Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
18:29 | 20/10/2022 GMT+7

Hợp tác thương mại - đầu tư góp phần củng cố quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam - Lào

aa
Thúc đẩy ngoại giao kinh tế tại Lào luôn là một trọng tâm và ngày càng trở thành một trọng tâm quan trọng hơn của Đại sứ quán Việt Nam tại Lào.
Tăng cường hợp tác kinh tế - thương mại – đầu tư giữa Việt Nam - Croatia Tăng cường hợp tác kinh tế - thương mại – đầu tư giữa Việt Nam - Croatia
Tiếp tục vun đắp mối quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam – Hungary Tiếp tục vun đắp mối quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam – Hungary

Đây là khẳng định của Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng trong cuộc trao đổi với phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn.

Hợp tác thương mại - đầu tư góp phần củng cố quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam - Lào
Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN (Ảnh: Bá Thành/Phóng viên TTXVN tại Lào).

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng nêu rõ hoạt động ngoại giao kinh tế tại Lào tập trung vào thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư. Hiện đầu tư của Việt Nam ở Lào đang trên đà phát triển và tiếp tục đạt được những thành công lớn, trong khi thương mại tuy còn rất khiêm tốn so với tiềm năng và mong muốn của chính phủ hai nước, nhưng cũng đang tiếp tục phát triển.

Theo Đại sứ Nguyễn Bá Hùng, trong những năm qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã tiến hành rất nhiều công việc để thúc đẩy ngoại giao kinh tế, trước hết là công tác nghiên cứu, nắm bắt tình hình thị trường sở tại, môi trường đầu tư để có thể làm tốt vai trò tư vấn cho các doanh nghiệp Việt Nam. Đại sứ quán cũng chú trọng công tác bảo vệ lợi ích chính đáng của các doanh nghiệp Việt Nam; tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp, các nhà đầu tư muốn thiết lập quan hệ thương mại với Lào, phối hợp cùng Thương vụ Việt Nam tại Lào để tư vấn thông tin, tư vấn về những chế độ, chính sách, quy định của Chính phủ Lào liên quan đến những lĩnh vực các doanh nghiệp và doanh nhân quan tâm; tiếp tục phối hợp, hỗ trợ các cơ quan ở trong nước tổ chức các hội chợ thương mại tại Lào; phối hợp với các cơ quan hữu quan của Lào và Việt Nam để tiếp tục nắm bắt, theo dõi, đánh giá kết quả các dự án viện trợ của Chính phủ Việt Nam cho Chính phủ Lào, theo hướng đảm bảo chất lượng ngày càng cao và có tính bền vững hơn; tiếp tục triển khai, phối hợp với Lào để thực hiện các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước.

Ngoài ra, Đại sứ quán cũng thường xuyên nắm bắt tình hình của các doanh nghiệp để có những biện pháp hỗ trợ và tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị, các cuộc trao đổi để thông tin những vấn đề mà doanh nghiệp quan tâm, đặc biệt là các chủ trương, đường lối, chính sách, những quy định mới để giúp các doanh nghiệp có đánh giá đúng đắn về môi trường đầu tư, tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác với các đối tác Lào.

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng chia sẻ một trong những thành quả ngoại giao kinh tế của Đại sứ quán trong thời gian qua là việc Chính phủ Lào đã ra một chỉ đạo rất quan trọng, theo đó tất cả những vướng mắc mà Đại sứ quán Việt Nam tổng hợp trình lên Chính phủ Lào về các khó khăn của doanh nghiệp Việt Nam cần phải được xử lý.

Đánh giá về những thuận lợi trong kinh doanh, đầu tư tại Lào, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng cho biết các nhà đầu tư và doanh nghiệp Việt Nam đang hợp tác và đầu tư tại Lào có rất nhiều thuận lợi cơ bản lâu dài, như hai nước có quan hệ rất tốt đẹp, nhờ đó Chính phủ Lào rất quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi; khoảng cách giữa Việt Nam và Lào rất gần, thuận tiện cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và trao đổi giữa hai bên; thị trường ở Lào còn rất nhiều tiềm năng hợp tác, đặc biệt là trong lĩnh vực khai khoáng.

Sau Đại hội Đảng lần thứ XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, chính phủ nước này đã thực hiện cải cách kinh tế với quyết tâm mạnh mẽ, nhiều chính sách mới, nhiều quy định mới đã được chính phủ trình quốc hội phê duyệt. Quốc hội Lào cũng thông qua rất nhiều luật mới nhằm tăng cường tính minh bạch của môi trường đầu tư kinh doanh trong nước và thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, nhất là các doanh nghiệp Việt Nam; tiếp tục chỉnh sửa những vấn đề còn bất cập để khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài nhiều hơn, làm cho môi trường đầu tư của Lào ngày càng tốt hơn.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp Việt Nam tại Lào cũng có thuận lợi là có quá trình hợp tác đầu tư ở Lào rất lâu dài, nên có kinh nghiệm và sự tự tin hơn trong vấn đề tăng cường đầu tư vào Lào.

Đề cập tới những khó khăn trong kinh doanh và đầu tư tại Lào, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng cho rằng môi trường đầu tư ở Lào vẫn chưa thực sự hấp dẫn, nguyên nhân một phần do một số, luât lệ, quy định còn bất cập; việc thực hiện chính sách, quy định ở một số cơ quan công quyền cũng như một số chính quyền địa phương còn thiếu sự nhất quán.

Ngoài ra, các doanh nghiệp Việt Nam cũng đang phải chịu sức ép cạnh tranh ngày càng lớn từ các doanh nghiệp của các nước khác, điều này đòi hỏi doanh nghiệp Việt Nam phải tự vươn lên, năng động hơn, hiệu quả hơn.

Về chủ trương của Đại sứ quán trong việc đẩy mạnh hoạt động ngoại giao kinh tế tại Lào, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng cho biết bên cạnh việc thúc đẩy và làm tốt hơn những biện pháp nêu trên, trong thời gian tới, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào sẽ chọn ra một số công việc cần ưu tiên phù hợp với tình hình và bối cảnh nước Lào hiện nay, trước hết tập trung vào các biện pháp hỗ trợ Lào vượt qua khó khăn, tiếp tục phát triển bền vững. Đại sứ quán cũng sẽ cùng các cơ quan trong nước khuyến nghị tạo ra một môi trường kinh doanh thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp Việt Nam tại Lào, khuyến nghị thêm nhiều biện pháp thực chất và hiệu quả hơn nữa để tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam tăng cường đầu tư vào những dự án lớn, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, hiện đại, xanh, sạch để có sản phẩm xuất khẩu sang Việt Nam, cũng như sang các thị trường khác nhằm giúp kinh tế Lào phát triển bền vững. Đại sứ quán cũng sẽ nắm bắt tình hình, tập trung tham mưu trong các vấn đề kết nối giữa hai nền kinh tế để thực hiện tốt các thỏa thuận cấp cao giữa hai nước về những dự án có tầm chiến lược lớn, từ các dự án về cơ sở hạ tầng đến các dự án về vận chuyển hàng hóa...

Theo Đại sứ, Lào chắc chắn vẫn là một thị trường quan trọng đối với Việt Nam, ở Lào cơ hội vẫn còn nhiều và thách thức dần dần sẽ được khắc phục. Đại sứ quán sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp để thực hiện tốt hơn công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước và quan hệ Việt Nam - Lào.

Các hoạt động chào mừng Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022 tại Luang Prabang Các hoạt động chào mừng Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022 tại Luang Prabang
Thúc đẩy quan hệ hợp tác nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam và Hoa Kỳ Thúc đẩy quan hệ hợp tác nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam và Hoa Kỳ

T
Nguồn: baotintuc.vn

Tin bài liên quan

Kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Cà Mau và doanh nghiệp Trung Quốc

Kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Cà Mau và doanh nghiệp Trung Quốc

Ngày 24/4, UBND tỉnh Cà Mau phối hợp cùng Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị gặp gỡ, kết nối doanh nghiệp Trung Quốc và doanh nghiệp tỉnh Cà Mau.
Việt Nam mong muốn Lào hạ giá bán than

Việt Nam mong muốn Lào hạ giá bán than

Việt Nam có nhu cầu nhập khẩu khoảng 60-100 triệu tấn than/năm giai đoạn 2025-2030, tuy nhiên khó khăn cho việc nhập khẩu than từ Lào hiện nay là vấn đề giá. Do vậy, cần tìm các giải pháp để hạ giá thành bán than từ Lào về Việt Nam, giá than Lào ít nhất phải bằng giá thế giới thì mới có thể cạnh tranh được.
Quảng Trị: Biên phòng Hướng Lập tặng gần 100 triệu tiền quà cho nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới Lào

Quảng Trị: Biên phòng Hướng Lập tặng gần 100 triệu tiền quà cho nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới Lào

Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay, ngày 9/4, đồn biên phòng Hướng Lập (bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị) đã tới thăm và tặng quà nhân dân cụm bản La Cồ và đại đội biên phòng 321 (Lào) với tổng giá trị gần 100 triệu đồng.

Các tin bài khác

5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

Ngày 26/4, tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai, lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2023-2028: đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân

Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2023-2028: đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Quảng Bình đưa ra tại Đại hội đại biểu khóa III, nhiệm kỳ 2023-2028 ngày 25/4/2024.
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron (19/4/1961 - 19/4/2024).
Nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha

Nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha

Thi lồng tiếng trích đoạn phim, thi nói giỏi tiếng Tây Ban Nha, thưởng thức ẩm thực các nước nói tiếng Tây Ban Nha, gala văn nghệ Luminiscente... là những hoạt động sôi nổi diễn ra tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha năm 2024. Chương trình được khai mạc vào ngày 24/4 tại Trường Đại học Hà Nội.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Đây là nội dung được ông Triệu Minh Long – Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Thông tin và Truyền thông) nhấn mạnh tại Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về ...
Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Trưng bày chuyên đề lần này giới thiệu đến khách quan hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật qua bộ sưu tập: cân, đong, đo, đếm được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động