Việt Nam - Thụy Điển: 55 năm gắn kết, hợp tác vì tương lai xanh
Phát biểu tại Hội thảo, ông Bùi Hà Nam, Vụ trưởng Vụ châu Âu (Bộ Ngoại giao) cho biết, quan hệ Việt Nam - Thụy Điển đã trải qua 55 năm gắn bó với nhiều thành tựu đáng tự hào. Là quốc gia phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam (năm 1969), Thụy Điển luôn đồng hành cùng Việt Nam từ giai đoạn kháng chiến đến công cuộc đổi mới. Tổng giá trị viện trợ không hoàn lại của Thụy Điển dành cho Việt Nam đã vượt 3 tỷ USD, đóng góp tích cực cho công cuộc xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.
![]() |
| Ông Bùi Hà Nam - Vụ trưởng Vụ châu Âu, Bộ Ngoại giao (bên phải) và ông Johan Ndisi - Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam, đồng chủ trì hội thảo. (Ảnh: Báo Công an nhân dân) |
Hiện nay, Thụy Điển là một trong 10 đối tác thương mại lớn của Việt Nam tại Liên minh châu Âu (EU) với những dự án đầu tư lớn. Năm 2023, kim ngạch thương mại song phương đạt gần 1,3 tỷ USD; 9 tháng đầu năm 2024 đạt 1,07 tỷ USD (tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2023).
Ngoài ra, Thụy Điển đứng thứ 29 trong tổng số 43 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư vào Việt Nam với 111 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký là 743,39 triệu USD. Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng có dự án đầu tư ở Thụy Điển với trị giá 5,2 triệu USD.
Bên cạnh đó, các hoạt động hợp tác trong khoa học - công nghệ, giáo dục đào tạo, giao lưu văn hóa, đối ngoại nhân dân cũng không ngừng được tăng cường, qua đó tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và thắt chặt tình hữu nghị giữa hai nước.
Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Johan Ndisi bày tỏ niềm vui trước quan hệ hợp tác hiệu quả giữa hai nước. Ông khẳng định, lòng tin chính trị và tình hữu nghị bền chặt là nền tảng để hai bên thúc đẩy hợp tác sâu rộng, đặc biệt trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, công nghệ và chuyển đổi xanh..
"Thụy Điển hoan nghênh sự phát triển trong quan hệ với Việt Nam. Việt Nam là mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu của Thụy Điển”, Đại sứ Johan Ndisi nhấn mạnh. "Thụy Điển đang chuẩn bị tốt để đóng góp vào hành trình Việt Nam hướng tới mục tiêu đạt được vị thế là nước thu nhập cao vào năm 2045 và đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050”.
Hội thảo gồm hai phiên thảo luận về hợp tác chuyên ngành và địa phương. Các đại biểu nhấn mạnh việc đẩy mạnh giao thương, thiết lập đường bay thẳng, mở rộng vận tải biển và hỗ trợ doanh nghiệp hai bên. Các hướng hợp tác trong kinh tế xanh, chuyển đổi số, giáo dục và giao lưu nhân dân được cho là những mũi nhọn tiềm năng.
Hội thảo cũng đặc biệt lưu ý đến vai trò của cộng đồng người Việt tại Thụy Điển và các nhà khoa học, cựu chuyên gia Thụy Điển từng làm việc tại Việt Nam. Đây là cầu nối quan trọng giúp thúc đẩy hợp tác song phương, không chỉ trong kinh tế mà còn ở lĩnh vực văn hóa và đối ngoại nhân dân.
Qua những định hướng mới được đưa ra, Việt Nam và Thụy Điển cam kết tiếp tục mở rộng và làm sâu sắc quan hệ đối tác, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển bền vững của cả hai nước trong tương lai.
Tin bài liên quan
Vinamilk khẳng định vai trò tiên phong chuyển đổi xanh trong nông nghiệp
Việt Nam - Nhật Bản thúc đẩy hợp tác ODA thế hệ mới cho chuyển đổi xanh
T&T Group cam kết hành động thực chất về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh
Các tin bài khác
Từ Nghị quyết 80 đến cách tiếp cận mới trong phát triển văn hóa
Đội Bồ Đào Nha vô địch Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2026
Việt Nam và Pháp thúc đẩy hợp tác quốc phòng, an ninh
Thủ tướng: Xây dựng lực lượng cứu nạn, cứu hộ quốc tế tinh nhuệ, chuyên nghiệp
Đọc nhiều
Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982
Kỷ niệm 47 năm Chiến thắng Cách mạng Nhân dân Sandino: Mở rộng giao lưu nhân dân Việt Nam - Nicaragua
Quy định mới về hoàn thuế GTGT hàng hóa người nước ngoài, kiều bào mang theo khi xuất cảnh
Đối ngoại kiến tạo phát triển: Từ tầm nhìn chiến lược đến kỷ luật thực thi
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang





