Việt Nam phát triển quan hệ hợp tác, hữu nghị với Cộng hòa San Marino
![]() |
| Hai vị đồng Nguyên thủ San Marino là Maria Luisa Berti và Manuel Ciavatta đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả giữa Đại sứ quán Việt Nam và Bộ Ngoại giao San Marino trong việc tổ chức thành công các sự kiện kỷ niệm 15 năm quan hệ ngoại giao. |
Đó là khẳng định của Đại sứ Việt Nam tại Italy kiêm nhiệm Cộng hòa San Marino Dương Hải Hưng tại Lễ trình Thư ủy nhiệm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lên hai vị đồng Nguyên thủ San Marino là Maria Luisa Berti và Manuel Ciavatta. Cùng dự có Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa San Marino Luca Beccari và các quan chức cao cấp chính quyền San Marino.
Tại buổi lễ, Đại sứ Dương Hải Hưng bày tỏ vinh dự to lớn được nhận nhiệm vụ Đại sứ Việt Nam tại San Marino; khẳng định sẽ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển trên cơ sở nền tảng quan hệ hữu nghị tốt đẹp kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2007.
Đại sứ Dương Hải Hưng nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác, hữu nghị với San Marino, đặc biệt việc hai bên đẩy mạng các hoạt động hợp tác cụ thể, thực chất nhằm khai thác các tiềm năng giữa hai nước, nhất là trên các lĩnh vực du lịch, văn hóa, bảo tồn di sản, công nghệ.
Bày tỏ vui mừng khi bắt đầu nhiệm kỳ vào dịp hai nước kỷ niệm 15 năm ký Hiệp định thiết lập quan hệ ngoại giao và cảm ơn sự hợp tác tích cực và hiệu quả của Bộ Ngoại giao San Marino tổ chức thành công các sự kiện nhân dịp kỷ niệm ý nghĩa này, Đại sứ Dương Hải Hưng cho rằng, ngoại giao văn hóa và ngoại giao kinh tế sẽ là các hướng đi hiệu quả để thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và mở ra cơ hội kết nối giữa các cơ quan, doanh nghiệp hai bên nhằm tìm kiếm các hợp tác cụ thể trong thời gian tới.
Bộ trưởng Ngoại giao San Marino Luca Beccari bày tỏ ấn tượng và chúc mừng các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, đánh giá cao tiềm lực kinh tế, vai trò, vị thế ngày càng tăng của Việt Nam trong khu vực và tại các diễn đàn đa phương.
Bộ trưởng Luca Beccari nhấn mạnh, tình cảm hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước dù cách xa nhau về địa lý, sự hợp tác chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương; bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trên bình diện song phương và đa phương nhằm thúc đẩy lợi ích chung và ứng phó hiệu quả với các thách thức toàn cầu.
Trong trao đổi sau Lễ trình Thư ủy nhiệm, hai vị đồng Nguyên thủ hoan nghênh và bày tỏ ấn tượng sâu sắc về sự kiện văn hóa “Lụa và San Marino” do Đại sứ quán Việt Nam tổ chức, đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả giữa Đại sứ quán Việt Nam và Bộ Ngoại giao San Marino trong việc tổ chức thành công các sự kiện kỷ niệm 15 năm quan hệ ngoại giao (2007 – 2022).
Hai vị đồng Nguyên thủ nhấn mạnh, đây là các bước đi cụ thể giúp tăng cường quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước và tạo đà để hai bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác thực chất trong thời gian tới.
Cùng ngày, Đại sứ Dương Hải Hưng đã có các cuộc gặp làm việc với các Bộ trưởng San Marino như Bộ trưởng Ngoại giao Beccari, Bộ trưởng Văn hóa Andrea Belluzzi, Bộ trưởng Công nghiệp Fabio Righi và Phòng Thương mại San Marino. Hai bên đã giới thiệu tình hình, thế mạnh, ưu tiên cũng như các chính sách của mỗi nước trong các lĩnh vực và thảo luận các biện pháp hợp tác cụ thể và khả thi.
Ngoài ra, trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, tại buổi lễ trao tặng sách diễn ra tại Thư viện Quốc gia San Marino, Đại sứ đã trao tặng 15 ấn phẩm của hai nhà xuất bản Việt Nam - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Nhà xuất bản Thế giới, bao gồm các tác phẩm quan trọng về Chủ tịch Hồ Chí Minh, lịch sử, văn hóa, đất nước con người, kinh tế xã hội, chính sách đối ngoại của Việt Nam cho Bộ trưởng Văn hóa San Marino và đại diện Thư viện Quốc gia San Marino.
Đồng thời, Đại sứ cũng vinh dự tiếp nhận món quà gồm 15 cuốn sách giới thiệu về lịch sử, đất nước và con người San Marino.
Theo Đại sứ Dương Hải Hưng và Bộ trưởng Văn hóa Belluzzi, việc hai bên trao tặng lẫn nhau các ấn phẩm quan trọng của mỗi nước là việc làm rất có ý nghĩa, vừa thể hiện sự trân trọng và đánh giá cao về văn hóa, lịch sử, các giá trị tinh thần của mỗi nước, đồng thời sách và ấn phẩm cũng là những phương tiện hiệu quả để thúc đẩy giao lưu văn hóa và hiểu biết lẫn nhau giữa các nước.
Đây cũng là một khởi đầu mang tính tượng trưng cho hợp tác giữa Việt Nam và San Marino trong lĩnh vực lưu trữ, xuất bản, học thuật và văn hóa nói chung.
Tin bài liên quan
Sinh viên Cuba hòa mình vào không khí Tết Việt tại Học viện Cảnh sát nhân dân
Từ tình hữu nghị đến hợp tác thực chất: Những dấu ấn nổi bật của đối ngoại nhân dân năm 2025
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội: Lan tỏa giá trị hòa bình giữa lòng Thủ đô
Các tin bài khác
Kỳ 2: Những định hướng lớn về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ tổ quốc trong kỷ nguyên mới
Tổng Bí thư Tô Lâm: Kiều bào chung tay xây dựng đất nước ngày càng phát triển phồn vinh, hạnh phúc
Những điểm mới của Đại hội XIV về phát huy sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ tổ quốc trong kỷ nguyên mới
Toàn văn Phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
Đọc nhiều
Hiệu trưởng trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam kể câu chuyện xúc động ở “Hành trình đỏ”
Vui Xuân mới trên đảo Trường Sa
Chương trình Gala mừng Xuân vang lên khúc nhạc cát tường
Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Vui Xuân mới trên đảo Trường Sa
Thiêng liêng Lễ chào cờ đầu năm mới tại các Đồn Biên phòng ở Nghệ An
Giữ lửa truyền thống, đón Xuân Bính Ngọ 2026 tại Học viện Hải quân
Multimedia
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Infographic] Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Liên minh châu Âu
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
