Việt Nam lần đầu có Thẩm phán tại Tòa án quốc tế về Luật Biển
| Mỹ phản đối Đại sứ Trung Quốc giữ ghế thẩm phán Tòa án quốc tế về Luật Biển Việt Nam lần đầu ứng cử vị trí thẩm phán Tòa án Quốc tế về Luật Biển |
Trước đó, tại Hội nghị lần thứ 36 các nước thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS), diễn ra tại New York (Hoa Kỳ) ngày 18/6/2026, PGS,TS Nguyễn Thị Lan Anh đã trúng cử Thẩm phán ITLOS nhiệm kỳ 2026-2035 ngay ở vòng bỏ phiếu đầu tiên, với số phiếu cao nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Bà Nguyễn Thị Lan Anh đồng thời là nữ Thẩm phán đầu tiên của Đông Nam Á tại cơ quan tài phán về luật biển được thành lập theo UNCLOS. Nhiệm kỳ Thẩm phán của bà bắt đầu từ ngày 1/10/2026.
![]() |
| Bà Nguyễn Thị Lan Anh (Thứ hai từ trái sang) cùng các thẩm phán tuyên thệ nhậm chức tại Tòa án quốc tế về Luật Biển (ITLOS). (Nguồn: ITLOS). |
Theo Quy chế của ITLOS, trước khi nhận nhiệm vụ, các Thẩm phán phải tuyên thệ công khai về việc thực thi quyền hạn một cách trung thực, vô tư, liêm chính và tận tâm.
ITLOS gồm 21 Thẩm phán độc lập, được lựa chọn trên cơ sở uy tín về công bằng, liêm chính và năng lực chuyên môn trong lĩnh vực luật biển, đồng thời bảo đảm sự đại diện của các hệ thống pháp luật cũng như phân bổ công bằng giữa các khu vực địa lý.
Cũng trong ngày 1/10, các Thẩm phán ITLOS đã bầu ông Maurice K. Kamga, Thẩm phán người Cameroon, làm Chánh tòa và bà Frida Maria Armas Pfirter, Thẩm phán người Argentina, làm Phó Chánh tòa nhiệm kỳ 2026-2029. Hai chức danh này được bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín, có nhiệm kỳ ba năm và có thể tái cử.
Tòa án quốc tế về Luật Biển là cơ quan tài phán quốc tế độc lập, được thành lập theo UNCLOS 1982, có vai trò giải quyết hòa bình các tranh chấp liên quan đến việc giải thích và áp dụng Công ước. ITLOS tổ chức phiên khai mạc ngày 18/10/1996 tại Hamburg.
Việc Việt Nam lần đầu tiên có Thẩm phán tại ITLOS đánh dấu một dấu mốc trong quá trình tham gia các cơ chế tài phán quốc tế và hội nhập pháp luật quốc tế của Việt Nam.
Lần đầu tiên đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS), Việt Nam đã để lại dấu ấn đậm nét tại kỳ họp lần thứ 35 (SPLOS 35) diễn ra từ ngày 23-27/6 tại New York. Với sự điều hành chuyên nghiệp và các đề xuất thiết thực, Việt Nam không chỉ thể hiện năng lực dẫn dắt tại diễn đàn luật biển toàn cầu, mà còn góp phần thúc đẩy thực thi UNCLOS vì mục tiêu đại dương hòa bình, bền vững và công bằng. |
Ngày 18/6, trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 36 các quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) diễn ra tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), PGS.TS Nguyễn Thị Lan Anh, Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao, đã được bầu làm Thẩm phán Tòa án Quốc tế về Luật Biển (ITLOS) nhiệm kỳ 2026-2035. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có đại diện tham gia cơ quan tài phán quốc tế này. |
Tin bài khác
Từ Hương Sơn Bắc Kinh đến những nhịp cầu hữu nghị nơi biên giới
Đối thoại Biển lần thứ 15: Triển khai Hiệp định BBNJ vì quản trị biển công bằng, hiệu quả





