Việt Nam lần đầu có số lượng du học sinh lớn nhất tại Hàn Quốc
Theo Korea Times, tổng số sinh viên quốc tế tại Hàn Quốc đạt mức kỷ lục hơn 300.000 người vào mùa hè năm 2025 trong bối cảnh các trường đại học nước này đẩy mạnh tuyển sinh từ nước ngoài nhằm bù đắp sự suy giảm nghiêm trọng của nguồn sinh viên trong nước.
Đáng chú ý, làn sóng sinh viên đến từ Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam đang làm thay đổi rõ nét bức tranh du học tại Hàn Quốc, phản ánh những chuyển động sâu rộng trong quan hệ kinh tế khu vực cũng như sức lan tỏa ngày càng mạnh của “quyền lực mềm” Hàn Quốc thông qua giáo dục và văn hóa.
Kể từ năm 2017, số lượng sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc liên tục tăng mạnh và đến năm nay đã tạo nên bước ngoặt đáng chú ý chiếm hơn 1/3 tổng số du học sinh tại Hàn Quốc. Sau Việt Nam và Trung Quốc, các quốc gia có đông sinh viên tại Hàn Quốc gồm Uzbekistan (18.155 người), Mông Cổ (17.870 người), Nepal (15.515 người) và Myanmar (8.903 người).
![]() |
| Các du học sinh Việt Nam tại Trường Đại học Hannam, Hàn Quốc. (Ảnh: VSAK) |
Theo Bộ Giáo dục Hàn Quốc, dù thống kê tuyển sinh chính thức vào tháng 04/2025 ghi nhận khoảng 253.000 sinh viên quốc tế, nhưng dữ liệu thị thực và cư trú cho thấy mục tiêu thu hút 300.000 sinh viên quốc tế vào năm 2027 đã được hoàn thành sớm gần hai năm.
Một quan chức Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho biết, sự gia tăng mạnh của sinh viên Việt Nam đến từ nhu cầu học các chương trình tiếng Hàn, bên cạnh các ngành đào tạo chính quy. Điều này phản ánh sức hấp dẫn ngày càng lớn của Hàn Quốc không chỉ như một điểm đến giáo dục, mà còn là trung tâm văn hóa có tầm ảnh hưởng sâu rộng tại châu Á.
Xét theo khu vực, Seoul vẫn là nơi tập trung đông sinh viên quốc tế nhất với 82.911 người. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng nhanh nhất lại ghi nhận tại các địa phương ngoài thủ đô, nơi chính quyền địa phương coi quốc tế hóa giáo dục đại học là động lực phát triển kinh tế.
Tỉnh Bắc Chungcheong là một ví dụ tiêu biểu khi số sinh viên quốc tế tăng tới 92,1% so với cùng kỳ năm trước, đạt 10.537 người. Động lực chính đến từ chương trình “K - sinh viên quốc tế”, trong đó tỉnh thí điểm thị thực sinh viên riêng từ tháng 04/2025, nới lỏng yêu cầu tài chính cho các ngành mũi nhọn như bán dẫn, pin thứ cấp, công nghệ sinh học và mỹ phẩm. Bên cạnh đó, sinh viên đạt trình độ tiếng Hàn TOPIK cấp 3 được phép làm việc tối đa 30 giờ mỗi tuần, cao hơn quy định thông thường nhằm cải thiện khả năng tự chủ tài chính trong quá trình học tập.
Theo Viện Nghiên cứu Chungbuk, việc thu hút 10.000 sinh viên quốc tế có thể tạo ra khoảng 212,2 tỉ won (tương đương 145,75 triệu USD) mỗi năm từ các hiệu ứng lan tỏa kinh tế. Điều này cho thấy chính quyền địa phương Hàn Quốc ngày càng nhìn nhận sinh viên quốc tế không chỉ là người học, mà còn là một lực lượng đóng góp trực tiếp cho quá trình hồi sinh kinh tế - xã hội khu vực.
Dù số lượng sinh viên quốc tế tăng nhanh, cơ cấu ngành học vẫn còn mất cân đối. Các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) hiện chỉ chiếm khoảng 19%, bất chấp nhiều chính sách khuyến khích đã được triển khai.
Đáng chú ý hơn, trong khi sinh viên quốc tế tăng mạnh, số lượng giảng viên nước ngoài lại có xu hướng giảm. Tính đến năm 2025, Hàn Quốc chỉ có 4.348 giảng viên quốc tế toàn thời gian, giảm 2,2% so với năm trước và chiếm khoảng 5% tổng số giảng viên.
Tỷ lệ giảng viên quốc tế là một trong những tiêu chí quan trọng trong đánh giá mức độ quốc tế hóa của các bảng xếp hạng đại học toàn cầu. Thực tế này cho thấy, thách thức của Hàn Quốc không chỉ dừng lại ở việc thu hút sinh viên, mà còn nằm ở bài toán quốc tế hóa đội ngũ giảng dạy để bảo đảm chất lượng và tính bền vững của chiến lược giáo dục toàn cầu.
| Mới đây, tại Hà Nội, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam tổ chức lễ công bố Giải thưởng Cựu sinh viên Australia năm 2025. 6 cá nhân tiêu biểu đã được vinh danh vì có đóng góp nổi bật trong các lĩnh vực chuyên môn, thể hiện tinh thần lãnh đạo, đổi mới và vai trò cầu nối trong thúc đẩy quan hệ đối tác giữa Việt Nam và Australia. |
| Từ ngày 19-20/7, Đại hội Thể dục thể thao sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc lần thứ 15 đã diễn ra sôi động tại Đại học Hannam (Daejeon, Hàn Quốc), với sự tham gia của hơn 1.000 du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc. |
Tin bài liên quan
Đại sứ Choi Young Sam: Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc sẽ tiếp tục phát triển sâu rộng và bền vững
Trao tặng Đại sứ Choi Young Sam Kỷ niệm chương Vì Hoà bình, hữu nghị giữa các dân tộc
Việt Nam đứng đầu về số người nước ngoài lưu trú dài hạn tại Hàn Quốc
Các tin bài khác
Ngày Văn hóa Việt Nam kết nối cộng đồng tại Đức
Cộng đồng người Việt hỗ trợ nhau sau động đất tại Kumamoto
Kiều bào Việt Nam hỗ trợ người dân khó khăn ở Cộng hòa Séc
Phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài: Từ vai trò tiên phong của đối ngoại, đến động lực phát triển quốc gia và từng địa phương
Đọc nhiều
Festival Võ thuật quốc tế Hà Nội: Lan tỏa tinh hoa võ Việt, kết nối bạn bè quốc tế
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang





