Việt Nam và Hàn Quốc có nhiều điểm tương đồng về lịch sử, văn hóa
Tham gia hội thảo có nhiều học giả, nghiên cứu sinh đến từ các viện nghiên cứu, trường đại học của Hàn Quốc như: Viện Nghiên cứu Lịch sử Quốc gia Hàn Quốc, Viện Văn minh Hải dương thuộc Quỹ Nhân văn châu Á, Đại học Kyonggi, Đại học Chungwoon, Đại học Cao Ly. Hội thảo cũng nhận được sự quan tâm của nhiều nhà khoa học đến từ Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, Viện Sử học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Viện Nghiên cứu Văn hóa…
![]() |
| Các đại biểu tham dự Hội thảo khoa học quốc tế: “Lịch sử và giao lưu văn hóa Việt Nam – Hàn Quốc”. (Ảnh: ussh.vnu.edu.vn) |
Phát biểu tại Hội thảo, GS.TS Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, Việt Nam và Hàn Quốc là hai quốc gia nằm ở khu vực Đông Á, chia sẻ rất nhiều điểm tương đồng về lịch sử và văn hoá. Trong quá trình phát triển lịch sử của mình, hai dân tộc có những liên hệ mật thiết, tiếp xúc thường xuyên và phong phú. Năm 1992, quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc chính thức được thiết lập, đánh dấu bước ngoặt lớn trong quan hệ hai nước thời hậu Chiến tranh Lạnh. Hiện nay, Hàn Quốc là một trong số những quốc gia có vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam.
Tuy nhiên, cho đến nay những nghiên cứu mang tính chuyên sâu, học thuật về lịch sử và giao lưu văn hoá Việt Nam - Hàn Quốc của giới học giả hai nước còn rất khiêm tốn, không tương xứng với tiềm năng nghiên cứu. Vì vậy Hội thảo khoa học quốc tế Việt Nam - Hàn Quốc lần thứ nhất có ý nghĩa khoa học sâu sắc, nhằm thúc đẩy việc tìm hiểu về lịch sử và giao lưu văn hoá giữa Hàn Quốc và Việt Nam, đồng thời tạo dựng mạng lưới các nhà nghiên cứu về lịch sử và văn hoá của hai quốc gia.
Đồng quan điểm, TS Huh Dong Hyun, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Lịch sử Quốc gia Hàn Quốc kỳ vọng Hội thảo sẽ mở ra một chương mới trong giao lưu học thuật giữa các học giả ở hai quốc gia, đồng thời làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác về đào tạo, nghiên cứu về lịch sử và giao lưu văn hoá Việt Nam - Hàn Quốc.
![]() |
| Một nhà nghiên cứu trình bày báo cáo khoa học. (Ảnh: ussh.vnu.edu.vn) |
Diễn ra trong hai ngày với 9 báo cáo khoa học chuyên sâu và những ý kiến bình luận đến từ các học giả hai nước, Hội thảo đã tập trung làm rõ một số vấn đề xoay quanh chủ đề về lịch sử và giao lưu văn hóa Việt Nam – Hàn Quốc.
Các báo cáo của GS.TS Nguyễn Văn Kim (Khối đồng văn biến động: Ứng đối của Vương triều Joseon và Triều Nguyễn trước các thế lực phương Tây cuối thế kỉ XIX); PGS.TS Phạm Văn Thủy (Việt Nam và Hàn Quốc trong Chiến tranh thế giới thứ II), TS Nguyễn Nhật Linh (Quan hệ Trung Quốc với Triều Tiên và Việt Nam cuối thế kỉ XIV, đầu thế kỉ XV)… đã chỉ ra những điểm tương đồng về lịch sử giữa hai quốc gia trong cả thời cổ trung đại (chịu ảnh hưởng trực tiếp và sâu sắc của văn minh Trung Hoa), thời cận hiện đại (đều phải trải qua chế độ áp bức bóc lột của thực dân, phát xít), người dân hai nước đều phải hứng chịu tình trạng chiến tranh chia cắt đất nước trong thời kì Chiến tranh Lạnh. Tuy nhiên, ứng đối khác nhau của các vương triều ở Hàn Quốc và Việt Nam cũng đã để lại cho hai quốc gia những bài học kinh nghiệm sâu sắc.
Bên cạnh đó, nhiều báo cáo dựa trên những nguồn tài liệu thư tịch đáng tin cậy đã làm rõ giao lưu mật thiết giữa hai quốc gia, đặc biệt trên bình diện văn hóa và cách mạng, tiêu biểu báo cáo Phương thức và ý nghĩa của giao lưu trí thức Hàn Quốc và Việt Nam thời kì cận đại (GS.TS Bichnara); Giao lưu cách mạng giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong nửa đầu thế kỉ XX (PGS.TS Nguyễn Mạnh Dũng).
Sau phần thuyết trình kết quả nghiên cứu của 9 học giả, hội thảo đã dành phần lớn thời gian để các đại biểu cùng thảo luận, trao đổi về các vấn đề giới khoa học hai nước cùng quan tâm.
Phát biểu kết luận, TS Huh Dong Hyun cho biết, Hội thảo đã diễn ra thành công. Qua hội thảo cũng cho thấy vẫn còn những điểm khác biệt nhất định trong cách nhìn nhận, đánh giá nhiều sự kiện xảy ra trong lịch sử của những nhà khoa học và người dân Việt Nam, Hàn Quốc. Vì vậy, cần tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu và có những diễn đàn khoa học chia sẻ các kết quả nghiên cứu mới để có cách nhìn nhận khách quan và chính xác hơn.
Tin bài liên quan
Đại sứ Choi Young Sam: Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc sẽ tiếp tục phát triển sâu rộng và bền vững
Trao tặng Đại sứ Choi Young Sam Kỷ niệm chương Vì Hoà bình, hữu nghị giữa các dân tộc
Việt Nam đứng đầu về số người nước ngoài lưu trú dài hạn tại Hàn Quốc
Các tin bài khác
Giao lưu nhân dân, nhịp cầu kết nối với bạn bè quốc tế
Nhiều hoạt động mở rộng giao lưu nhân dân Việt Nam - Slovakia
"Hai người bạn Việt Nam cống hiến, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Cuba"
Bà Nguyễn Thanh Hải được bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc nhiệm kỳ 2026-2031
Đọc nhiều
Trao học bổng Vallet năm 2026 cho 529 học sinh, sinh viên tại 5 tỉnh, thành phố
Quốc khánh Việt Nam lan tỏa trong cộng đồng và bạn bè quốc tế
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị
Báo Lào: Kỳ họp Quốc hội Việt Nam gợi mở nhiều kinh nghiệm về đổi mới lập pháp
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Điện Biên mở cuộc chuyển đổi lớn trên những triền đất dốc
Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Gia Lai (Việt Nam) - Ratanakiri (Campuchia)
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam





