Việt Nam trở thành điểm đến mới của giới thượng lưu Ấn Độ
Từng sinh sống tại Việt Nam suốt 10 năm, anh Gaurav Patil (người Ấn Độ) quyết định tổ chức hôn lễ với cô gái người Việt tại một khu nghỉ dưỡng cao cấp ở thành phố biển Quy Nhơn. Theo anh, chi phí tổ chức đám cưới tại các resort hay khách sạn ở Việt Nam thấp hơn đáng kể so với tại Ấn Độ, trong khi chất lượng dịch vụ lại rất tương xứng.
“Ở Phú Quốc hay nhiều điểm du lịch khác, nhân viên đều giao tiếp tiếng Anh tốt nên việc trao đổi rất thuận lợi. Với quy mô khoảng 300 khách mời, chi phí tổ chức tại Việt Nam chỉ bằng khoảng một nửa so với tại quê nhà”, anh Patil chia sẻ.
Không chỉ là trường hợp cá biệt, ngày càng nhiều du khách Ấn Độ lựa chọn Việt Nam cho các kỳ nghỉ cao cấp, sự kiện MICE (du lịch kết hợp hội họp, hội nghị, hội thảo, khen thưởng doanh nghiệp và tổ chức sự kiện) và những đám cưới xa hoa kéo dài nhiều ngày.
![]() |
| Du khách Ấn Độ tại Vịnh Hạ Long. (Ảnh: Báo Thanh niên) |
Theo số liệu từ ngành du lịch, năm 2025 Việt Nam đón khoảng 746.000 lượt khách Ấn Độ, đưa quốc gia Nam Á này trở thành thị trường khách quốc tế lớn thứ 6 của Việt Nam. Trong 4 tháng đầu năm 2026, lượng khách từ Ấn Độ tiếp tục tăng mạnh, đạt hơn 324.000 lượt, tăng khoảng 35% so với cùng kỳ năm trước.
Ở góc độ toàn cảnh, lượng khách Ấn Độ đến Việt Nam đã tăng trưởng liên tục trong những năm gần đây. Nếu năm 2023 Việt Nam đón khoảng 392.000 lượt khách Ấn Độ thì đến năm 2024 con số này tăng lên hơn 507.000 lượt, tương đương mức tăng 29%. Sang năm 2025, lượng khách tiếp tục tăng vọt lên khoảng 750.000 lượt, tăng 49% so với năm trước. Chỉ trong vòng hai năm, lượng khách từ thị trường này đã tăng tới 91% - mức tăng trưởng được đánh giá là rất hiếm trong ngành du lịch.
Theo các chuyên gia du lịch, sức hút của Việt Nam với du khách Ấn Độ đến từ sự kết hợp giữa thiên nhiên, văn hóa, ẩm thực và chi phí hợp lý. Trước đây, du khách Ấn Độ thường lựa chọn Thái Lan, Singapore hay Dubai cho các chuyến du lịch nước ngoài. Tuy nhiên, Việt Nam đang dần trở thành lựa chọn mới nhờ sở hữu nhiều loại hình cảnh quan trong phạm vi không quá xa, từ núi non, vịnh biển, phố cổ đến các đô thị hiện đại.
Nhà sản xuất Bollywood Rahul Bali, người từng thực hiện nhiều dự án quay phim tại Việt Nam, nhận định Việt Nam mang tới cảm giác vừa mới mẻ vừa gần gũi với du khách Ấn Độ. Theo ông, hiếm có quốc gia nào tại châu Á sở hữu sự đa dạng cảnh quan như Việt Nam, từ vẻ hùng vĩ của vịnh Hạ Long, nét cổ kính của Hội An cho tới những bãi biển nhiệt đới ở Phú Quốc hay nhịp sống sôi động tại Hà Nội và TP.HCM.
Một trong những động lực quan trọng thúc đẩy lượng khách tăng nhanh là sự mở rộng của các đường bay thẳng giữa Việt Nam và Ấn Độ. Hiện Vietnam Airlines khai thác nhiều đường bay kết nối Hà Nội, TP.HCM với New Delhi, Mumbai, Bengaluru và Hyderabad, trong khi IndiGo cũng liên tục mở rộng mạng bay tới Việt Nam. Thời gian di chuyển chỉ khoảng 4-5 giờ giúp Việt Nam trở thành lựa chọn phù hợp cho các kỳ nghỉ ngắn ngày của du khách Ấn Độ.
Bên cạnh đó, chính sách e-visa cùng việc miễn thị thực cho khách bay thẳng đến Phú Quốc cũng góp phần tạo thuận lợi đáng kể cho du khách từ quốc gia tỷ dân này.
Không chỉ tăng về số lượng, khách Ấn Độ còn được đánh giá là nhóm khách có mức chi tiêu cao, yêu cầu chất lượng dịch vụ tốt và thích trải nghiệm cao cấp. Trong đó, du lịch cưới đang nổi lên như một “mỏ vàng” mới của ngành du lịch Việt Nam.
![]() |
| Một đám cưới Ấn Độ được tổ chức tại Đà Nẵng. (Ảnh: Sở VHTTDL Đà Nẵng) |
Làn sóng du lịch cưới của giới siêu giàu Ấn Độ bắt đầu được chú ý từ năm 2019, khi cặp đôi tỷ phú Kaabia Grewal và Rushang Shah tổ chức “siêu đám cưới” với khoảng 700 khách mời tại Phú Quốc. Kể từ đó, nhiều địa điểm như Hạ Long, Đà Nẵng hay Phú Quốc liên tục đón các lễ cưới xa hoa với hàng trăm, thậm chí hơn 1.000 khách tham dự.
Theo đại diện một số khu nghỉ dưỡng cao cấp, các đám cưới của khách Ấn Độ thường kéo dài nhiều ngày, kết hợp lưu trú, nghỉ dưỡng và chuỗi hoạt động giải trí quy mô lớn. Mỗi sự kiện có thể tạo ra doanh thu tương đương hàng nghìn khách du lịch thông thường.
Ẩm thực cũng là yếu tố giúp Việt Nam ghi điểm với du khách Ấn Độ. Nhiều khách đánh giá món ăn Việt dễ tiếp cận hơn so với một số quốc gia khác nhờ sử dụng nhiều rau xanh, thực phẩm tươi và gia vị nhẹ. Đồng thời, ngày càng nhiều khách sạn và nhà hàng tại Việt Nam bổ sung thực đơn món Ấn Độ, món chay và đầu bếp chuyên phục vụ nhóm khách Nam Á.
Theo các doanh nghiệp lữ hành, dù là thị trường giàu tiềm năng, khách Ấn Độ cũng đặt ra yêu cầu rất cao về dịch vụ, đặc biệt là ẩm thực, nhân sự hiểu văn hóa và khả năng vận hành các đoàn khách lớn. Một số đoàn khách cao cấp thậm chí mang theo đầu bếp riêng trong suốt hành trình.
Các chuyên gia nhận định, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để trở thành trung tâm du lịch cưới và nghỉ dưỡng cao cấp của khu vực châu Á. Tuy nhiên, để duy trì đà tăng trưởng và giữ chân phân khúc khách giàu từ Ấn Độ, ngành du lịch cần tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng hỗ trợ ngôn ngữ, phát triển thêm sản phẩm dành riêng cho khách cưới, khách MICE và khách nghỉ dưỡng hạng sang.
| Tạp chí Thời đại trân trọng giới thiệu bài viết của Ngài Tshering W. Sherpa, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam về kết quả của chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ấn Độ và quan hệ hai nước trong thời gian tới. |
| Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ấn Độ từ ngày 5-7/5, phóng viên TTXVN tại New Delhi đã phỏng vấn ông Ajoykaant Ruia, Chủ tịch Phòng Thương mại Ấn Độ - Việt Nam (IVCCI), về ý nghĩa và kết quả của chuyến thăm, triển vọng hợp tác song phương cũng như vai trò của IVCCI trong tiến trình thúc đẩy triển khai các thỏa thuận giữa hai nước. |
Tin bài liên quan
Việt Nam vào top 5 điểm đến lý tưởng cho du lịch dài ngày
Đón 12 triệu lượt khách dịp lễ, du lịch khởi sắc trước hè 2026
Việt Nam là điểm đến hấp dẫn hàng đầu Đông Nam Á năm 2026
Các tin bài khác
Đón 12 triệu lượt khách dịp lễ, du lịch khởi sắc trước hè 2026
Triển lãm tranh vua Hàm Nghi thu hút đông đảo khách quốc tế tại Hà Nội
Việt Nam là điểm đến hấp dẫn hàng đầu Đông Nam Á năm 2026
Khai hội Đền thờ Công chúa Nhồi Hoa tại Ninh Bình năm 2026
Đọc nhiều
Giáo sư gốc Việt có công trình góp mặt tại triển lãm khoa học danh giá của Anh
Khánh thành cầu dân sinh tại Tuyên Quang do Đại sứ quán UAE tại Việt Nam tài trợ
Đề xuất cơ chế phát huy nguồn lực kiều bào, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân
Nhịp nối đồng bào
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Sơn La triển khai mô hình “Chia sẻ yêu thương, biên cương gắn kết”
Hải trình hữu nghị của tàu KRI Bima Suci tại thành phố Hồ Chí Minh
Kiện toàn Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác IUU và phát triển bền vững ngành thủy sản
Multimedia
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình






