Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Brazil

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Đại sứ Việt Nam tại Brazil Bùi Văn Nghị cho biết trong năm 2025, Đại sứ quán sẽ tập trung thúc đẩy thương mại song phương, tổ chức các sự kiện kết nối doanh nghiệp tại Brazil và các nước kiêm nhiệm, đồng thời nghiên cứu khả năng mở đường bay thẳng giữa Việt Nam và Brazil nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, trao đổi văn hóa nghệ thuật, giáo dục và giao lưu nhân dân.
aa
Khánh thành biển kỷ niệm, tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Brazil
Việt Nam và Brazil nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược

Ngày 17/12, tại thủ đô Brasília, Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil đã tổ chức chương trình “Gặp gỡ Doanh nghiệp Việt Nam - Brazil, tổng kết công tác ngoại giao kinh tế năm 2024 và định hướng hợp tác năm 2025”.

Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Brazil
Các đại biểu tham dự chương trình.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Brazil Bùi Văn Nghị cho biết, đây không chỉ là dịp tổng kết các thành tựu trong hợp tác kinh tế, mà còn là cơ hội để chia sẻ với cộng đồng doanh nghiệp, bạn bè, đối tác Brazil thông tin cập nhật về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam trong năm 2024 và triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2025, qua đó, định ra đường hướng triển khai các hoạt động góp phần thúc đẩy quan hệ song phương, nhất là kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước trong thời gian tới.

Trong năm 2024, quan hệ giữa Việt Nam và Brazil đã có những bước tiến quan trọng, đặc biệt là việc nâng cấp quan hệ lên tầm Đối tác chiến lược trong chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Rio de Janeiro vào tháng 11 vừa qua.

Theo đại sứ Bùi Văn Nghị, kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam - Brazil đã đạt xấp xỉ 7,1 tỷ USD trong 11 tháng đầu năm 2024, đưa Brazil trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh. Cả hai quốc gia đều đặt mục tiêu đạt kim ngạch thương mại 10 tỷ USD vào năm 2025 và 15 tỷ USD vào năm 2030. Đại sứ khẳng định, Việt Nam luôn sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Brazil trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghệ cao, năng lượng tái tạo và logistics.

Đại sứ Bùi Văn Nghị cho biết trong năm 2025, Đại sứ quán sẽ tập trung thúc đẩy thương mại song phương, tổ chức các sự kiện kết nối doanh nghiệp tại Brazil và các nước kiêm nhiệm, đồng thời nghiên cứu khả năng mở đường bay thẳng giữa Việt Nam và Brazil nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, trao đổi văn hóa nghệ thuật, giáo dục và giao lưu nhân dân.

Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Brazil
Các đại biểu phát biểu tại chương trình.

Bà Phạm Hồng Trang, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Brazil đã chia sẻ những tiềm năng hợp tác kinh tế to lớn giữa Việt Nam-Brazil, và nhấn mạnh việc nâng cấp quan hệ song phương lên tầm đối tác chiến lược trong năm 2024 đã mở ra cơ hội thúc đẩy thương mại, đầu tư và hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia.

Bà Phạm Hồng Trang cũng giới thiệu với các đại biểu tham dự chương trình về sự kiện “Vietnam International Sourcing 2024” đã thu hút nhiều tập đoàn lớn như Walmart, Amazon, Carrefour, và IKEA, khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ thương mại quốc tế.

Sự kiện “Vietnam International Sourcing 2025” hứa hẹn sẽ mở rộng hơn nữa quy mô, tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm như thực phẩm, nội thất và dịch vụ hỗ trợ xuất khẩu.

Ông Marcelo Salum, Quyền Vụ trưởng Vụ Xúc tiến đầu tư thuộc Itamaraty chia sẻ nhằm thúc đẩy thương mại, Bộ Ngoại giao Brazil đã tổ chức ba đoàn doanh nghiệp đa ngành đến bảy quốc gia ASEAN trong năm qua. Riêng tại Việt Nam, một phái đoàn gồm các doanh nghiệp Brazil trong các lĩnh vực như thiết bị y tế, da giày, và hàng không đã có mặt tại Hà Nội vào tháng 4/2024.

Trong tháng 12 tới, một phái đoàn từ Bộ Quốc phòng Brazil và đại diện Hãng sản xuất máy bay EMBRAER sẽ tham dự Triển lãm Quốc phòng Việt Nam 2024 (Vietnam Defense Expo), đánh dấu bước tiến quan trọng trong quan hệ hợp tác quốc phòng hai nước. Brazil cũng đang tích cực tìm kiếm cơ hội hợp tác với các hãng hàng không lớn của Việt Nam như Vietnam Airlines và Vietjet Air.

Tại sự kiện, bà Verônica Prates, Giám đốc Quan hệ Đối ngoại của EMBRAER, đã chia sẻ về kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng và hàng không. EMBRAER đặc biệt kỳ vọng vào việc tăng cường hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực này, đặc biệt là trong việc giới thiệu máy bay C-390 Millennium phục vụ các nhiệm vụ nhân đạo, cứu trợ thiên tai và chữa cháy. Về hàng không dân dụng, EMBRAER kỳ vọng đóng góp vào việc kết nối giữa các khu vực trong nội địa Việt Nam cũng như giữa Việt Nam và khu vực, từ đó thúc đẩy kinh tế, du lịch và thương mại.

Đại diện EMBRAER nhấn mạnh rằng Việt Nam không chỉ là một thị trường quan trọng mà còn có tiềm năng lớn để phát triển thành một trung tâm hàng không và hàng không vũ trụ trong khu vực. Điều này phù hợp với mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Brazil, được nâng cấp vào tháng 11/2024.

Giám đốc Verônica Prates đề xuất các sự kiện quan trọng để thúc đẩy hợp tác trong năm tới, bao gồm, triển lãm Quốc phòng và An ninh lớn nhất tại Brazil (diễn ra vào tháng 4/2025), nơi EMBRAER sẵn sàng tiếp đón các đoàn đại biểu cấp cao từ Việt Nam và tổ chức tham quan cơ sở sản xuất; Hội nghị thượng đỉnh BRICS và các sự kiện văn hóa tại Brazil, tạo cơ hội để tích hợp doanh nghiệp Việt Nam vào Hội đồng Kinh doanh BRICS. Đại diện EMBRAER cũng cho biết, Tổng Giám đốc Francisco Gomes Neto, hiện là Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh BRICS, sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong các hoạt động liên quan đến hội đồng này.

Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Brazil
Các đại biểu chụp ảnh kỉ niệm tại chương trình.

Kết thúc sự kiện, các bên đều bày tỏ sự quan tâm và mong muốn quan hệ hợp tác Việt Nam - Brazil sẽ tiếp tục phát triển bền vững và có những đóng góp tích cực vào hòa bình và thịnh vượng chung của khu vực và thế giới trong năm 2025. Với nền tảng hợp tác vững chắc và tầm nhìn chiến lược, Việt Nam và Brazil đang cùng hướng tới một tương lai hợp tác kinh tế bền vững, góp phần nâng cao vị thế của cả hai quốc gia trên trường quốc tế.

Truyền tải vẻ đẹp văn hóa, con người Brazil qua bức tranh tường “Không gian sống Brazil” Truyền tải vẻ đẹp văn hóa, con người Brazil qua bức tranh tường “Không gian sống Brazil”
Đề xuất, hiến kế nhằm phát triển quan hệ Việt Nam - Brazil trong thời gian tới Đề xuất, hiến kế nhằm phát triển quan hệ Việt Nam - Brazil trong thời gian tới

Khang Anh
Nguồn:

Tin bài khác

Mở rộng đối tác, kết nối hợp tác thiết thực

Mở rộng đối tác, kết nối hợp tác thiết thực

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ngày 14/9, các đại biểu đề xuất mở rộng mạng lưới đối tác, tăng cường phối hợp giữa các kênh đối ngoại, phát huy quan hệ hữu nghị thành những kết nối, chương trình hợp tác thiết thực.
Sáu nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2026 - 2031

Sáu nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2026 - 2031

Nhiệm kỳ 2026-2031, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xác định chuyển trọng tâm vào hiệu quả thực chất, có sản phẩm và kết quả cụ thể đo đếm được. Báo cáo chính trị đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và 3 đột phá chiến lược.
Ông Phan Anh Sơn được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Ông Phan Anh Sơn được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 14/9 tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Ông Phan Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VI, được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII.
Phát biểu của Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Bùi Thị Minh Hoài tại Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Phát biểu của Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Bùi Thị Minh Hoài tại Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Tạp chí Thời Đại trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, diễn ra ngày 14/9 tại Hà Nội.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...