Việt Nam - Nhật Bản “tay trong tay” bước tiếp chặng đường tương lai, hợp tác bền chặt
Đây là phát biểu của bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tại Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản diễn ra vào tối 21/9.
Sự kiện do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản tổ chức.
![]() |
Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản và Hoàng Thái tử Nhật Bản Akishino tới dự Lễ kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam - Nhật Bản, tối 21/9. (Ảnh: Quang Phúc) |
Tham dự buổi Lễ, về phía Việt Nam có bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản; Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản Trần Lưu Quang; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí Thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản Tô Huy Rứa; đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành cơ quan Trung ương, lãnh đạo một số địa phương, các đơn vị có quan hệ hợp tác với Nhật Bản, cựu lưu học sinh Việt Nam tại Nhật Bản và hội viên Hội hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản.
Về phía Nhật Bản có sự tham dự của Hoàng Thái tử Akishino và Công nương; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio; Chủ tịch Hội hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam Furuta Motoo; cán bộ Đại sứ quán và đại diện các tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng người Nhật Bản tại Việt Nam.
Quan hệ hữu nghị hợp tác ngày càng thực chất
Phát biểu tại buổi Lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản Trương Thị Mai nhấn mạnh, với lịch sử giao lưu nhân dân trải dài hơn 13 thế kỷ từ thế kỷ thứ 8, tròn nửa thế kỷ hợp tác và cùng phát triển kể từ khi chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao (21/9/1973 – 21/9/2023), Việt Nam và Nhật Bản đã chung tay vun đắp nên mối quan hệ hữu nghị hợp tác ngày càng thực chất, hiệu quả với nền tảng là sự tương đồng về văn hóa, sự gắn kết lịch sử bền chặt và sự tin cậy chính trị cao.
![]() |
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Thu Hà) |
Nhật Bản là đối tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch và lao động quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Hai nước là đối tác quan trọng của nhau trong khu vực và trên thế giới. Hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, giao lưu địa phương, giao lưu nhân dân… được thúc đẩy mạnh mẽ và đạt nhiều kết quả tích cực.
Sự mở rộng cả về quy mô, số lượng của các lễ hội Việt Nam và lễ hội Nhật Bản cũng như các hoạt động giao lưu văn hóa diễn ra thường xuyên tại các địa phương hai nước, đã và đang đưa người dân Việt Nam – Nhật Bản xích lại gần nhau hơn. Sự lớn mạnh của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản và cộng đồng người Nhật Bản tại Việt Nam trong những năm qua không chỉ đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước, mà còn là cầu nối giúp tăng cường sự hiểu biết, gắn bó giữa hai dân tộc và là nền tảng quan trọng để thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác bền vững, lâu dài giữa hai đất nước trong tương lai.
Tại buổi Lễ, Hoàng Thái tử Akishino khẳng định, tình hữu nghị hai nước Việt Nam và Nhật Bản đã được vun đắp trong lịch sử lâu dài, trải qua 50 năm kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, các hoạt động giao lưu giữa hai nước diễn ra vô cùng sôi nổi, đặc biệt là hoạt động giao lưu giữa thế hệ trẻ hai nước, trong đó tiêu biểu là các du học sinh.
![]() |
Hoàng Thái tử Akishino phát biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Thu Hà) |
Thêm vào đó, giao lưu giữa các địa phương hai nước cũng diễn ra vô cùng sôi nổi với các sự kiện giới thiệu văn hóa Nhật – Việt được tổ chức tại các tỉnh thành ở cả hai nước, giúp đông đảo người dân có dịp thưởng thức nét đặc sắc trong văn hóa ẩm thực của nhau. Có thể thấy, giao lưu hai nước Nhật Bản – Việt Nam đã phát triển bền vững cùng năm tháng, quan hệ hợp tác ngày càng trở nên sâu rộng trong nhiều lĩnh vực đa dạng như kinh tế, nông nghiệp, môi trường…
Hoàng Thái tử bày tỏ mong muốn chuyến thăm lần này sẽ góp phần trong việc thắt chặt hơn nữa sự hiểu biết lẫn nhau, sự gắn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Nhật Bản.
Ưu tiên tạo điều kiện cho các chương trình giao lưu thanh niên, học sinh, sinh viên
Thay mặt Hội hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản, Chủ tịch Hội Tô Huy Rứa cho biết, Việt Nam và Nhật Bản có nhiều nét tương đồng về văn hoá và lịch sử, góp phần làm cho hai dân tộc không chỉ xích lại gần nhau mà còn hoà quyện, bổ sung lẫn nhau. Đồng thời, sự lớn mạnh của cộng đồng gần 500.000 người Việt Nam tại Nhật Bản và cộng đồng gần 30.000 người Nhật Bản tại Việt Nam là nền tảng vững bền cho sự phát triển quan hệ hai nước Việt Nam – Nhật Bản.
Ông Tô Huy Rứa điểm lại những dấu mốc đáng ghi nhận trong quan hệ hai nước 50 năm qua, như xây dựng quan hệ Việt Nam – Nhật Bản theo phương châm “Đối tác tin cậy, ổn định lâu dài” (2022); nâng cấp lên quan hệ “Đối tác hợp tác chiến lược sâu rộng vì hoà bình và thịnh vượng ở Châu Á” (2014); Tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Nhật Bản (2009).
![]() |
Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản Tô Huy Rứa điểm lại những mốc quan trọng trong quan hệ hai nước. (Ảnh: Thu Hà) |
Ông khẳng định, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản đã, đang và sẽ tổ chức nhiều hơn nữa các hoạt động giao lưu hữu nghị nhân dân, giao lưu văn hoá để tình cảm hữu nghị giữa các tổ chức, các địa phương và nhân dân hai nước ngày càng bền chặt. Trong đó, ưu tiên tạo điều kiện cho các chương trình giao lưu của thanh niên, học sinh, sinh viên, những chủ nhân tương lai của hai đất nước.
Ông Tô Huy Rứa tin tưởng rằng, trên nền tảng vững chắc đã được xây dựng 50 năm qua và những thành tựu to lớn đạt được trong tất cả các lĩnh vực hợp tác, với quyết tâm cao của lãnh đạo và nỗ lực của nhân dân hai nước, quan hệ Việt Nam – Nhật Bản sẽ phát triển ngày càng mạnh mẽ, thiết thực góp phần vào công cuộc phát triển của mỗi nước, vì hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khẳng định, quan hệ Nhật Bản – Việt Nam trên mọi lĩnh vực trong đó có chính trị, kinh tế, văn hóa được đánh giá đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất từ trước đến nay.
Điểm lại một vài con số ấn tượng, Đại sứ cho biết, Việt Nam là điểm đến được các doanh nghiệp Nhật Bản ưa thích thứ hai trên thế giới sau Hoa Kỳ khi xem xét các quốc gia, vùng lãnh thổ để mở rộng kinh doanh trong tương lai; cộng đồng người Việt Nam là cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật Bản; Việt Nam cũng đứng thứ hai thế giới về số lượng du học sinh tại Nhật Bản.
Thế hệ trẻ của Nhật Bản và Việt Nam hiện đang hoạt động tích cực với vai trò sợi dây gắn kết giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực khác nhau trong đó có công nghệ thông tin, công nghệ cao, kinh doanh, nghệ thuật.
Đại sứ bày tỏ tin tưởng rằng năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước không chỉ là những chữ số đơn thuần, mà khi thế hệ sau nhìn lại, năm kỷ niệm này sẽ được đánh giá là năm mở ra những cơ hội cho quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ hơn nữa.
Tin bài liên quan

Nền tảng vững chắc cho sự phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản

Chuyên gia Nhật Bản lạc quan về triển vọng quan hệ Việt - Nhật

320 học sinh Việt Nam - Nhật Bản giao lưu hữu nghị tại Hà Nội
Các tin bài khác

Khẳng định quyết tâm cùng chung tay gìn giữ, vun đắp quan hệ Việt - Lào

Kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Palestine và Ngày quốc tế đoàn kết với nhân dân Palestine 29/11

Lưu học sinh Lào: hiểu, yêu Việt Nam từ những chuyến đi trải nghiệm

Hiệu quả thiết thực từ hợp tác đào tạo nghề Việt Nam - Lào
Đọc nhiều

Tử vi hôm nay 12 con giáp 30/11/2023: Ngọ đại cát đại lợi làm gì cũng tốt

Một học sinh có hoàn cảnh đặc biệt của Cần Thơ nhận học bổng học tập tại Thái Lan

Lộ trình, lịch trình các tuyến xe buýt tại Thái Bình. Mới nhất, chi tiết nhất năm 2024

Con số may mắn hôm nay 30/11/2023 12 con giáp: Ngọ đại cát đại lợi
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị

Nhiều hoạt động tuần tra chung giữa hải quân Việt Nam - Thái Lan

Quảng Ninh: Hơn 200 giáo viên, cán bộ quản lý cấp THCS tham gia tìm hiểu về biển, đảo

Hải quân Việt Nam và Thái Lan tuần tra chung thường niên lần thứ 48
Multimedia

Học sinh Mai Châu (Hòa Bình) nỗ lực ngăn chặn khủng hoảng khí hậu

Lan tỏa tình yêu âm nhạc dân tộc Việt Nam - Nhật Bản

Đến Huế thăm làng nghề hoa giấy Thanh Tiên

Gìn giữ nghề làm nón lá của người Tày Bắc Hà

Người đẹp Belarus mê mẩn gỏi gà măng cụt của Việt Nam

Đà Nẵng: Lớp học tiếng Việt dành cho các sinh viên Lào, Thái Lan tại chùa Tam Bảo

"Vua đầu bếp Mỹ" Christine Hà hướng dẫn trẻ khiếm thị làm bánh trung thu

Đội huỷ nổ bom mìn lưu động NPA/RENEW phá huỷ đạn pháo trả lại màu xanh cho đất

Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tổ chức thông tin về Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII

Âm vang những giai điệu Nga

The Sydney Morning Herald: Bò cuốn lá lốt là món ăn “ngon nhất hành tinh”

Gần 1000 sinh viên Việt Nam tham gia Ngày hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc

Quy định về việc xin cấp lại "sổ đỏ" khi bị mất

VUFO thông báo danh sách thí sinh và phòng thi viết Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2023

Du khách đến Singapore được nhập cảnh không cần hộ chiếu từ năm 2024

Bộ tem Kỷ niệm 50 năm Hiệp định Paris sắp được phát hành

Lễ khởi động dự án “Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh”
