Việt Nam và Nhật Bản thúc đẩy hợp tác phát triển công nghiệp văn hóa

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Nhật Bản - với nền công nghiệp sáng tạo tiên tiến, và Việt Nam - với kho tàng di sản phong phú đang chuyển mình mạnh mẽ trong thời đại số, có thể tìm thấy trong nhau kinh nghiệm về gìn giữ bản sắc.
aa
Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Nhật Bản trong đào tạo nhân lực chất lượng cao
Nhật Bản gửi hàng cứu trợ khẩn cấp giúp Việt Nam khắc phục hậu quả bão lũ

Ngày 17/10, tại thủ đô Tokyo, đã diễn ra hội thảo quốc tế với chủ đề “Công nghiệp văn hóa - Động lực chiến lược trong phát triển bền vững” do Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam tổ chức.

Tham dự hội nghị có Giáo sư Yuji Suzuki, Chủ tịch Liên hiệp các Hội UNESCO Nhật Bản, Tổng thư ký Liên hiệp các Hội UNESCO châu Á-Thái Bình Dương; bà Nguyễn Lệ Hằng, Phó Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Ngày Nay và các diễn giả, khách mời là chuyên gia, học giả, doanh nghiệp, cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản.

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Lệ Hằng khẳng định hội nghị là sự nối dài của một hành trình chung, nơi hai tổ chức UNESCO Việt Nam và UNESCO Nhật Bản đã cùng vun đắp niềm tin, chia sẻ trách nhiệm lan tỏa các giá trị UNESCO trong nhiều năm qua.

Bà nhấn mạnh, tại Việt Nam, quan niệm “văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển” đã được khẳng định qua các chính sách và chiến lược phát triển văn hóa-xã hội. Chính vì vậy, hội nghị quốc tế tại Tokyo đã tiếp nối tinh thần này trong dòng chảy hợp tác quốc tế, qua những nỗ lực bền bỉ giữa Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam và Liên hiệp các Hội UNESCO Nhật Bản.

Bà cho biết chủ đề của hội nghị - “Công nghiệp văn hóa - Động lực chiến lược trong phát triển bền vững,” cũng là chủ đề được cả hai bên lựa chọn, cho thấy sự đồng điệu sâu sắc trong tầm nhìn và cách thức hoạt động.

Nhật Bản, với nền tảng công nghiệp sáng tạo tiên tiến, và Việt Nam, với kho tàng di sản phong phú đang chuyển mình mạnh mẽ trong thời đại số, có thể tìm thấy trong nhau những kinh nghiệm quý giá về cách gìn giữ bản sắc mà vẫn thúc đẩy đổi mới, sáng tạo.

Bà bày tỏ tin tưởng trong tinh thần đoàn kết và hợp tác quốc tế, tình hữu nghị giữa Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam và Liên hiệp các Hội UNESCO Nhật Bản sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, trở thành mô hình hợp tác tiêu biểu trong phong trào UNESCO toàn cầu.

ttxvn-cong-nghiep-van-hoa-8344225.jpg

Bà Nguyễn Lệ Hằng, Phó Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Ngày Nay, phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/TTXVN)

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN, Giáo sư Yuji Suzuki, Chủ tịch Liên hiệp các Hội UNESCO Nhật Bản, Tổng thư ký Liên hiệp các Hội UNESCO châu Á-Thái Bình Dương, cho rằng văn hóa, theo nghĩa thông thường, là một lối sống, dựa trên cách sống và cách suy nghĩ của con người. Ông nhận định nhìn từ góc độ đó, văn hóa dựa trên cuộc sống của con người, và mỗi lối sống đều khác nhau tùy theo khu vực, con người và tôn giáo.

Giáo sư Suzuki nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu và quan trọng nhất là bảo tồn đúng đắn các di sản xã hội và văn hóa. Ông cho rằng mặc dù Nhật Bản và Việt Nam có những trải nghiệm lịch sử khác nhau, cả hai nước đều có chung tầm quan trọng trong việc trân trọng cộng đồng địa phương và truyền lại văn hóa của dân tộc cho thế hệ sau.

Giáo sư cho biết Nhật Bản thực sự rất coi trọng việc giảng dạy văn hóa trong giáo dục bắt buộc, bắt đầu từ bậc tiểu học. Điều này dựa trên quan điểm rằng văn hóa dân tộc là sự tổng hợp các nền văn hóa của từng vùng miền, thay vì loại bỏ những đặc điểm riêng biệt của các cộng đồng địa phương để tạo nên một nền văn hóa dân tộc.

Giáo sư nhấn mạnh nền văn hóa độc đáo cả ở Việt Nam và Nhật Bản, nên được coi là tài sản chung toàn cầu. UNESCO đã công nhận những di sản này là Di sản Thế giới. Việc nâng cao nhận thức về văn hóa Việt Nam và văn hóa của các cộng đồng địa phương Nhật Bản theo cách này là một sáng kiến văn hóa rất quan trọng.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, Đạo diễn Nguyễn Huy Quang, đại diện Công ty Cổ phần Nghệ thuật Vạn Show, cho biết một trong những ví dụ minh họa tiêu biểu cho hiệu quả của phát triển công nghiệp văn hóa tại Việt Nam là việc đầu tư cho những chương trình nghệ thuật quy mô lớn tại Việt Nam trong khoảng 10 năm trở lại đây.

Nhiều chương trình nghệ thuật đã khẳng định được giá trị qua thời gian, có sức sống từ 5-8 năm, đem lại sức thu hút rất lớn đối với du lịch, đặc biệt là du khách quốc tế đến Việt Nam và góp phần lan tỏa giá trị bản sắc văn hóa Việt Nam. Các chương trình nghệ thuật có sự phát triển từ chất liệu văn hóa, văn hóa dân tộc nói riêng, đã góp phần tạo ra một hệ sinh thái đem về nguồn thu kinh tế cho địa phương.

ttxvn-cong-nghiep-van-hoa-8344223.jpg

Bà Nguyễn Thị Thu Hoài, Tổng đạo diễn của Lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản, trình bày tham luận tại hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/TTXVN)

Đạo diễn Nguyễn Huy Quang bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của UNESCO Việt Nam và UNESCO Nhật Bản tới những hoạt động công nghiệp văn hóa nói chung và hoạt động biểu diễn nói riêng để có thêm nhiều cơ hội giao lưu và xúc tiến thương mại trong lĩnh vực văn hoá nghệ thuật, có thêm nhiều cơ hội học hỏi từ sự thành công đặc biệt của Nhật Bản trong gìn giữ bản sắc và phát huy giá trị văn hóa.

Hội nghị có hai phiên thảo luận với diễn giả là các đạo diễn, nghệ sỹ, doanh nhân của cả Việt Nam và Nhật Bản cũng như các đại diện cho cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản. Hai phiên thảo luận đã diễn ra sôi nổi, với nhiều ý kiến đối thoại thực chất, đóng góp sáng kiến cho nỗ lực thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa, cùng chia sẻ tầm nhìn về công nghiệp văn hóa.

Từ những tham luận sâu sắc, những chia sẻ thực tiễn, đến những màn biểu diễn và vinh danh các nghệ sỹ, nghệ nhân - tất cả đã làm nổi bật một thông điệp quan trọng: văn hóa không chỉ là di sản tinh thần mà còn là động lực chiến lược cho phát triển bền vững.

(Theo TTXVN/Vietnam+)

https://www.vietnamplus.vn/viet-nam-va-nhat-ban-thuc-day-hop-tac-phat-trien-cong-nghiep-van-hoa-post1070865.vnp

Triển lãm “Việt Nam, Phong cảnh của ký ức” tại Nhật Bản Triển lãm “Việt Nam, Phong cảnh của ký ức” tại Nhật Bản
Âm nhạc Việt Nam: Cầu nối ASEAN-Nhật Bản-Hoa Kỳ Âm nhạc Việt Nam: Cầu nối ASEAN-Nhật Bản-Hoa Kỳ
Theo TTXVN
Nguồn:

Tin bài khác

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cần nhận thức đầy đủ, quyết tâm phát huy vai trò cơ quan nòng cốt, chuyên trách, trụ cột về đối ngoại nhân dân

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cần nhận thức đầy đủ, quyết tâm phát huy vai trò cơ quan nòng cốt, chuyên trách, trụ cột về đối ngoại nhân dân

Ngày 15/9/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi gặp mặt và làm việc với đại diện Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và ra đề “5 bài toán” dành cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam để có thể làm tốt nhất vai trò là cơ quan “nòng cốt, chuyên trách, trụ cột” về đối ngoại nhân dân.
Mở rộng đối tác, kết nối hợp tác thiết thực

Mở rộng đối tác, kết nối hợp tác thiết thực

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ngày 14/9, các đại biểu đề xuất mở rộng mạng lưới đối tác, tăng cường phối hợp giữa các kênh đối ngoại, phát huy quan hệ hữu nghị thành những kết nối, chương trình hợp tác thiết thực.
Sáu nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2026 - 2031

Sáu nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2026 - 2031

Nhiệm kỳ 2026-2031, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xác định chuyển trọng tâm vào hiệu quả thực chất, có sản phẩm và kết quả cụ thể đo đếm được. Báo cáo chính trị đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và 3 đột phá chiến lược.
Ông Phan Anh Sơn được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Ông Phan Anh Sơn được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 14/9 tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Ông Phan Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VI, được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...