáp nhập, tỉnh Vĩnh Long sở hữu không gian phát triển rộng lớn, nguồn lực dồi dào và bề dày văn hóa - cách mạng. Tỉnh cần tập trung vào ba yêu cầu cốt lõi: khai thác hiệu quả tiềm năng đặc thù của vùng đất mới; khắc phục triệt để những điểm nghẽn kéo dài trong quản lý; thích ứng linh hoạt với thời đại chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và biến đổi khí hậu.
Năng lượng tái tạo – đòn bẩy phát triển công nghiệp và logistics
Về định hướng phát triển kinh tế, ông Lê Minh Trí nhấn mạnh: “Vĩnh Long hoàn toàn có thể trở thành trung tâm sản xuất năng lượng tái tạo của cả nước, nhờ sở hữu bờ biển dài, nguồn nắng gió dồi dào. Đây sẽ là động lực để phát triển công nghiệp phụ trợ, dịch vụ logistics và chuỗi cung ứng thiết bị năng lượng sạch”.
Cùng với đó, địa phương cần phát triển có chọn lọc kinh tế biển dựa trên lợi thế tích hợp từ ba tỉnh cũ; thúc đẩy nông nghiệp sinh thái, công nghiệp chế biến hiện đại và chuyển đổi số toàn diện. Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, khuyến khích đổi mới sáng tạo, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao phù hợp với mô hình tăng trưởng mới là những nhiệm vụ cấp thiết.
“Con người là trung tâm và là động lực của sự phát triển”, ông Lê Minh Trí nhấn mạnh. Theo đó, tỉnh cần xây dựng hình ảnh người dân Vĩnh Long mới: yêu nước, có tri thức, bản lĩnh, kỹ năng, nhân cách và khát vọng cống hiến cho quê hương.
![]() |
| Ông Trần Văn Lâu, Tân Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long phát biểu nhận nhiệm vụ. (Ảnh: Minh Trung) |
Tăng cường đoàn kết, khơi dậy khát vọng phát triển
Tại Đại hội, Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt của Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025 – 2030.
ông Trần Văn Lâu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long. Các Phó Bí thư gồm: bà Hồ Thị Hoàng Yến, ông Nguyễn Minh Dũng, ông Lữ Quang Ngời, ông Lê Văn Hẳn, ông Kim Ngọc Thái và ông Lâm Minh Đằng.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Lâu bày tỏ vinh dự và cam kết sẽ cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đoàn kết, thống nhất, phát huy truyền thống, khơi dậy khát vọng phát triển để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
| Tóm tắt quá trình công tác của Tân Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu Ông Trần Văn Lâu sinh năm 1970, quê quán tại xã Hòa Tú, tỉnh Sóc Trăng. Trình độ: Thạc sĩ Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, Cao cấp lý luận chính trị. Quá trình công tác tiêu biểu: 35 năm công tác trong quân đội, từng giữ chức Chính ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Sóc Trăng. Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng (2020 - 2025). Chủ tịch UBND TP Cần Thơ (từ 7/2025 đến nay). Được Bộ Chính trị đánh giá cao về bản lĩnh chính trị, năng lực điều hành và phẩm chất đạo đức. |
| Ngày 28/4/2025, UBND tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Tập đoàn T&T Group tổ chức khởi công xây dựng 2 công trình nhà ở xã hội và 1 tòa khách sạn cao 10 tầng, tại Dự án Khu dân cư Phước Thọ 1 & 2 (phường 3, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long). |
| Theo Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Vĩnh Long, tỉnh vừa hoàn thành 100% kế hoạch hỗ trợ nhà ở cho các hộ khó khăn trên địa bàn. Trong khi đó, tỉnh Trà Vinh cũng đang khẩn trương triển khai các chương trình an sinh xã hội bền vững, nhằm hỗ trợ nhà ở cho hàng ngàn hộ nghèo, cận nghèo và người có công. |
| Tối 13/6, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Vĩnh Long, đã diễn ra chương trình nghệ thuật trong khuôn khổ Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam 2025. Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Văn Liệt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long cho biết, chương trình là bản hòa ca sinh động của tình hữu nghị hai nước. |
Tin bài liên quan
Ủy ban Hòa bình Việt Nam rà soát chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ 2026-2031
Hơn 70.000 thông điệp của thế hệ trẻ gửi tới tổ chức Đoàn nhiệm kỳ mới
Sẽ có 793 đại biểu chính thức tham dự Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV
Các tin bài khác
Hội Báo toàn quốc 2026: Kiến tạo nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn
16 liệt sĩ hy sinh tại nước bạn Lào và Campuchia trở về với đất mẹ
Cần Thơ: Một năm vận hành chính quyền hai cấp, bộ máy tinh gọn phát huy hiệu quả
Nghệ An an táng 80 hài cốt liệt sĩ hy sinh ở Lào
Đọc nhiều
Tập huấn STEM Robotics cho 30 giáo viên và học sinh trường Hữu nghị Lào-Việt tỉnh Sekong
Học sinh Trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du thăm, trải nghiệm văn hóa, lịch sử Việt
Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy: Myanmar tiêu hủy hơn 50 tấn ma túy
Champasak đề xuất hợp tác với Cần Thơ nhiều hoạt động
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Sự hiện diện của Việt Nam tại ITLOS gửi thông điệp mạnh mẽ về thượng tôn pháp luật
Trường Sa: Mỗi gia đình là một “cột mốc sống” nơi đầu sóng
Ước mơ chiến sĩ nơi đảo xa
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương







