Trang chủ Hữu nghị
06:19 | 12/08/2019 GMT+7

Hội hữu nghị Việt Nam - Tây Ban Nha tỉnh Nghệ An: Nỗ lực thực hiện 5 trọng tâm thời gian tới

aa
Trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, Hội hữu nghị Việt Nam - Tây Ban Nha tỉnh Nghệ An sẽ phối hợp chặt chẽ với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nghệ An triển khai thực hiện có hiệu quả 5 chương trình trọng tâm: đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại; chú trọng công tác phát triển hội và kết nạp thêm nhiều hội viên trẻ; tích cực đổi mới nội dung và hình thức giao lưu nhân dân; tăng cường công tác phi chính phủ; phát triển quỹ hội bằng nhiều hình thức để chủ động trong hoạt động.
Việt Nam – Tây Ban Nha cần khơi dậy tiềm năng hợp tác to lớn Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Đại sứ Tây Ban Nha Hội hữu nghị Việt Nam –Tây Ban Nha nỗ lực thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân
hoi huu nghi viet nam tay ban nha tinh nghe an no luc thuc hien 5 trong tam thoi gian toi
Toàn cảnh Đại hội. Ảnh: Báo Nghệ An

Vừa qua, Hội hữu nghị Việt Nam - Tây Ban Nha tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội khóa III, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Tham dự Đại hội có: ông Nguyễn Xuân Sơn - Phó Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Tây Ban Nha; ông Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An, đại diện Sở Ngoại vụ, cùng đại diện các Sở, ban ngành, các thành viên Hội hữu nghị Việt Nam - Tây Ban Nha tỉnh Nghệ An...

Hội hữu nghị Việt Nam - Tây Ban Nha tỉnh Nghệ An được thành lập từ năm 2006, là 1 trong 16 tổ chức thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội đã góp phần làm gần gũi, hiểu biết hơn giữa hai đất nước và con người Việt Nam - Tây Ban Nha. Hội có nhiều hoạt động thiết thực góp phần vào công tác ngoại giao, đối ngoại nhân dân, đẩy mạnh hợp tác kinh tế giữa hai bên.

Thông qua các hoạt động của hội hữu nghị, từ nhiệm kỳ thứ nhất đến nay, các tổ chức phi chính phủ Tây Ban Nha đã dành cho tỉnh Nghệ An một số dự án xóa đói giảm nghèo, tài trợ vật chất, trang thiết bị y tế, dự án truyền thông về chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em tại một số địa phương.

Tây Ban Nha đã giúp đỡ Nghệ An nhiều chương trình dự án xóa đói giảm nghèo, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, giao thông, thủy lợi cho các đơn vị, các huyện trong tỉnh lên tới hàng chục tỷ đồng, do 2 tổ chức phi Chính phủ Anesvad, Nesvad và Codespa tài trợ và đã phát huy hiệu quả mang lại nhiều lợi ích cho nhân dân trong tỉnh, nhất là các địa phương vùng sâu, vùng xa.

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh Nguyễn Nam Đình đánh giá cao những nỗ lực trong thời gian qua của Hội. Ông mong muốn trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, Hội phối hợp chặt chẽ với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nghệ An trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả 5 chương trình trọng tâm, trong đó: đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại; chú trọng công tác phát triển hội và kết nạp thêm nhiều hội viên trẻ; tích cực đổi mới nội dung và hình thức giao lưu nhân dân; chủ động tham gia vào công tác khai thác nguồn lực, kết nối với Trung ương Hội để kêu gọi các doanh nghiệp và các tổ chức phi chính phủ của Tây Ban Nha vào hợp tác với tỉnh Nghệ An; đồng thời cố gắng phát triển quỹ hội bằng nhiều hình thức để chủ động trong hoạt động.

hoi huu nghi viet nam tay ban nha tinh nghe an no luc thuc hien 5 trong tam thoi gian toi
Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh Nguyễn Nam Đình trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho ông Phạm Minh Đạo, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Tây Ban Nha tỉnh Nghệ An vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động đối ngoại nhân dân. Ảnh: Mỹ Nga

Đại hội đã bầu 19 Ủy viên Ban chấp hành của Hội hữu nghị Việt Nam – Tây Ban Nha tỉnh Nghệ An khóa III nhiệm kỳ 2019-2024.

Trong nhiệm kỳ tới, Hội hữu nghị Việt Nam - Tây Ban Nha tỉnh Nghệ An đã đề ra mục tiêu hoạt động, đó là chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, tăng cường sự hiểu biết, góp phần thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế của tỉnh, cũng như thắt chặt tình đoàn kết quốc tế, hữu nghị giữa nhân dân 2 nước Việt Nam- Tây Ban Nha nói chung.

Đại hội kêu gọi hội viên, các tổ chức doanh nghiệp hưởng ứng tích cực và có nhiều đóng góp cho các hoạt động của hội, nhằm tăng cường và củng cố mối quan hệ hợp tác chiến lược của hai nước Việt Nam và Tây Ban Nha.

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động đối ngoại nhân dân; trao Kỷ niệm chương của Trung ương Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cho các cá nhân vì hòa bình hữu nghị các dân tộc.

hoi huu nghi viet nam tay ban nha tinh nghe an no luc thuc hien 5 trong tam thoi gian toi Việt Nam – Tây Ban Nha cần khơi dậy tiềm năng hợp tác to lớn

TĐO-Từ thế kỷ XVI, nhiều nhà hàng hải và truyền đạo Tây Ban Nha đã đến Việt Nam. Năm 1863 Vua Tự Đức đã gửi ...

hoi huu nghi viet nam tay ban nha tinh nghe an no luc thuc hien 5 trong tam thoi gian toi Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Đại sứ Tây Ban Nha

Chiều 15/5, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn ...

hoi huu nghi viet nam tay ban nha tinh nghe an no luc thuc hien 5 trong tam thoi gian toi Hội hữu nghị Việt Nam –Tây Ban Nha nỗ lực thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân

TĐO-Chiều 27/3, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Liên hiệp) phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam-Tây Ban ...

An Nhi
Nguồn:

Tin bài liên quan

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn tìm hiểu, tham gia hoạt động đối ngoại trong hội nghị chuyên đề được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức ngày 24/4 tại Hà Nội.
Khánh thành thư viện cho trường học vùng cao tại Quảng Trị

Khánh thành thư viện cho trường học vùng cao tại Quảng Trị

Ngày 19/4, tổ chức Vòng Tay Thái Bình, Hội hỗ trợ phát triển giáo dục Việt Nam - Canada và Hội khuyến học tỉnh Quảng Trị phối hợp với UBND huyện Hướng Hóa đã tổ chức lễ khánh thành thư viện tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Ba Tầng (Quảng Trị).
Không gian mạng là không gian mới để làm thông tin đối ngoại

Không gian mạng là không gian mới để làm thông tin đối ngoại

"Coi không gian mạng như một không gian mới để làm thông tin đối ngoại, trong đó ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số để đổi mới cách làm thông tin đối ngoại, tạo hiệu quả đột phá".

Các tin bài khác

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp và làm việc với Trưởng phòng Chính trị, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Christina T. Lê.
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn tìm hiểu, tham gia hoạt động đối ngoại trong hội nghị chuyên đề được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức ngày 24/4 tại Hà Nội.
Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đó là khẳng định của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio tại buổi chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác với Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật, bà Trương Thị Mai.
Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình sẽ hỗ trợ tỉnh Salavan hàng năm đào tạo 10 cán bộ học tiếng Việt và sinh viên học chuyên ngành tại các cơ sở đào tạo của tỉnh. Tỉnh Salavan sẽ hỗ trợ tỉnh Quảng Bình đào tạo một cán bộ/ sinh viên học hệ cử nhân tại Trường Đại học quốc gia Lào.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động