Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
10:16 | 15/05/2025 GMT+7

Việt Nam - Nepal: Tình hữu nghị tiếp tục phát triển và bền vững

aa
50 năm trước, ngày 15/5/1975, Việt Nam và Nepal chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Nửa thế kỷ qua, quan hệ hữu nghị và hợp tác hai nước không ngừng được củng cố và phát triển.
Xứng đáng là cầu nối thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Nepal
Hành trình kết nối, lan tỏa tình hữu nghị Nepal tại Việt Nam

TTXVN trân trọng giới thiệu bài viết của Tiến sĩ Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Nepal:

Ngày 15/5/1975, Việt Nam và Nepal chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, là sự kiện lịch sử, mở ra chương mới trong quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc. Trải qua nửa thế kỷ, mối quan hệ hữu nghị luôn luôn được vun đắp, củng cố và phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị, ngoại giao đến kinh tế, văn hóa. Trong đó, các hoạt động giao lưu nhân dân đã góp phần quan trọng thúc đẩy tình hữu nghị hai nước. Bước sang kỷ nguyên mới, với nền tảng vững chắc 50 năm hữu nghị, quan hệ Việt Nam - Nepal hứa hẹn sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả và bền vững hơn nữa, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển của mỗi nước cũng như của khu vực và thế giới.

Việt Nam - Nepal: Tình hữu nghị tiếp tục phát triển và bền vững
Đoàn đại biểu Hội đồng Hòa bình và Đoàn kết Nepal làm việc với lãnh đạo Hội hữu nghị Việt Nam - Nepal tháng 5/2024. (Ảnh: TTXVN phát)

Quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Nepal được xây dựng trên nền tảng của sự tương đồng về văn hóa, lịch sử và những tình cảm đoàn kết, ủng hộ lẫn nhau trong những giai đoạn khó khăn. Ngay từ những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam, nhân dân Nepal đã thể hiện tình cảm đoàn kết sâu sắc, ủng hộ mạnh mẽ cuộc đấu tranh chính nghĩa giành độc lập, thống nhất đất nước. Quốc hội Nepal từng ra nghị quyết lên án hành động ném bom miền Bắc Việt Nam của Mỹ, đồng thời ủng hộ Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam trở thành thành viên Phong trào Không liên kết. Đây là những minh chứng sống động cho tình hữu nghị truyền thống, là điểm tựa tinh thần quý báu cho sự phát triển quan hệ hai nước sau này.

Sau khi chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, hai nước đã duy trì sự phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau hiệu quả trên các diễn đàn quốc tế và khu vực. Nepal đã công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường (tháng 10/2014), ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (tháng 11/2013), Hội đồng Kinh tế - Xã hội Liên hợp quốc (ECOSOC, 2016-2018) và vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (2020-2021). Đáp lại, Việt Nam cũng ủng hộ Nepal ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (2018-2020). Những hành động này không chỉ thể hiện sự tin cậy chính trị mà còn góp phần nâng cao vị thế của cả hai quốc gia trên trường quốc tế.

Trong bức tranh tổng thể của quan hệ song phương, ngoại giao nhân dân, Hội hữu nghị Việt Nam - Nepal và Hội đồng Hòa bình và Đoàn kết Nepal (NPSC) đóng vai trò vô cùng quan trọng. Các hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn và hợp tác giữa các tổ chức nhân dân hai nước đã góp phần không nhỏ vào việc tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt.

Chuyến công tác của Đoàn đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Nepal tới Nepal từ ngày 26/9 đến 4/10/2024 là một ví dụ điển hình. Đoàn đã có những cuộc làm việc, tiếp xúc quan trọng với các nhà lãnh đạo cấp cao của Nepal như nguyên Tổng thống Devi Bandhari, Phó Chủ tịch Đảng Cộng sản Nepal Marxist-Leninist Thống nhất (CPN-UML) Surenda Pandey, cùng lãnh đạo các tổ chức nhân dân, doanh nghiệp và chính quyền địa phương.

Tại các cuộc gặp, phía Nepal đều bày tỏ sự vui mừng, đánh giá cao mối quan hệ tốt đẹp với Việt Nam, đặc biệt là quan hệ giữa Đảng CPN-UML và Đảng Cộng sản Việt Nam. Bạn khẳng định tiềm năng hợp tác giữa hai nước là rất lớn và cần được thúc đẩy mạnh mẽ trên tất cả các kênh: Đảng, Chính phủ, Quốc hội và đối ngoại nhân dân.

Các nhà lãnh đạo Nepal đặc biệt nhấn mạnh vai trò của các tổ chức nhân dân trong việc tăng cường tình hữu nghị và hiểu biết giữa nhân dân hai nước, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của quan hệ song phương. Ông Surenda Pandey, với vai trò là Phó Chủ tịch Đảng CPN-UML, đã đánh giá cao những thành tựu mà nhân dân Việt Nam đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, coi Việt Nam là nguồn cảm hứng, tấm gương về sự phát triển kinh tế - xã hội vượt bậc và xóa đói giảm nghèo. Sự đánh giá này đã tạo động lực to lớn để Việt Nam và Nepal tiếp tục vun đắp mối quan hệ truyền thống.

Việt Nam - Nepal: Tình hữu nghị tiếp tục phát triển và bền vững
Chủ tịch Quốc hội Nepal Ganesh Prasad Timilsina (bên phải) và Tiến sĩ Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Nepal trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của Hội hữu nghị Việt Nam - Nepal tháng 5/2023. (Ảnh: TTXVN phát)

Chuyến thăm và làm việc này của Đoàn đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam – Nepal cũng ghi nhận những tình cảm đặc biệt từ phía bạn. Lãnh đạo Nepal đã chia sẻ về những mất mát to lớn của nhân dân Việt Nam trước sự ra đi của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và những khó khăn do bão Yagi gây ra. Đoàn Việt Nam cũng gửi lời hỏi thăm, chia sẻ về những khó khăn mà người dân Nepal gặp phải trong đợt lũ lụt. Những cử chỉ chân thành này càng làm sâu sắc thêm tình cảm gắn bó giữa hai dân tộc.

Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal, dưới sự chỉ đạo của Đại sứ Nguyễn Thanh Hải, đã luôn dành sự hỗ trợ quý báu và liên tục cho các hoạt động đối ngoại của Hội hữu nghị Việt Nam - Nepal và đối tác NPSC. Sự phối hợp chặt chẽ này là yếu tố quan trọng đảm bảo sự thành công của các hoạt động giao lưu nhân dân.

Mặc dù quan hệ chính trị - ngoại giao và giao lưu nhân dân có những bước phát triển tích cực, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Nepal vẫn còn khá khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng và mong muốn của cả hai bên.

Theo số liệu của Bộ Ngoại giao Việt Nam, thương mại hai chiều giai đoạn 2012-2017 đã có sự tăng trưởng ấn tượng (tăng 400% - từ 9,35 triệu USD lên 47 triệu USD), tuy nhiên quy mô tổng thể vẫn còn nhỏ. Việt Nam chủ yếu xuất khẩu sang Nepal các mặt hàng như hạt tiêu, chất dẻo, nước uống đóng chai và nhập khẩu hàng dệt may, da giày, thực phẩm, hàng thủ công mỹ nghệ.

Trong các cuộc làm việc, cả hai bên đều nhất trí rằng cần phải có những biện pháp đột phá để thúc đẩy hợp tác kinh tế. Phía Nepal bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam tăng cường đầu tư vào Nepal, đặc biệt trong các lĩnh vực mà nước này có tiềm năng và Việt Nam có thế mạnh như: thủy điện, năng lượng tái tạo, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao.

Hội hữu nghị Việt Nam - Nepal và NPSC đã và đang nỗ lực đóng vai trò là cầu nối tích cực giữa các doanh nghiệp hai nước. Chuyến thăm của đoàn NPSC tới Việt Nam vào tháng 12/2023 và tháng 5/2024, với sự tham gia của các doanh nghiệp Nepal, là minh chứng cho mong muốn thúc đẩy hợp tác kinh tế một cách thực chất. Các cuộc làm việc giữa doanh nghiệp hai bên đã mở ra nhiều triển vọng hợp tác cụ thể trong các lĩnh vực như văn phòng phẩm, da giày, quần áo thể thao, hải sản.

Tuy nhiên, để hiện thực hóa những tiềm năng này, nhiều rào cản cần được tháo gỡ. Một trong những khó khăn được phía Nepal nêu ra là vấn đề visa cho công dân Nepal vào Việt Nam (thời gian xét duyệt lâu, hạn visa ngắn). Việc giải quyết vấn đề này sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho giao lưu thương mại và du lịch.

Bên cạnh đó, việc mở đường bay thẳng giữa Việt Nam và Nepal là một đề xuất quan trọng, được cả hai bên nhiều lần nhấn mạnh. Đường bay thẳng không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý, tạo thuận lợi cho các phật tử và người dân hai nước đến thăm đất nước của nhau (đặc biệt là du lịch tâm linh đến Lumbini, quê hương của Đức Phật, và các danh thắng của Việt Nam) mà còn là cú hích lớn cho các hợp tác thương mại, đầu tư và du lịch.

Văn hóa, giáo dục và du lịch là những lĩnh vực hợp tác nhiều tiềm năng và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Sự tương đồng về văn hóa và các giá trị nhân văn là nền tảng thuận lợi để hai nước tăng cường giao lưu.

Du lịch là một điểm sáng. Nepal với dãy Himalaya hùng vĩ, đặc biệt đỉnh Everest và đền Lumbini linh thiêng, là điểm đến hấp dẫn đối với du khách Việt Nam. Ngược lại, Việt Nam với những di sản thế giới, bãi biển đẹp và văn hóa ẩm thực phong phú cũng thu hút sự quan tâm của du khách Nepal. Việc mở đường bay thẳng và đơn giản hóa thủ tục visa sẽ là yếu tố then chốt để khai thác tối đa tiềm năng du lịch của hai nước.

Trong lĩnh vực giáo dục, có một nhu cầu đáng kể từ các cơ sở giáo dục Việt Nam mong muốn tuyển dụng giáo viên tiếng Anh người Nepal. Đây là một kênh quan trọng không chỉ để nâng cao chất lượng giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam mà còn tăng cường giao lưu văn hóa, hiểu biết lẫn nhau giữa thế hệ trẻ hai nước. Hội hữu nghị Việt Nam - Nepal đang tích cực làm việc để kết nối cung cầu, đồng thời thảo luận về các điều kiện làm việc, sinh hoạt để đảm bảo quyền lợi cho giáo viên Nepal.

Các hoạt động giao lưu văn hóa, ẩm thực cũng cần được tổ chức thường xuyên hơn để người dân hai nước có cơ hội tiếp xúc và hiểu sâu hơn về nền văn hóa của nhau.

Những năm gần đây, thông qua các hoạt động giao lưu, đối ngoại nhân dân, Hội hữu nghị Việt Nam – Nepal đều có báo cáo cùng các kiến nghị, đề xuất gửi cơ quan có thẩm quyền của Đảng và Chính phủ để xem xét có biện pháp thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước cũng như các hoạt động hợp tác về kinh tế, thúc đẩy đầu tư, thương mại và du lịch.

Năm 2025 là năm đánh dấu một cột mốc vô cùng quan trọng: 50 năm ngày Việt Nam và Nepal chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây là dịp để hai nước cùng nhìn lại chặng đường hợp tác đã qua, đồng thời đặt ra những mục tiêu và định hướng mới phát triển quan hệ ngoại giao, phát triển tình hữu nghị và hợp tác trong tương lai.

Thống nhất nhận thức về tầm quan trọng của sự kiện này, Hội hữu nghị Việt Nam - Nepal và NPSC đã cùng xây dựng kế hoạch hoạt động để báo cáo với lãnh đạo hai nước chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm một cách trang trọng, ý nghĩa và thiết thực tại cả Việt Nam và Nepal. Các hoạt động dự kiến bao gồm: trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là các đoàn cấp cao, để tăng cường sự tin cậy chính trị và định hướng hợp tác; tổ chức hội thảo quốc tế về quan hệ hai nước, đánh giá thành tựu và đề xuất phương hướng hợp tác; các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực tại mỗi nước; các diễn đàn doanh nghiệp, hội chợ thương mại để thúc đẩy kết nối kinh tế.

Việc tổ chức thành công chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm không chỉ là dịp ôn lại truyền thống hữu nghị mà còn là cơ hội để tạo ra những đột phá mới, nâng tầm quan hệ song phương lên một giai đoạn phát triển thực chất, hiệu quả và bền vững hơn.

Trải qua 50 năm, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Nepal đã không ngừng được củng cố và phát triển. Với nền tảng vững chắc của tình hữu nghị truyền thống, sự hiểu biết lẫn nhau, cùng với quyết tâm chính trị và nỗ lực không mệt mỏi của cả hai phía, đặc biệt là vai trò tích cực của các tổ chức ngoại giao nhân dân như Hội hữu nghị Việt Nam - Nepal và Hội đồng Hòa bình và Đoàn kết Nepal, chúng ta có cơ sở để tin tưởng rằng mối quan hệ song phương sẽ tiếp tục có những bước phát triển mới, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả và bền vững.

Hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nepal đang đứng trước những cơ hội lớn để nâng tầm hợp tác trên mọi lĩnh vực. Việc hiện thực hóa các tiềm năng, vượt qua những thách thức đòi hỏi sự chung tay, vào cuộc của các cấp, các ngành, các tổ chức và đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân hai nước. Ở Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam - Nepal và nhiều tổ chức, cá nhân đã sẵn sàng đóng góp vào việc tổ chức các hoạt động để tăng thêm sự hiểu biết và tình cảm hữu nghị giữa hai dân tộc, hai quốc gia thông qua các hoạt động giao lưu nhiều ý nghĩa.

Với sự đồng lòng và quyết tâm, quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nepal chắc chắn sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới.

Theo Baotintuc.vn

https://baotintuc.vn/thoi-su/viet-nam-nepal-tinh-huu-nghi-tiep-tuc-phat-trien-va-ben-vung-20250514075422521.htm

Tăng cường hợp tác giữa Ủy ban Hòa bình Việt Nam và Hội đồng Hòa bình và Đoàn kết Nepal Tăng cường hợp tác giữa Ủy ban Hòa bình Việt Nam và Hội đồng Hòa bình và Đoàn kết Nepal
Nhiều đề xuất tăng cường giao lưu nhân dân Việt Nam – Nepal Nhiều đề xuất tăng cường giao lưu nhân dân Việt Nam – Nepal
Theo Baotintuc.vn
Nguồn: baotintuc.vn

Tin bài liên quan

50 năm quan hệ Việt Nam - Nepal: Vun đắp tình hữu nghị, hướng tới hợp tác bền vững

50 năm quan hệ Việt Nam - Nepal: Vun đắp tình hữu nghị, hướng tới hợp tác bền vững

Ngày 30/12 tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam - Nepal đã tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nepal (1975 - 2025) đánh dấu chặng đường nửa thế kỷ vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết và hợp tác giữa nhân dân hai nước.
Thắt chặt hơn nữa mối quan hệ truyền thống hữu nghị và hợp tác tốt đẹp Việt Nam–Nepal

Thắt chặt hơn nữa mối quan hệ truyền thống hữu nghị và hợp tác tốt đẹp Việt Nam–Nepal

Chiều 31/8, nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025 tại Thiên Tân và làm việc tại Trung Quốc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng Nepal Khadga Prasad Sharma Oli.

Các tin bài khác

Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực

Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực

Năm 2025, Ban Á - Phi (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã triển khai đồng bộ các hoạt động đối ngoại nhân dân với các nước láng giềng và đối tác, kết hợp hài hòa giữa gìn giữ nền tảng hữu nghị truyền thống với thúc đẩy hợp tác thực chất. Trên cơ sở đó, năm 2026, Ban tiếp tục định hướng làm sâu sắc nền tảng xã hội cho quan hệ với các nước trong khu vực thông qua các mô hình giao lưu có chiều sâu, tính kế thừa và hiệu quả bền vững.
Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Từ thực tiễn triển khai các chuỗi hoạt động lớn trong năm 2025, Ban Châu Mỹ (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã tích lũy nhiều kinh nghiệm trong tổ chức, điều phối và huy động nguồn lực cho hoạt động đối ngoại nhân dân. Ông Nguyễn Năng Khiếu, Trưởng ban Ban Châu Mỹ, trao đổi với phóng viên Tạp chí Thời đại những bài học nổi bật và trọng tâm công tác năm 2026.
Thay đổi để vươn xa

Thay đổi để vươn xa

Trước những yêu cầu ngày càng cao, đối ngoại nhân dân không chỉ dừng lại ở việc duy trì và mở rộng quan hệ hữu nghị, mà phải chủ động tham gia kiến tạo môi trường phát triển; góp phần củng cố tin cậy chiến lược; tăng cường sức mạnh mềm quốc gia và bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc trong một thế giới đa tầng, đa trung tâm.
AACVF: 70 năm dệt tình hữu nghị, khơi dậy khát vọng “bứt phá” trong quan hệ Việt - Pháp thời đại mới

AACVF: 70 năm dệt tình hữu nghị, khơi dậy khát vọng “bứt phá” trong quan hệ Việt - Pháp thời đại mới

Từ bối cảnh lịch sử đầy thách thức của năm 1955, ngay sau Hiệp định Genève và đại thắng Điện Biên Phủ, Hội Hữu nghị Việt - Pháp (nay là Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Pháp - AACVF) đã ra đời, mang theo niềm tin của Chủ tịch Hồ Chí Minh về một tương lai hòa bình.

Đọc nhiều

Quảng Ninh triển khai giải pháp cấp bách chống khai thác IUU

Quảng Ninh triển khai giải pháp cấp bách chống khai thác IUU

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Kế hoạch số 43/KH-UBND về triển khai các giải pháp cấp bách chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), thể hiện quyết tâm chính trị cao trong việc chấn chỉnh hoạt động khai thác thủy sản, hướng tới phát triển nghề cá minh bạch, trách nhiệm và bền vững.
Công ước Hà Nội - Bước tiến đối ngoại đa phương mới

Công ước Hà Nội - Bước tiến đối ngoại đa phương mới

Với Việt Nam, kiên định đường lối đối ngoại của Đảng, chúng ta chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, hiệu quả, phát huy vai trò và đóng góp trách nhiệm tại các cơ chế khu vực và toàn cầu.
Quảng Ngãi trực 24/24 giờ tại cảng cá dịp Tết

Quảng Ngãi trực 24/24 giờ tại cảng cá dịp Tết

Những ngày Tết, tại các cảng cá ở Quảng Ngãi, Ban Quản lý cảng cá và lực lượng Bộ đội Biên phòng duy trì trực 24/24 giờ, kiểm soát chặt chẽ tàu ra vào, sản lượng thủy sản và thiết bị giám sát hành trình, quyết tâm không để xảy ra khoảng trống quản lý trong công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Chủ tịch và các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI

Chủ tịch và các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hà Thị Nga cùng 4 Phó chủ tịch và Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước.
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Đầu Xuân Bính Ngọ 2026, ngư dân tại Đắk Lắk, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Gia Lai... đồng loạt vươn khơi đón lộc biển. Cùng với kỳ vọng mưa thuận gió hòa, trúng đậm cá tôm, bà con nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nói không với khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), góp phần cùng cả nước sớm gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.
Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa

Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa

Sáng 20/2, ngay sau Tết Nguyên đán, các đơn vị đóng quân trên quần đảo Trường Sa thuộc Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân, đã tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động phong trào thi đua trong huấn luyện năm 2026.
Quảng Ngãi trực 24/24 giờ tại cảng cá dịp Tết

Quảng Ngãi trực 24/24 giờ tại cảng cá dịp Tết

Những ngày Tết, tại các cảng cá ở Quảng Ngãi, Ban Quản lý cảng cá và lực lượng Bộ đội Biên phòng duy trì trực 24/24 giờ, kiểm soát chặt chẽ tàu ra vào, sản lượng thủy sản và thiết bị giám sát hành trình, quyết tâm không để xảy ra khoảng trống quản lý trong công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
infographic den nam 2030 phan dau thu nhap binh quan nguoi dan nong thon tang gap 25 3 lan so voi nam 2020
infographic 4 moc thoi gian cua 4 ky nguyen quan trong trong 100 nam dang lanh dao
infographic 5 diem then chot co y nghia quyet dinh trong to chuc thuc hien nghi quyet dai hoi xiv cua dang
infographic nghi quyet so 68 nqtw tac dong sau rong toi toan bo nen kinh te
infographic nhung nghi quyet chien luoc dua viet nam buoc vao ky nguyen moi
infographic quan he doi tac chien luoc viet nam lien minh chau au
dan la goc thuoc do cao nhat cua moi quyet sach
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 19-22/2 (tức mùng 3 đến mùng 6 Tết), Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ dưới 13 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày trời nắng.
Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Hành khách sử dụng 2 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội gồm 2A Cát Linh – Hà Đông và 3.1 Nhổn – Ga Hà Nội sẽ được miễn phí hoàn toàn vé trong 9 ngày nghỉ của dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Ngày 11/2, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu, trời mưa trở lại, tuy nhiên nhiệt độ không có nhiều biến động, cao nhất phổ biến 20-23°C.
Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Ngày 12/02, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và hành khách trên địa bàn Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh lận cận tăng cao đột biến, nhất là tại các cửa ngõ ra vào thành phố và các tuyến trục chính.
Thời tiết hôm nay (06/02): Hà Nội mưa nhỏ, sương mù

Thời tiết hôm nay (06/02): Hà Nội mưa nhỏ, sương mù

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 06/02, bộ phận không khí lạnh mạnh đang ở phía Bắc và tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ phổ biến 18–21 độ.
Thời tiết hôm nay (30/01): Bắc Bộ đón đợt không khí lạnh mới

Thời tiết hôm nay (30/01): Bắc Bộ đón đợt không khí lạnh mới

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hôm nay 30/01, thời tiết cả nước ít có sự thay đổi, tuy nhiên từ đêm nay đến rạng sáng mai, đợt không khí lạnh mới sẽ tràn về và bắt đầu ảnh hưởng nước ta.
Phiên bản di động