Việt Nam - Nepal: sẽ tiếp tục phát triển thực chất, hiệu quả và bền vững
Việt Nam và Nepal có nhiều nét tương đồng về phong tục tập quán và lịch sử phát triển. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhân dân Nepal đã thể hiện tình cảm đoàn kết sâu sắc, ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa giành độc lập, thống nhất đất nước của Việt Nam. Quốc hội Nepal từng ra nghị quyết lên án hành động ném bom miền Bắc Việt Nam của Mỹ; ủng hộ Chính phủ Cách mạnh lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam trở thành thành viên Phong trào Không liên kết.
Sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao, hai nước duy trì phối hợp và ủng hộ lẫn nhau hiệu quả trên các diễn đàn quốc tế và khu vực.
Quan hệ thương mại Việt Nam - Nepal có bước phát triển tích cực. Việt Nam xuất khẩu sang Nepal các mặt hàng như hạt tiêu, chất dẻo, nước uống đóng chai… và nhập khẩu hàng dệt may, da giày, thực phẩm, hàng thủ công mỹ nghệ từ Nepal.
Theo số liệu của Bộ Ngoại giao Việt Nam, giai đoạn 2012-2017, thương mại hai chiều tăng 400% (từ 9,35 triệu USD lên 47 triệu USD), dù quy mô vẫn còn khiêm tốn.
Hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, văn hoá, khoa học kỹ thuật, du lịch và trao đổi đoàn vẫn còn hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng.
Dù các chuyến thăm trao đổi cấp cao chưa nhiều, hai bên vẫn duy trì hợp tác kênh đảng, trao đổi đoàn cấp bộ và địa phương. Nepal đã công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường (tháng 10/2014), ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền (tháng 11/2013), ECOSOC (2016-2018) và Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc (2020-2021). Việt Nam cũng ủng hộ Nepal ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (2018-2020).
Một dấu mốc quan trọng là chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Nepal Khadga Prasad Sharma Oli tháng 5/2019. Đây là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Nepal kể từ năm 1975. Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi và hợp tác trong lĩnh thương mại, đầu tư, văn hoá, đặc biệt là du lịch - khuyến khích du khách Việt Nam đến Lumbini, dãy Everest của Nepal và du khách Nepal đến các danh thắng nổi tiếng của Việt Nam.
Dịp này, hai bên đã ký Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ; Thỏa thuận thiết lập cơ chế tham vấn song phương giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam; Ý định thư về thỏa thuận hợp tác thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Nepal. Thủ tướng Nepal cũng dự Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc Vesak 2019 tại Việt Nam.
Việc mở Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Nepal và thành lập Tổng hội người Việt Nam tại Ấn Độ và Nepal ngày 23/10/2016 là những bước đi tích cực, tạo nền tảng thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Phía Nepal bày tỏ mong muốn doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Nepal, nhất là trên các lĩnh vực: thuỷ điện, năng lượng tái tạo, du lịch, nông nghiệp. Đồng thời, Nepal đề nghị mở đường bay thẳng giữa hai nước và sớm ký kết Hiệp định khung về Thương mại và Đầu tư (TIFA).
Tháng 5/2023, Đoàn đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Nepal do Tiến sĩ Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hội dẫn đầu thăm Nepal và tiếp kiến Chủ tịch Quốc hội Nepal Ganesh Prasad Timilsina. Ông Ganesh Prasad Timilsina đánh giá Việt Nam không chỉ là nguồn cảm hứng trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước mà còn là tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo. Ông đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là đoàn cấp cao; mở đại sứ quán của hai nước tại Việt Nam và Nepal; mở đường bay thẳng Việt Nam - Nepal để các Phật tử và nhân dân Việt Nam cũng như nhân dân Nepal có điều kiện thăm đất nước của nhau, tạo nền tảng cho tăng cường hợp tác các lĩnh vực giữa hai bên.
![]() |
| Chủ tịch Quốc hội Nepal Ganesh Prasad Timilsina (thứ năm từ phải sang) chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn công tác Hội hữu nghị Việt Nam - Nepal, ngày 8/5/2023. (Ảnh: Đức Minh) |
Chủ tịch Quốc hội Nepal kỳ vọng Hội hữu nghị Việt Nam - Nepal phát huy vai trò cầu nối giữa các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hai nước. Việc thành lập Hội được coi là nền tảng quan trọng để thúc đẩy quan hệ hữu nghị và sự hiểu biết giữa hai dân tộc.
Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Nam Á, nhận lời mời của Bộ trưởng Tài chính Nepal Barsa Man Pun, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal và Bhutan Nguyễn Thanh Hải đã tham dự Hội nghị thượng đỉnh đầu tư Nepal lần thứ 3 được tổ chức tại thủ đô Kathmandu từ ngày 28-29/4. Tại đây, Phó Tổng thống Nepal Ram Sahaya Yadav đánh giá cao vai trò của Hội hữu nghị Việt Nam - Nepal và Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Nepal trong thúc đẩy giao lưu nhân dân, ngoại giao nghị viện và quan hệ hữu nghị giữa hai nước.
Tháng 12/2023 đoàn đại biểu Hội đồng Hòa bình và Đoàn kết Nepal (NPSC) do ông Rabindra Adhikari, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nepal Marxist-Leninist thống nhất (CPN-UML), Chủ tịch Hội đồng Hòa bình và Đoàn kết Nepal dẫn đầu đã thăm và làm việc tại Việt Nam. Trong cuộc làm việc với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, hai bên nhất trí sẽ tiếp tục trao đổi thông tin; thảo luận các phương án, hoạt động hợp tác cụ thể để tăng cường giao lưu nhân dân Việt Nam – Nepal.
Để tiếp tục phát triển quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nepal, theo tôi, cần chú trọng một số nội dung: Tăng cường thông tin về tình hình và tiền năng hợp tác song phương trên các lĩnh vực hai bên có thế mạnh thông qua hội nghị, hội thảo, tọa đàm quốc tế về quan hệ hai nước... Đẩy mạnh trao đổi đoàn các cấp; triển khai các chương trình trao đổi sinh viên, thực tập sinh, nghiên cứu sinh. Tổ chức triển lãm về kinh tế, thương mại, du lịch, dịch vụ giữa hai nước. Hỗ trợ mở đường bay thẳng Hà Nội - Kathmandu - Thành phố Hồ Chí Minh nhằm thúc đẩy đầu tư, thương mại, du lịch. Xúc tiến lập đại sứ quán tại thủ đô mỗi nước.
Với nền tảng 50 năm quan hệ hữu nghị, cùng quyết tâm và nỗ lực từ cả hai phía, quan hệ Việt Nam - Nepal hứa hẹn sẽ tiếp tục phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả và bền vững trong thời gian tới.
Tin bài liên quan
50 năm quan hệ Việt Nam - Nepal: Vun đắp tình hữu nghị, hướng tới hợp tác bền vững
Thắt chặt hơn nữa mối quan hệ truyền thống hữu nghị và hợp tác tốt đẹp Việt Nam–Nepal
Nepal coi Việt Nam là hình mẫu thành công trong phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế
Các tin bài khác
Mở rộng dư địa hợp tác quốc phòng Việt Nam - Pháp
Hội Hữu nghị Việt Nam – Uzbekistan: 30 năm gắn kết, vun đắp tình hữu nghị nhân dân hai nước
Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031
Vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và nhân dân Hungary
Đọc nhiều
Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển Việt - Nga
Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
30 lời chúc Vu Lan 2026 gửi cha mẹ, ông bà
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh




