Thụy Điển muốn hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson cho biết như vậy trong cuộc hội đàm với Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tại Stockholm ngày 11/11/
aa

Phát biểu tại cuộc hội đàm, Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson chúc mừng những thành tựu to lớn của Việt Nam trong phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế thời gian qua; khẳng định coi trọng quan hệ với Việt Nam, mong muốn thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, ứng phó Biến đổi Khí hậu, phát triển bền vững.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định Việt Nam luôn coi trọng củng cố và mở rộng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp với Thụy Điển. Bà nhấn mạnh Thụy Điển là nước Tây Âu đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam ngay từ năm 1969, là nước Tây Âu viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam sớm nhất, liên tục từ đầu những năm 70 của thế kỷ 20 với tổng số tiền hơn 3 tỷ USD, tập trung vào các lĩnh vực thiết yếu như y tế, giáo dục; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng củng cố và mở rộng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp với Thụy Điển.

Trên cơ sở những thành tựu hợp tác tốt đẹp sau 55 năm, hai bên nhất trí làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hai nước như đẩy mạnh trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các các diễn đàn khu vực và quốc tế như Liên hợp quốc, khuôn khổ hợp tác ASEAN-EU, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, khoa học, công nghệ, văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân, qua đó tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển lên tầm cao mới.

Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson chia sẻ đánh giá của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân về sự phát triển và vai trò của cộng đồng 22.000 người Việt Nam tại Thụy Điển; khẳng định Chính phủ Thụy Điển sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam hội nhập sâu rộng vào sở tại, đóng góp cho sự thịnh vượng và đa dạng văn hóa của xã hội Thụy Điển, phát huy vai trò cầu nối hữu nghị thúc đẩy quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước.

Ngày 11/11 tại Stockholm (Thụy Điển), Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long đã gặp và trao Biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác kinh tế, thương mại và phát triển xanh giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Ngoại giao Thụy Điển cho ông Hakan Jevrell, Quốc Vụ khanh, Bộ Hợp tác phát triển quốc tế và Ngoại thương, Bộ Ngoại giao Thụy Điển.

Lễ trao Biên bản ghi nhớ được tổ chức trong khuôn khổ buổi Hội đàm giữa Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Thủ tướng Ulf Kristersson.

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson chứng kiến lễ trao Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai nước. (Ảnh: TTXVN)
Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson chứng kiến lễ trao Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai nước. (Ảnh: TTXVN)

Việc trao Biên bản ghi nhớ ngày hôm nay là bước đầu tiên để hai Bộ tiếp tục làm việc cụ thể cùng nhau, hiện thực hóa những mục tiêu được đề ra trong Biên bản ghi nhớ, qua đó hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương ngày càng phát triển mạnh mẽ

Biên bản ghi nhớ lần này sẽ góp phần tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại và năng lượng, với mục tiêu tăng cường hợp tác thương mại song phương trong lĩnh vực hàng hóa và dịch vụ theo hướng cân bằng và bền vững, khuyến khích đầu tư tiên tiến và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để hai bên khám phá và xác định các trụ cột hợp tác cụ thể trong lĩnh vực kinh tế và thương mại song phương trong thời gian tới, dựa trên lợi ích chung và lợi ích so sánh của mỗi Bên.

Bên cạnh đó, việc ký Biên bản ghi nhớ này còn nhằm tăng cường mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, gắn bó khăng khít giữa hai nước Việt Nam và Thụy Điển, đúng dịp kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, giúp hỗ trợ kết nối các tổ chức, doanh nghiệp và cơ quan nhà nước trong các lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng tái tạo, đổi mới sang tạo mà phía Thụy Điển có mong muốn hợp tác tại Việt Nam cũng như tăng cường hợp tác, kết nối thương mại và đầu tư trong lĩnh vực thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, thương mại điện tử.

Sau 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Thụy Điển, quan hệ gắn bó khăng khít không ngừng được củng cố, phát huy theo chiều sâu, hợp tác song phương ngày càng được đa dạng hóa trên nhiều lĩnh vực và Việt Nam ngày càng trở nên là điểm đến kinh doanh đầu tư hấp dẫn đối với các doanh nghiệp Thụy Điển.

Trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với những điều kiện địa chính trị không nhiều thuận lợi như hiện nay, Thụy Điển đã đưa ra chiến lược phát triển đầu tư và thương mại, trong đó tập trung vào khu vực châu Á, và nội dung chính là Thụy Điển đặc biệt coi trọng và đặt Việt Nam ở vị trí quan trọng trong chuỗi cung ứng hàng hóa của mình, Việt Nam cũng là đối tác nhập khẩu lớn nhất của Thụy Điển tại khu vực Đông Nam Á, kim ngạch song phương luôn ổn định và tăng trưởng đều qua các năm.

Thụy Điển cũng xếp hạng thứ 29 trong số 143 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam với 111 dự án còn hiệu lực, tổng số vốn đầu tư hơn 743 triệu USD. Các dự án đầu tư tập trung vào các ngành công nghiệp chế biến chế tạo, cơ khí máy móc, công nghiệp thực phẩm, đồ nội thất, sản xuất bao bì....

Hà An (tổng hợp)
Nguồn:

Tin bài khác

Gắn kết thế hệ trẻ Việt Nam - Nga từ giáo dục và văn hóa

Gắn kết thế hệ trẻ Việt Nam - Nga từ giáo dục và văn hóa

Thăm Trường phổ thông số 1253 tại Moskva ngày 9/9, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, nhấn mạnh vai trò của giáo dục trong việc giúp thế hệ trẻ hai nước hiểu nhau hơn, đồng thời mong muốn tăng cường kết nối giữa các trường học Việt Nam và Nga.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin

Hai bên thống nhất triển khai biện pháp mạnh mẽ để hợp tác kinh tế phát huy vai trò tiên phong đưa quan hệ 2 nước phát triển thực chất hơn, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 15 tỷ USD.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Putin phát biểu với báo chí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Putin phát biểu với báo chí

Hai bên phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 15 tỷ USD vào năm 2030; nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các tuyến vận tải, bảo đảm chuỗi cung ứng, thúc đẩy sự phát triển bền vững.
Tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn mới

Tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn mới

Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam tới Liên bang Nga từ ngày 7-9/9, hai bên đã ra Tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn mới. TTXVN trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung:
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...