Doanh nghiệp Việt Nam - Bulgaria tìm thêm cơ hội hợp tác
| Việt Nam - Bulgaria: Thúc đẩy hợp tác pháp luật, tư pháp trong giai đoạn mới Thúc đẩy kết nghĩa giữa các địa phương của Việt Nam và Bulgaria |
Tham dự chương trình có Đại sứ Bulgaria tại Việt Nam Pavlin Todorov; đại diện các bộ, ngành, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam - Bulgaria cùng gần 30 đại diện doanh nghiệp đến từ nhiều địa phương.
Tại chương trình, các đại biểu trao đổi về tiềm năng, lợi thế và cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và Bulgaria trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và du lịch. Bên cạnh những thuận lợi từ quan hệ hữu nghị truyền thống và khuôn khổ Đối tác chiến lược, các đại biểu cũng đề cập những khó khăn trong tiếp cận thông tin thị trường, tìm kiếm đối tác và thủ tục đi lại, đồng thời đề xuất tăng cường kết nối, trao đổi trực tiếp giữa doanh nghiệp hai nước.
Phát biểu tại chương trình, Đại sứ Bulgaria tại Việt Nam Pavlin Todorov đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế của Việt Nam trong những năm gần đây, nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự điều hành của Chính phủ và tinh thần lao động của nhân dân Việt Nam.
![]() |
| Đại sứ Bulgaria tại Việt Nam Pavlin Todorov. (Ảnh: Trần Tranh). |
Đại sứ ghi nhận việc Việt Nam ưu tiên nguồn lực cho giáo dục, coi đây là định hướng chiến lược quan trọng, tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài của đất nước. Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Bulgaria được nâng cấp lên Đối tác chiến lược, Đại sứ cho rằng các hoạt động gặp gỡ, kết nối doanh nghiệp có ý nghĩa thiết thực, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước.
Trong thư chúc mừng gửi tới chương trình, ông Simeon Dimchev, Chủ tịch Hội hữu nghị Bulgaria - Việt Nam, đánh giá cao sáng kiến tổ chức giao lưu doanh nhân, đồng thời kỳ vọng các doanh nghiệp Việt Nam sẽ tìm được những đối tác kinh doanh tin cậy tại Bulgaria. Ông cho biết, trong năm 2026 Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria đã phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Bulgaria tổ chức cuộc gặp gỡ doanh nghiệp tại Bulgaria, với sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp sở tại.
Một trong những lĩnh vực hợp tác được đề cập tại chương trình là công nghệ và kinh tế số. Đại diện FPT nhận định, quan hệ Đối tác chiến lược mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và Bulgaria trong lĩnh vực công nghệ và kinh tế số. Hai nước có thể phát huy thế mạnh bổ trợ lẫn nhau: Bulgaria là cửa ngõ kết nối thị trường châu Âu, Việt Nam có nguồn nhân lực dồi dào và lợi thế kết nối khu vực Đông Nam Á. Với chiến lược “AI-First” và hạ tầng nhà máy AI Factory, FPT mong muốn hợp tác với các doanh nghiệp Bulgaria trong đầu tư, phát triển các giải pháp “Make by Vietnam” và “Make by Bulgaria”, tập trung vào chuyển đổi số, logistics, y tế và nông nghiệp công nghệ cao.
![]() |
| Ông Đỗ Hải Đăng, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Bulgaria. (Ảnh: Trần Tranh). |
Phát biểu tổng kết chương trình, Ông Đỗ Hải Đăng, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Bulgaria nhấn mạnh những lợi thế hợp tác giữa hai nước, đặc biệt khi Bulgaria là thành viên Liên minh châu Âu (EU) và khu vực Schengen, trong khi Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế.
Theo ông Đỗ Hải Đăng, để khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác, hai bên cần khắc phục những hạn chế trong trao đổi thông tin, tăng cường kết nối và tạo điều kiện để doanh nghiệp gặp gỡ, tìm kiếm đối tác. Thời gian tới, Hội hữu nghị Việt Nam - Bulgaria sẽ nghiên cứu, đề xuất thành lập các câu lạc bộ doanh nhân Việt Nam - Bulgaria; tăng cường trao đổi thông tin với cơ quan đại diện ngoại giao hai nước, đồng thời đẩy mạnh phối hợp với cộng đồng người Việt Nam tại Bulgaria và các hội hữu nghị ở địa phương nhằm thúc đẩy hợp tác thiết thực, hiệu quả.
![]() |
| Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Trần Tranh). |
Tại trụ sở Phòng Thương mại và Công nghiệp Bulgaria (BCCI) ở Sofia, Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria phối hợp với BCCI, Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Bulgaria vừa tổ chức Hội thảo “Hợp tác Việt Nam - Bulgaria về kinh tế, công nghiệp; chia sẻ kinh nghiệm đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh”. |
Từ ngày 10–12/6/2026, Đại sứ Việt Nam tại Bulgaria Nguyễn Thị Minh Nguyệt đã tham dự và phát biểu tại Hội thảo quốc tế thường niên “Năng lượng hạt nhân Bulgaria – An ninh năng lượng quốc gia, khu vực và toàn cầu” tại thành phố Varna. |
Tin bài khác
Ra mắt sách “Về miền ký ức” của các tác giả Việt Nam và Bulgaria
Cần Thơ: Đổi mới đối ngoại nhân dân, huy động nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển bền vững







