Việt Nam - Mỹ: 50 năm Hòa bình và Hòa giải
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, hội thảo diễn ra tại trụ trở của Stimson vào chiều 13/5 theo giờ địa phương theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến. Với chủ đề “Việt Nam và Mỹ: 50 năm Hòa bình và Hòa giải”, hội thảo được chia thành 2 phiên thảo luận: Hòa bình - Hòa giải và Các di sản chiến tranh.
![]() |
| Bà Rachel Stohl, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách Chương trình nghiên cứu của Trung tâm Stimson, phát biểu khai mạc. (Ảnh: Ngọc Quang/PV TTXVN tại Mỹ) |
Phát biểu khai mạc sự kiện, bà Rachel Stohl - Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách Chương trình nghiên cứu của Trung tâm Stimson - đánh giá 2025 thực sự là năm quan trọng đối với quan hệ song phương Việt Nam - Mỹ khi hai nước kỷ niệm 50 năm hòa bình và quá trình hòa giải lâu dài. Năm nay cũng đánh dấu 30 năm bình thường hóa quan hệ Việt Nam và Mỹ. Theo bà Rachel Stohl, nguồn gốc cũng như tiến trình của mối quan hệ song phương này càng đáng chú ý hơn khi xét đến việc hai nước từ cựu thù đã trở thành Đối tác chiến lược toàn diện, cùng hợp tác vì hòa bình, vì lợi ích của nhân dân hai bên.
![]() |
| Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Ngọc Quang/PV TTXVN tại Mỹ) |
Với tư cách là diễn giả chính, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng đã có bài phát biểu chia sẻ về những động lực đã đưa hai quốc gia từ cựu thù trở thành đối tác, bạn bè và nay là Đối tác chiến lược toàn diện, cũng như về những giá trị cốt lõi đã hỗ trợ cho hành trình này và các định hướng cho tương lai. Theo Đại sứ, hai nước đã đạt đến cột mốc quan trọng: không chỉ suy ngẫm về con đường đã cùng nhau đi qua mà còn thảo luận về cách có thể phát huy đà tiến triển này nhằm mang lại lợi ích lâu dài cho cả hai dân tộc trong những thập kỷ tới.
Sau khi phân tích những yếu tố lịch sử và cấu trúc đóng vai trò động lực thúc đẩy quan hệ giữa hai nước, Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng bày tỏ tin tưởng rằng quan hệ Việt Nam - Mỹ sẽ tiếp tục phát triển dựa trên những giá trị cốt lõi mà nhân dân hai nước cùng chia sẻ như: giá trị của lương tâm, khát vọng chung về hòa bình, sự quyết tâm và cam kết chung trong thúc đẩy lợi ích quốc gia, cũng như mang lại lợi ích hữu hình cho người dân.
Tại các phiên thảo luận, khách mời có cơ hội khám phá quá trình hòa bình và hòa giải thông qua những người đã cống hiến cuộc đời và sự nghiệp cho quá trình này. Nhiều diễn giả vẫn đang tích cực tham gia vào việc củng cố quan hệ song phương và thúc đẩy giải quyết các vấn đề di sản chiến tranh còn lại như khắc phục hậu quả chất độc da cam, dọn dẹp bom mìn chưa nổ và cung cấp dịch vụ hỗ trợ người khuyết tật cho nhiều thế hệ người Việt Nam vẫn còn chịu ảnh hưởng của chiến tranh. Bên cạnh đó, các bài phát biểu cũng truyền cảm hứng về cách thức thúc đẩy mối quan hệ Việt Nam - Mỹ sâu sắc hơn nữa.
![]() |
| Các diễn giả chia sẻ câu chuyện của bản thân đóng góp cho quá trình hòa giải giữa Việt Nam - Mỹ. (Ảnh: Ngọc Quang/PV TTXVN tại Mỹ) |
Chia sẻ câu chuyện của mình, nguyên Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius, người hiện là Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Mỹ - ASEAN, cho rằng hòa giải là điều không dễ dàng, đòi hỏi rất nhiều công sức nhưng không phải là không thể. Ông đánh giá Việt Nam đã có những chuyển đổi ấn tượng kể từ năm 1995. Từ một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới nhưng đến nay, Việt Nam đã trở thành một trong những quốc gia có tốc độ phát triển nhanh nhất và đang dịch chuyển từ quốc gia có thu nhập trung bình thấp thành quốc gia có thu nhập trung bình cao. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đang đàm phán thuế quan với Mỹ theo cách rất thực tế và hợp lý. Nguyên Đại sứ Osius cho rằng, với những thiện chí từ Việt Nam, phía Mỹ nên coi trọng và đáp lại thiện chí đó.
Trong bài phát biểu được ghi hình trước, nguyên Thượng nghị sĩ Patrick Leahy cho rằng sau những nỗ lực của Mỹ xây dựng lại quan hệ với Việt Nam dựa trên sự tin tưởng, hai cựu thù đã trở thành đối tác. “Việt Nam hiện là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới. Chúng ta là đối tác chiến lược toàn diện. Quân đội của chúng ta hợp tác về tự do hàng hải và các vấn đề khác. Các nhà ngoại giao của hai bên cùng nhau làm việc về thực thi pháp luật, an ninh năng lượng, y tế công cộng, giáo dục đại học. Đây là điều đáng để chúc mừng, đặc biệt trong năm kỷ niệm này. Bằng cách cùng nhau làm việc về di sản chiến tranh, chúng ta đã biến điều này thành hiện thực", ông Leahy nhấn mạnh.
Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN bên lề sự kiện, ông Brian Eyler - nghiên cứu viên cao cấp, Giám đốc Chương trình Đông Nam Á thuộc Trung tâm Stimson - cho rằng hai nước còn rất nhiều việc cần làm như tẩy độc dioxin, chất độc da cam, rà phá bom mìn chưa nổ và cung cấp hỗ trợ cho hàng chục nghìn người khuyết tật. Ông Brian Eyler nhận định thương mại và đầu tư giữa hai nước đang phát triển mạnh và chính quyền Tổng thống Donald Trump nên cân nhắc nới lỏng thuế quan cũng như ký kết một số thỏa thuận với Việt Nam vì mối quan hệ song phương tích cực và vì người dân hai nước.
Theo Baotintuc.vn
https://baotintuc.vn/the-gioi/viet-nam-my-50-nam-hoa-binh-va-hoa-giai-20250515083120884.htm
Tin bài liên quan
Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Việt - Mỹ thân hữu hội (17/10/1945 - 17/10/2025)
Chủ tịch nước Lương Cường: Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nhân dân yêu chuộng hòa bình Mỹ
Cựu binh Mỹ góp phần hàn gắn vết thương chiến tranh, nối nhịp cầu Việt - Mỹ
Các tin bài khác
Đoàn cứu hộ Việt Nam đưa thêm 7 nạn nhân động đất ra khỏi đống đổ nát tại Venezuela
Venezuela để quốc tang 7 ngày tưởng niệm các nạn nhân động đất
Robot hình người siêu thực đầu tiên trên thế giới được phát triển để sản xuất hàng loạt
Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy: Myanmar tiêu hủy hơn 50 tấn ma túy
Đọc nhiều
Vun đắp tình hữu nghị qua Chương trình Giao lưu sĩ quan trẻ biên giới Việt Nam - Lào
Chiến dịch 500 ngày đêm tại Nghệ An: Đã thu nhận 17.831 mẫu sinh phẩm
Đại sứ Philippines tại Việt Nam: Đối tác Chiến lược Tăng cường mở ra chương hợp tác mới giữa Việt Nam và Philippines
Hàng nghìn người tham dự Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại thành phố Wroclaw, Ba Lan
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Lữ đoàn 169 tham gia lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Đặc khu Vân Đồn
Sự hiện diện của Việt Nam tại ITLOS gửi thông điệp mạnh mẽ về thượng tôn pháp luật
Trường Sa: Mỗi gia đình là một “cột mốc sống” nơi đầu sóng
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương







