Việt Nam - Lào trao đổi định hướng hợp tác tuyên giáo giai đoạn 2027-2031
| Thúc đẩy giao thương biên mậu Việt Nam - Lào - Trung Quốc Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào trao đổi kinh nghiệm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Hà Nội |
Tại hội đàm, hai bên đánh giá kết quả hợp tác giai đoạn 2022-2026 và trao đổi các phương hướng phối hợp trong thời gian tới.
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị hai Ban sớm hoàn thiện dự thảo Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2027-2031, báo cáo cấp có thẩm quyền và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để dự kiến ký kết trong năm 2027 nhân dịp các sự kiện quan trọng trong quan hệ hai nước.
Hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường trao đổi kinh nghiệm về công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức; nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn; định hướng dư luận xã hội; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đồng thời quan tâm các vấn đề mới gắn với chuyển đổi số và ứng dụng khoa học - công nghệ trong công tác tuyên giáo.
![]() |
| Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thuỷ và Phó Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào Sakhone Phommalath. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN). |
Hợp tác về báo chí - xuất bản và thông tin đối ngoại cũng sẽ được đẩy mạnh. Hai bên dự kiến tăng cường tuyên truyền trên các nền tảng truyền thông mới, phối hợp xây dựng các sản phẩm truyền thông chung đa phương tiện, đa ngôn ngữ; chia sẻ tư liệu, dữ liệu số và đổi mới phương thức truyền thông theo hướng phù hợp, dễ tiếp cận với thế hệ trẻ.
Phó Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Sakhone Phommalath cho biết, các thỏa thuận hợp tác song phương thời gian qua tiếp tục được triển khai thông qua việc phối hợp tổ chức hội thảo nhân các ngày lễ quan trọng; xây dựng tài liệu tuyên truyền về thành tựu của hai Đảng, hai Nhà nước và truyền thống đoàn kết giữa hai nước; tổ chức trao đổi, tập huấn chuyên môn hằng năm cho cán bộ hai Ban.
Theo ông Phan Xuân Thủy, hợp tác trong lĩnh vực tuyên giáo giữa các địa phương hai nước cũng tiếp tục được duy trì và mở rộng, nhất là tại khu vực biên giới. Hiện 9 địa phương của Việt Nam có chung đường biên giới với Lào đều đã ký thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực tuyên giáo.
Một trong những nội dung hợp tác được hai bên chú trọng là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tuyên huấn Lào. Trên cơ sở thỏa thuận giữa hai Đảng, hai Chính phủ và giữa hai Ban, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh hằng năm tổ chức một lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên huấn cho cán bộ Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.
Từ năm 2023 đến năm 2026, đã có 70 lượt cán bộ Lào tham gia các lớp bồi dưỡng, gồm 36 lượt cán bộ Trung ương và 34 lượt cán bộ địa phương. Nội dung chương trình được cập nhật hằng năm, tập trung vào lý luận chính trị, công tác tuyên huấn và nghiệp vụ tuyên huấn.
![]() |
| Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy phát biểu tại hội đàm. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN). |
Thời gian tới, hai bên tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ dành cho cán bộ tuyên huấn Lào; khảo sát nhu cầu, cập nhật chuyên đề, gắn lý luận với nghiên cứu thực tế và nghiên cứu mở rộng hoạt động trao đổi cán bộ trẻ, cán bộ chuyên môn phù hợp với điều kiện của mỗi bên.
Ngày 25/8, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Kiểm tra Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào nhất trí tăng cường chia sẻ kinh nghiệm nghiệp vụ, mở rộng hợp tác chuyển đổi số, đào tạo cán bộ và xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác kiểm tra, giám sát. |
Sau sáu năm học tập tại Việt Nam, tôi trở về Lào với một “hành trang” vô hình: một lời hẹn của người bạn Việt Nam. Chỉ đến khi bạn vượt hàng nghìn cây số sang Viêng Chăn để giữ trọn lời hứa năm nào, tôi mới hiểu rằng món quà quý giá nhất Việt Nam dành cho tôi chính là bài học về chữ “Tín”. |
Tin bài khác
Việt Nam - Trung Quốc thúc đẩy hợp tác thực chất và kết nối chiến lược
Hà Nội thúc đẩy hợp tác với Ankara, Istanbul trên nhiều lĩnh vực






