Việt Nam là đối tác tin cậy hỗ trợ Malaysia đảm bảo an ninh lương thực

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Ngài Dato’ Tan Yang Thai, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Malaysia tại Việt Nam, nhấn mạnh như trên tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ sáng ngày 5/3 tại thành phố Cần Thơ.
aa
Cộng đồng người Hoa góp phần vào sự phát triển của thành phố Cần Thơ
Cần Thơ chính thức ra mắt Trung tâm Phục vụ hành chính công

Tại buổi tiếp, ông Nguyễn Ngọc Hè - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ - đã cung cấp đến Ngài Đại sứ những thông tin sơ lược về thành phố Cần Thơ với vị trí trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long, mang những đặc trưng cơ bản của một đô thị trung tâm đa chức năng, có sức lan tỏa về kinh tế, văn hóa, xã hội và là cửa ngõ giao thông quan trọng về đường bộ, đường thủy, đường hàng không của cả vùng. Thành phố Cần Thơ cũng có thế mạnh về nông nghiệp, đặc biệt là lúa gạo, trái cây và thủy sản và nhiều điểm tham quan du lịch nổi tiếng…

Việt Nam là đối tác tin cậy hỗ trợ Malaysia đảm bảo an ninh lương thực
Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Malaysia tại Việt Nam và lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ trao đổi thân mật tại buổi tiếp.

Ông Nguyễn Ngọc Hè cho biết, để tạo điều kiện cho thành phố Cần Thơ phát triển nhanh và bền vững, nhanh chóng trở thành trung tâm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Quốc hội Việt Nam đã ban hành Nghị quyết riêng cho thành phố Cần Thơ, thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với thành phố. Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam cũng ban hành Quyết định thành lập Trung tâm liên kết, sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản vùng Đồng bằng sông Cửu Long đặt tại thành phố Cần Thơ. “Các doanh nghiệp đầu tư vào trung tâm liên kết này sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi và chính sách ưu tiên, đặc biệt về đất đai, thuế” - ông Nguyễn Ngọc Hè nói, đồng thời mong muốn doanh nghiệp Malaysia quan tâm đầu tư vào trung tâm liên kết nói trên.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cũng cho biết, thời gian qua thành phố Cần Thơ luôn nỗ lực vun đắp mối quan hệ tốt đẹp giữa 2 nước Việt Nam và Malaysia. Chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ luôn coi mối quan hệ giữa Malaysia và Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy rất quan trọng ở khu vực Châu Á. Chính vì vậy, thành phố rất mong muốn các doanh nghiệp Malaysia nghiên cứu để đầu tư vào thành phố Cần Thơ, đặc biệt là các lĩnh vực mà thành phố đang mời gọi đầu tư như: công nghệ phụ trợ, công nghiệp chế biến, nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông minh, logistics; đặc biệt, 2 bên cần phát huy mối quan hệ sẵn có trên lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực.

Việt Nam là đối tác tin cậy hỗ trợ Malaysia đảm bảo an ninh lương thực
Ông Nguyễn Ngọc Hè - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ (thứ 4 từ trái sang) – tặng quà lưu niệm cho Ngài Dato’ Tan Yang Thai, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Malaysia tại Việt Nam tại buổi tiếp.

“Chúng tôi cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp Malaysia đầu tư vào thành phố Cần Thơ và áp dụng đầy đủ các chính sách khuyến khích của nhà nước, của thành phố Cần Thơ đối với các doanh nghiệp Malaysia”, ông Nguyễn Ngọc Hè khẳng định.

Lãnh đạo thành phố Cần Thơ cũng mong muốn Ngài Đại sứ trên cương vị của mình sẽ làm cầu nối giới thiệu một địa phương của Malaysia có mối tương đồng với thành phố Cần Thơ để hai bên hợp tác, kết nghĩa, tạo điều kiện thúc đẩy hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển của thành phố Cần Thơ trong vai trò là thủ phủ miền Tây và là kênh xuất khẩu gạo, các sản phẩm về nông nghiệp lớn trên thế giới, Ngài Dato’ Tan Yang Thai khẳng định Việt Nam, trong đó có thành phố Cần Thơ, là đối tác tin cậy hỗ trợ tích cực giúp Malaysia trong việc đảm bảo vấn đề về an ninh lương thực.

Việt Nam là đối tác tin cậy hỗ trợ Malaysia đảm bảo an ninh lương thực
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi tiếp.

Ngài Dato’ Tan Yang Thai mong muốn sau cuộc gặp lần này hai bên cần tăng cường triển khai các chương trình xúc tiến thương mại, đầu tư, kết nối giao thương, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư hai bên hiểu biết thêm về môi trường đầu tư, chính sách thu hút đầu tư nước ngoài và tiềm năng đầu tư của mỗi nước, góp phần tăng khả năng hợp tác đầu tư và kinh doanh giữa các doanh nghiệp hai nước. Bên cạnh đó, hai bên cần tăng cường các hoạt động hữu nghị, giao lưu văn hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhân dân hai nước đến tìm hiểu hợp tác đầu tư, tham quan quan du lịch…

Đại sứ Malaysia tại Việt Nam cũng cho biết, hiện Malaysia nhập khẩu rất nhiều sản phẩm nông nghiệp từ Việt Nam, đồng thời tin tưởng trong thời gian tới sẽ có nhiều doanh nghiệp Malaysia quan tâm xúc tiến đầu tư tại thành phố Cần Thơ, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp.

Tết sum vầy - Xuân chia sẻ cùng công nhân, người lao động tại Cần Thơ Tết sum vầy - Xuân chia sẻ cùng công nhân, người lao động tại Cần Thơ
Sáng 26/1, tại Khu Công nghiệp Trà Nóc 1 (quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ tổ chức Chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” và “Chợ Tết Công đoàn” năm 2024.
Hội đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau huy động trên 5,5 tỷ đồng hướng về quê hương Hội đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau huy động trên 5,5 tỷ đồng hướng về quê hương
Ngày 27/1, tại TP Cần Thơ diễn ra Chương trình họp mặt đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau tại TP Cần Thơ mừng xuân Giáp Thìn 2024.
Cần Thơ khai Hội Báo Xuân và Cuộc thi Ấn phẩm Xuân Giáp Thìn 2024 Cần Thơ khai Hội Báo Xuân và Cuộc thi Ấn phẩm Xuân Giáp Thìn 2024
Hội Báo Xuân thành phố Cần Thơ năm nay phục vụ trên 200 loại ấn phẩm Xuân Giáp Thìn trong các lĩnh vực: Chính trị - xã hội; Kinh tế - khoa học kỹ thuật; Văn hóa - nghệ thuật; Ấn phẩm Xuân dành cho thiếu nhi; Báo Xuân của các tỉnh/thành; Ấn phẩm Xuân của các quận/ huyện và cơ quan, ban, ngành thành phố Cần Thơ.

Hà Vy
Nguồn:

Tin bài khác

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing

Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, thúc đẩy hợp tác toàn diện vì lợi ích nhân dân hai nước và hòa bình khu vực.
Ngài Olivier Brochet: “Đại sứ của nhân dân” trong quan hệ Việt - Pháp

Ngài Olivier Brochet: “Đại sứ của nhân dân” trong quan hệ Việt - Pháp

Không chỉ thúc đẩy quan hệ trên kênh ngoại giao chính thức, trong ba năm nhiệm kỳ tại Việt Nam, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet còn tích cực vun đắp những kết nối trực tiếp giữa người dân, địa phương, tổ chức hữu nghị và cộng đồng cựu du học sinh hai nước, góp phần làm sâu sắc nền tảng nhân dân của quan hệ Việt Nam - Pháp.
Gìn giữ ký ức lịch sử qua những khung hình

Gìn giữ ký ức lịch sử qua những khung hình

Ngày 4/9, Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội tổ chức Hội nghị bàn tròn “Bảo tồn ký ức lịch sử: Đối thoại Nga - Việt”. Sự kiện mở ra không gian để những bức ảnh, câu chuyện từ gia đình và cộng đồng được chia sẻ, qua đó góp phần đưa lịch sử đến gần hơn với thế hệ trẻ hai nước.
Tư duy mới trong không gian mới

Tư duy mới trong không gian mới

Trong nhiệm kỳ tới, tình hình thế giới và trong nước sẽ mở ra nhiều không gian mới cho công tác đối ngoại nhân dân. Vì vậy, công tác trong lĩnh vực này cần được triển khai bằng những tư duy mới.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
[Infographic] Kiện toàn tổ chức - Mở rộng mạng lưới đối tác
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Kiện toàn tổ chức - Mở rộng mạng lưới đối tác

Trên cơ sở quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng và Nhà nước, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động triển khai công tác sắp xếp, ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh một địa phương ra thế giới chưa khi nào là công việc dễ dàng cả, điều này là một sự thật hiển nhiên vì những ảnh hưởng sau ...
Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Một buổi chiều mùa thu tại Moskva, trong căn phòng nhỏ của Viện nghiên cứu Á - Phi, Đại học Quốc gia Moskva (MGU), cậu sinh viên năm ba Mikhail Osin mải mê đọc cuốn ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...
[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

Đoạn clip ghi lại cảnh nhiều du khách phương Tây lội bùn, cuốc đất, theo trâu đi bừa, thậm chí kéo bừa thay trâu trên ruộng bậc thang ở bản Tả Van, Lào Cai đang ...
[Video] Bánh mì chảo Việt gây sốt giữa lòng New York

[Video] Bánh mì chảo Việt gây sốt giữa lòng New York

Dụi mắt mấy lần mới tin quầy bánh mì này nằm ở giữa thành phố New York (Mỹ). Ghế nhựa thấp, mâm inox làm bàn, chiếc chảo gang đỏ lửa xèo xèo - những vật ...