Trang chủ Nhân quyền - Góc nhìn thời đại
08:44 | 27/01/2024 GMT+7

Tết sum vầy - Xuân chia sẻ cùng công nhân, người lao động tại Cần Thơ

aa
Sáng 26/1, tại Khu Công nghiệp Trà Nóc 1 (quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ tổ chức Chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” và “Chợ Tết Công đoàn” năm 2024.
Cần Thơ: 300 phần quà nghĩa tình tri ân những người bán vé số dạo
Cần Thơ đưa vào hoạt động Khu thực hành du lịch sinh thái - Resort DNC

Chương trình năm nay diễn ra đúng vào thời điểm Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo tổng kết 10 năm triển khai Chương trình “Tết Sum vầy” cho đoàn viên, người lao động, giai đoạn 2014 - 2023.

Tết sum vầy - Xuân chia sẻ cùng công nhân, người lao động tại Cần Thơ
Đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia chương trình.

Đây là hoạt động ý nghĩa của tổ chức công đoàn TP, góp phần giúp đoàn viên, người lao động gặp khó khăn ổn định cuộc sống, với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”; đồng thời là dịp để kết nối liên hệ giữa tổ chức Công đoàn, đoàn viên, người lao động với cấp ủy, chính quyền địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội trong việc quan tâm chăm lo đối với với đoàn viên, người lao động.

Đón Xuân Giáp Thìn năm 2024, Công đoàn các cấp TP trao tặng 83.811 suất quà (mỗi suất quà từ 300.000 đồng đến 1.300.000 đồng) cho đoàn viên công đoàn với tổng số tiền hơn 32,5 tỷ đồng. Riêng tại chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” năm nay, Ban tổ chức trao 3.660 phần quà Tết cho đoàn viên công đoàn và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, công nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trong đó, UBND TP Cần Thơ hỗ trợ 2.000 phần quà, nguồn tài chính Công đoàn TP trao 1.660 phần quà (mỗi phần trị giá 500.000 đồng) và Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Công đoàn Cần Thơ tặng nhu yếu phẩm trị giá 300.000 đồng.

Tết sum vầy - Xuân chia sẻ cùng công nhân, người lao động tại Cần Thơ
Ông Huỳnh Thanh Xuân, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP tặng quà cho đoàn viên, công nhân lao động khó khăn tại chương trình.

Trong khuôn khổ chương trình, Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ còn tổ chức chuỗi hoạt động chăm lo tết cho đoàn viên, người lao động với 2 phiên “Chợ Tết Công đoàn” tại Khu Công nghiệp Trà Nóc (quận Bình Thủy) và Khu Công nghiệp quận Thốt Nốt cùng nhiều hoạt động khác như: Bàn giao “Mái ấm Công đoàn” cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; Hội thi hát karaoke; Hội thi thời trang tái chế; Hội thi nấu bánh tét, tặng bánh tét cho công nhân khu nhà trọ; trưng bày mâm ngũ quả; tuyên truyền về an toàn giao thông, lái xe an toàn và tặng 200 mũ bảo hiểm; tư vấn chế độ bảo hiểm xã hội; tư vấn giới thiệu việc làm; các hoạt động trò chơi dân gian; tặng 80.000 phiếu mua hàng giảm giá cho công nhân lao động và gian hàng miễn phí 0 đồng…

Tết sum vầy - Xuân chia sẻ cùng công nhân, người lao động tại Cần Thơ

Bà Lê Thị Sương Mai, Chủ tịch Liên đoàn lao động TP Cần Thơ trao quà cho con đoàn viên công đoàn bị mất do COVID-19.

Đặc biệt, tại “Chợ tết Công đoàn” năm nay, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hỗ trợ 2.500 đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn và đoàn viên công đoàn có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất trên địa bàn TP nhận Thẻ mua hàng trị giá 300.000 đồng/người để mua hàng hoá qua sàn giao dịch thương mại điện tử có uy tín.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường đánh giá cao vai trò của các cấp công đoàn TP thời gian qua đã tổ chức thành công nhiều hoạt động chăm lo Tết cho công nhân, viên chức, lao động, đoàn viên công đoàn, đặc biệt là Chương trình Tết sum vầy xuất phát từ sáng kiến của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Qua đó, lãnh đạo TP và các địa phương đã dành thời gian cùng với tổ chức công đoàn thăm, chúc Tết và tặng quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ để các cấp ủy đảng, chính quyền, lãnh đạo các doanh nghiệp đẩy mạnh việc chăm lo cho đoàn viên, người lao động.

Tết sum vầy - Xuân chia sẻ cùng công nhân, người lao động tại Cần Thơ
Đoàn viên, công nhân lao động tham quan, mua sắm tại các gian hàng bán hàng giảm giá tham gia chương trình

Ông Trần Việt Trường đề nghị trong thời gian tới Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động TP tích cực tham mưu Đoàn Chủ tịch Tổng Liên Lao động Việt Nam, Thường trực Thành ủy Cần Thơ lãnh đạo phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn đáp ứng yêu cầu trong tình mới. Đặc biệt, quan tâm đến vấn đề việc làm, tiền lương, pháp luật lao động, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động.

Cần Thơ: 300 phần quà nghĩa tình tri ân những người bán vé số dạo Cần Thơ: 300 phần quà nghĩa tình tri ân những người bán vé số dạo
Ngày 12/1, Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xổ số kiến thiết Cần Thơ tổ chức chương trình tri ân, trao tặng 300 phần quà cho những người bán vé số dạo trên địa bàn quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.
“Chia sẻ yêu thương” gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Cần Thơ “Chia sẻ yêu thương” gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Cần Thơ
Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa tổ chức Chương trình “Chia sẻ yêu thương” lần thứ 7 gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện. Đây cũng là văn hóa tốt đẹp của nhân viên y tế bệnh viện được giữ gìn trong suốt nhiều năm qua.
Cần Thơ đưa vào hoạt động Khu thực hành du lịch sinh thái - Resort DNC Cần Thơ đưa vào hoạt động Khu thực hành du lịch sinh thái - Resort DNC
Chiều ngày 25/1, Trường Đại học Nam Cần Thơ tổ chức Lễ kỷ niệm 11 năm thành lập (25/01/2013 – 25/01/2024), đồng thời tổ chức khánh thành Khu thực hành du lịch sinh thái - Resort DNC.

Hà Vy
Nguồn:

Tin bài liên quan

“Tết Sum vầy”: Dấu ấn 10 năm lan toả giá trị nhân văn của Công đoàn Việt Nam

“Tết Sum vầy”: Dấu ấn 10 năm lan toả giá trị nhân văn của Công đoàn Việt Nam

Sau 10 năm triển khai, chương trình "Tết sum vầy" đã thực sự khẳng định vai trò của Công đoàn Việt Nam đối với công nhân lao động, trở thành “thương hiệu” của tổ chức Công đoàn, niềm mong đợi của đoàn viên và người lao động cả nước vào mỗi dịp Tết đến, Xuân về.
Xúc động các chuyến xe miễn phí đón công nhân trở lại Hà Nội làm việc

Xúc động các chuyến xe miễn phí đón công nhân trở lại Hà Nội làm việc

Triển khai kế hoạch tổ chức "Hành trình Tết Công đoàn - Xuân 2024”, sáng 14/2 (Mùng 5 Tết), Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội, Nghệ An và Thanh Hoá đã đồng loạt tổ chức cho gần 300 công nhân lao động của tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa trở lại Hà Nội làm việc.
Đồng loạt tổ chức các “Chuyến tàu Công đoàn - Xuân 2024”  đưa công nhân về quê đón Tết

Đồng loạt tổ chức các “Chuyến tàu Công đoàn - Xuân 2024” đưa công nhân về quê đón Tết

Từ tuần đầu của tháng 2/2024, nhiều liên đoàn lao động tỉnh, thành đã kết hợp với doanh nghiệp tổ chức “Hành trình Tết Công đoàn - Xuân 2024” để đưa công nhân về quê đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Đây là một trong các hoạt động trọng tâm trong dịp Tết Sum vầy 2024 do Công đoàn Việt Nam tổ chức ở nhiều địa phương.

Các tin bài khác

Giáo dục định hướng cho phụ nữ Việt Nam di cư sang Hàn Quốc

Giáo dục định hướng cho phụ nữ Việt Nam di cư sang Hàn Quốc

Lớp học giáo dục định hướng dành cho đối tượng có dự định di cư sang Hàn Quốc theo diện kết hôn vừa được tổ chức vào ngày 24/4 tại Trung tâm Văn hoá Hàn Quốc tại Việt Nam.
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ sở năm 2024.
1.789 học sinh Hà Giang được trang bị kỹ năng bảo vệ bản thân khỏi các nguy cơ bị xâm hại

1.789 học sinh Hà Giang được trang bị kỹ năng bảo vệ bản thân khỏi các nguy cơ bị xâm hại

Nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng bảo vệ bản thân khỏi các nguy cơ bị xâm hại cho trẻ, GNI vừa triển khai bộ chương trình Giáo dục về Quyền trẻ em cho 1.789 học sinh tại 4 trường Tiểu học trên địa bàn huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang.
Báo cáo Nhân quyền của Hoa Kỳ nhận định không khách quan về Việt Nam

Báo cáo Nhân quyền của Hoa Kỳ nhận định không khách quan về Việt Nam

Báo cáo nhân quyền thường niên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ngày 22/4 mặc dù đã phản ánh các thành tựu và bước tiến của Việt Nam trong việc bảo vệ quyền con người, nhưng rất tiếc vẫn tiếp tục đưa ra một số nhận định không khách quan, dựa trên những thông tin không chính xác về tình hình thực tế của Việt Nam.

Đọc nhiều

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Tính đến 28/02/2024, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1.113.673 tỷ đồng, tăng gần 21.000 nghìn tỷ đồng so với ngày 31/12/2023.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Chiều ngày 26/4/2024, tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đã tổ chức lễ phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài ...
Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Đến với huyện Trần Văn Thời, U Minh và Thới Bình của tỉnh Cà Mau những ngày cuối tháng 4/2024, nhiều kênh, rạch cạn khô, nhiều công trình giếng khoan cũng đã cạn kiệt, hoa màu héo khô, bà con thiếu cả nước ngọt để ăn, uống. Không khí cỗi cằn nơi đây đã trở nên xốn xang, thấm đẫm hơn khi đón nhận dòng nước mát được trao gửi từ những người lính Hải quân.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Kiên Giang sáng tác đã được giới thiệu đến đông đảo cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân trên địa bàn TP. Phú Quốc.
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động