Việt Nam kêu gọi chấm dứt xung đột, bảo vệ dân thường và thúc đẩy giải pháp hai nhà nước cho vấn đề Palestine - Israel
![]() |
| Đại sứ Mai Phan Dũng (bên phải) - Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc tại Geneva phát biểu tại phiên thảo luận. |
Trong phát biểu, Đại sứ Mai Phan Dũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình trạng bạo lực kéo dài, gây thiệt hại nghiêm trọng về sinh mạng, tàn phá cơ sở hạ tầng dân sự, khiến hàng triệu người dân Gaza lâm vào cảnh khốn khổ. Đại sứ nhấn mạnh, trong khi các bên liên quan đang tìm kiếm giải pháp lâu dài, cần khẩn trương cung cấp viện trợ nhân đạo, bao gồm thực phẩm, thuốc men, nơi trú ẩn và các nhu cầu cấp thiết để bảo vệ tính mạng và nhân phẩm của người dân Palestine. Việt Nam kêu gọi tất cả các bên tuân thủ nghiêm túc luật nhân đạo quốc tế, đặc biệt là nghĩa vụ bảo vệ dân thường và các mục tiêu dân sự, thông qua việc áp dụng các nguyên tắc về phân biệt, tương xứng và phòng ngừa trong mọi hoạt động quân sự. Nhấn mạnh lập trường nhất quán của Việt Nam, Đại sứ nêu rõ hòa bình, công lý và an ninh bền vững chỉ có thể đạt được thông qua đối thoại trực tiếp và xây dựng, trên cơ sở tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế và các nghị quyết có liên quan của Liên hợp quốc.
Phiên thảo luận nhận được sự quan tâm đặc biệt từ nhiều quốc gia, trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Israel và Palestine tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt sau khi các cuộc không kích, giao tranh giữa lực lượng Israel và phong trào Hamas bùng phát dữ dội gây thương vong lớn, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em. Các cơ sở hạ tầng dân sinh như bệnh viện, trường học và trạm điện đều bị hư hại nghiêm trọng, khiến tình hình nhân đạo ở Gaza rơi vào khủng hoảng.
Phát biểu của đoàn Việt Nam thể hiện chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình và vai trò thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023 - 2025, đồng thời thể hiện thiện chí, đóng góp của Việt Nam cùng cộng đồng quốc tế giải quyết các vấn đề an ninh, chính trị, nhân đạo cũng như thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Trung Đông và trên toàn thế giới.
| Theo kế hoạch, Khóa 58 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc sẽ tiếp tục làm việc đến hết ngày 4/4/2025. Trong thời gian tới, Khóa họp sẽ tổ chức thảo luận về tình hình bảo vệ, thúc đẩy quyền trên thế giới, đánh giá quá trình triển khai các Tuyên bố và Chương trình hành động lớn về quyền con người như Tuyên bố và Chương trình hành động Vienna, Tuyên bố Durban và Chương trình hành động về chống phân biệt chủng tộc, kỳ thị sắc tộc, bài ngoại và không khoan dung. Cuối khóa họp, Hội đồng Nhân quyền sẽ thảo luận, thông qua khoảng 32 dự thảo nghị quyết về tình hình nhân quyền tại các quốc gia và các nghị quyết chuyên đề. |
| Trong bối cảnh căng thẳng kéo dài tại Dải Gaza, cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu diễn ra vào ngày 23/3 đã trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng quốc tế. |
| Ngài Yaron Mayer, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Israel tại Việt Nam cho biết như vậy trong cuộc gặp ông Dương Tiến Hiển - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Cần Thơ cùng lãnh đạo các sở, ngành thành phố Cần Thơ ngày 25/3. |
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
COV tài trợ hệ thống lọc nước uống tinh khiết RO cho 25 trường học ở Quảng Ngãi
Dự án "Làm bạn với sách" 2025 của Zhi Shan: Gần 345.200 học sinh miền Trung được tiếp cận sách
Người dân vùng lũ nhận 175 căn nhà mới từ "Chiến dịch Quang Trung"
Quỹ Fred Hollows (Úc) hỗ trợ Lâm Đồng phát triển mô hình chăm sóc mắt tuyến cơ sở
Đọc nhiều
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026
Mâm cơm tưởng niệm quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia
Tổng tuyển cử 1946 là lựa chọn của những người lãnh đạo vì tương lai dân tộc
Vùng 3 Hải quân khánh thành, bàn giao ngôi nhà thứ 4 giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại Gia Lai
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam hoàn thiện và gửi báo cáo chống khai thác IUU tới Ủy ban châu Âu
Doanh nghiệp vi phạm IUU sẽ bị loại khỏi VASEP
An Giang “nước rút” chống IUU, truy quét đến cùng tàu cá vi phạm
Multimedia
[Infographic] Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các nền tảng mạng xã hội từ 1/1/2026
Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO
Tin quốc tế ngày 26/12: Thái Lan phá dỡ tượng Thần Vishnu ở biên giới với Campuchia, Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp quan hệ Trung - Ấn
[Infographic] Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972







