Tìm động lực tăng trưởng từ chuyển đổi xanh
| Vùng Lombardy (Italy) sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam về công nghệ, nhân lực và chuyển đổi xanh Việt Nam - Bulgaria thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nghệ, chuyển đổi xanh |
Sự kiện do Hội Gặp gỡ Việt Nam và Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) tổ chức, với sự tham gia của đại diện chính phủ, tổ chức quốc tế, định chế tài chính, ngân hàng phát triển, doanh nghiệp và giới khoa học.
![]() |
| Các đại biểu tham dự chương trình “Đối thoại Quy Nhơn về khí hậu và chuyển đổi”. (Ảnh: VGP) |
Phát biểu khai mạc, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho biết Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu tăng trưởng hai con số, đồng thời thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Theo Phó Thủ tướng, vấn đề đặt ra không phải lựa chọn giữa tăng trưởng và hành động khí hậu, mà là làm thế nào để quá trình chuyển đổi tạo ra những động lực mới cho phát triển.
Ông nhấn mạnh hành động khí hậu cần được đặt trong tổng thể quá trình phát triển của nền kinh tế. Với các quốc gia đang phát triển, giảm phát thải khí nhà kính phải gắn với tăng trưởng, bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh nguồn nước và ổn định kinh tế - xã hội. Quá trình chuyển đổi chỉ bền vững khi không thu hẹp không gian phát triển mà tạo thêm cơ hội mới cho các quốc gia và người dân.
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho rằng không thể áp dụng một mô hình hay lộ trình chuyển đổi duy nhất cho tất cả các quốc gia, bởi mỗi nước có trình độ phát triển, cơ cấu kinh tế, hạ tầng năng lượng, năng lực công nghệ và mức độ dễ bị tổn thương khác nhau. Đối với những nước đang phát triển như Việt Nam, yêu cầu không chỉ là có thêm nguồn vốn mà còn phải tiếp cận được nguồn vốn với chi phí hợp lý, tiếp cận và làm chủ công nghệ, đồng thời nâng cao năng lực trong nước.
![]() |
| Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu tại chương trình. (Ảnh: VGP) |
Theo Phó Thủ tướng, cần kết nối hiệu quả hơn nguồn lực công, tài chính ưu đãi, các ngân hàng phát triển đa phương, quỹ khí hậu và nguồn vốn tư nhân để đáp ứng nhu cầu chuyển đổi ở quy mô toàn nền kinh tế. Ông cũng đề nghị Đối thoại Quy Nhơn lấy khoa học và bằng chứng làm cơ sở cho trao đổi chính sách. Những lựa chọn về năng lượng, công nghệ, hạ tầng và đầu tư được đưa ra hiện nay có thể tạo tác động trong nhiều năm. Vì vậy, các quyết định cần dựa trên những phân tích khoa học khách quan, đa ngành để nhận diện đầy đủ cơ hội, chi phí và rủi ro.
Theo Ban Tổ chức, chương trình gồm các phiên toàn thể cấp cao, đối thoại song song và hội thảo chuyên môn về khoa học khí hậu, an ninh năng lượng, khử carbon, tài chính cho chuyển đổi, chuỗi giá trị, rủi ro khí hậu và khả năng chống chịu. Các phiên làm việc được thiết kế để kết nối góc nhìn từ khoa học, chính sách, tài chính và thực tiễn triển khai, qua đó tìm kiếm những hướng hợp tác giữa các bên tham gia.
![]() |
| Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc phát biểu tại chương trình. (Ảnh: VGP) |
Phát biểu tại chương trình, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc khẳng định địa phương ủng hộ sáng kiến và sẵn sàng đồng hành để “Đối thoại Quy Nhơn về khí hậu và chuyển đổi” được tổ chức chính thức, thường niên tại Quy Nhơn từ năm 2027. Gia Lai mong muốn Quy Nhơn trở thành điểm gặp gỡ quốc tế để cộng đồng khoa học, các nhà quản lý và đối tác phát triển cùng trao đổi về những lựa chọn chuyển đổi phù hợp với Việt Nam và khu vực.
| Trong khuôn khổ chương trình, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cũng làm việc với Giáo sư Trần Thanh Vân, nhà vật lý lý thuyết người Pháp gốc Việt, người sáng lập ICISE. Phó Thủ tướng ghi nhận những đóng góp của Giáo sư Trần Thanh Vân đối với hoạt động nghiên cứu khoa học - công nghệ tại Việt Nam; đồng thời mong muốn Giáo sư tiếp tục thúc đẩy nghiên cứu hàn lâm, nhất là những lĩnh vực mới như khoa học lượng tử. Ông cũng đề nghị tăng cường kết nối ICISE với các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp khoa học - công nghệ trong nước, tiếp tục phát huy vai trò quy tụ các chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu quốc tế đến Việt Nam thông qua các hội nghị, hội thảo chuyên sâu. Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Gia Lai phối hợp với các bộ, ngành tiếp tục hỗ trợ ICISE phát triển, qua đó đóng góp hiệu quả hơn vào sự phát triển khoa học - công nghệ của đất nước. |
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng tác động sâu rộng đến Đồng bằng sông Cửu Long, tỉnh Cà Mau xác định chuyển đổi số gắn với chuyển đổi xanh là định hướng chiến lược nhằm nâng cao năng lực thích ứng, phát triển kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải và khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế địa phương. |
Thương mại - đầu tư, công nghệ chiến lược, chuyển đổi xanh và phát triển nguồn nhân lực là những lĩnh vực được nhiều học giả, chuyên gia kỳ vọng có thêm động lực từ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Các ý kiến cho rằng, nền tảng Đối tác chiến lược toàn diện cùng những thế mạnh bổ trợ giữa hai nước đang mở ra điều kiện để thúc đẩy các chương trình, kết quả hợp tác cụ thể hơn. |
Tin bài khác
Kỷ niệm Ngày giải phóng Thủ đô 10/10: Từ ký ức lịch sử đến “Thành phố vì hòa bình”, văn minh, hiện đại
Đưa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Hungary đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả







