Trang chủ Chính trị - Xã hội Chuyện tuần này
10:28 | 05/08/2023 GMT+7

Việt Nam, Indonesia hướng tới mục tiêu đưa thương mại hai chiều vượt 15 tỷ USD

aa
Ngày 4/8 tại Thủ đô Jakarta (Indonesia), trong cuộc hội đàm với Chủ tịch Hội đồng Đại biểu Nhân dân (Hạ viện) Puan Maharani, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ Đối tác chiến lược với Indonesia. Hai bên nhất trí đưa thương mại hai chiều vượt 15 tỷ USD trong thời gian tới theo hướng cân bằng hơn, tạo thuận lợi thương mại và phát triển chuỗi cung ứng mới có tính chiến lược, tận dụng tiềm năng, thế mạnh hai bên.
Tình bạn đặc biệt giữa "Paman Ho" và các chính khách Indonesia
Hợp tác Việt Nam - Indonesia: Giao lưu văn hóa song hành với phát triển kinh tế

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Indonesia mở cửa thị trường cho các mặt hàng nông sản Việt Nam, nhất là thực phẩm Halal và trái cây, đồng thời tạo thuận lợi, khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam hoạt động tại nước này. Chủ tịch Hạ viện Indonesia khẳng định Việt Nam là đối tác có tầm quan trọng chiến lược của Indonesia ở khu vực.

Hai bên nhất trí đẩy mạnh xúc tiến, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước đa dạng hóa các lĩnh vực hợp tác đầu tư, kinh doanh; chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, tạo hành lang pháp lý hợp tác trong các lĩnh vực có tính toàn cầu, đặc biệt là chuyển đổi năng lượng công bằng, chuyển đổi số an toàn.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hạ viện Indonesia Puan Maharani với đại biểu (Ảnh: Quochoi.vn).
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hạ viện Indonesia Puan Maharani với đại biểu (Ảnh: Quochoi.vn).

Hai nhà Lãnh đạo cũng nhất trí tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, du lịch, giao lưu nhân dân, tăng tần suất các tuyến bay thương mại trực tiếp, mong muốn mở đường bay thẳng Hà Nội - Jakarta. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác biển và nghề cá, thúc đẩy giải quyết vấn đề liên quan quy định chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

Việt Nam và Indonesia tái khẳng định tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, an toàn, an ninh và tự do hàng hải tại Biển Đông, duy trì đoàn kết và lập trường chung của ASEAN trong vấn đề Biển Đông, thúc đẩy thực thi Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và phối hợp trong đàm phán Bộ quy tắc ứng xử Biển Đông (COC), phù hợp luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982.

Hai nhà Lãnh đạo Quốc hội ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp (Ảnh: Quochoi.vn).
Hai nhà Lãnh đạo Quốc hội ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp (Ảnh: Quochoi.vn).

Kết thúc hội đàm, hai lãnh đạo ký thỏa thuận hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp.

Quan hệ kinh tế, thương mại Việt Nam - Indonesia thời gian qua ghi nhận sự phát triển mạnh mẽ. Năm 2013, kim ngạch thương mại song phương chỉ đạt 4,87 tỷ USD thì 10 năm sau, kim ngạch đã tăng gần 3 lần, đạt 14,16 tỷ USD vào năm 2022.

4 tháng đầu năm 2023, con số này đã đạt hơn 4,2 tỷ USD và có thể đạt hoặc vượt mức 15 tỷ USD trong cả năm.

Nhà báo Indonesia đề cao chính sách ngoại giao cây tre của Việt Nam Nhà báo Indonesia đề cao chính sách ngoại giao cây tre của Việt Nam
Truyền thông Indonesia nhấn mạnh quan hệ gắn bó với Việt Nam Truyền thông Indonesia nhấn mạnh quan hệ gắn bó với Việt Nam
Thùy Dương (t/h)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ hướng tới đạt kim ngạch thương mại song phương 4 tỷ USD

Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ hướng tới đạt kim ngạch thương mại song phương 4 tỷ USD

Với lợi thế là hai nền kinh tế bổ trợ cho nhau, hai nước nhất trí cần tăng cường hơn nữa hoạt động hợp tác kinh tế thực chất, hiệu quả nhằm sớm nâng kim ngạch thương mại song phương lên mức 4 tỷ USD.
Chủ tịch Quốc hội mong muốn cộng đồng người Việt tại Indonesia giữ tiếng Việt

Chủ tịch Quốc hội mong muốn cộng đồng người Việt tại Indonesia giữ tiếng Việt

Ngày 4/8, trong chuyến thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN và cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại Indonesia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ mong muốn những thế hệ người Việt được sinh ra ở Indonesia giữ tiếng Việt.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Hàn Quốc chào từ biệt

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Hàn Quốc chào từ biệt

Chiều 3/10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Park Noh Wan, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ.

Các tin bài khác

Việt Nam quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

Việt Nam quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, thực hiện nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, cùng đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông.
Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Ngày 29/2, tại tỉnh Attapeu, Lào, đã diễn ra Hội nghị quan chức cấp cao (SOM) về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV).
Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Theo Bộ LĐ-TB&XH, giai đoạn 2010-2023, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) đã điều phối nhiều dự án, huy động nguồn lực quốc tế, góp phần cùng Việt Nam khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ được hơn 500.000 ha.
Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Ngày 14/2, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), Hội đồng Bảo an (HĐBA) tiếp tục phiên thảo luận mở cấp cao về “Tác động của biến đổi khí hậu và tình trạng mất an ninh lương thực đối với việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế” dưới sự chủ trì của Tổng thống Cộng hoà Guyana, nước Chủ tịch HĐBA tháng 2/2024, với sự tham dự và phát biểu của đại diện gần 90 nước, Tổng Thư ký LHQ và lãnh đạo một số tổ chức quốc tế liên quan.

Đọc nhiều

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Tính đến 28/02/2024, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1.113.673 tỷ đồng, tăng gần 21.000 nghìn tỷ đồng so với ngày 31/12/2023.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Chiều ngày 26/4/2024, tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đã tổ chức lễ phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài ...
Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Đến với huyện Trần Văn Thời, U Minh và Thới Bình của tỉnh Cà Mau những ngày cuối tháng 4/2024, nhiều kênh, rạch cạn khô, nhiều công trình giếng khoan cũng đã cạn kiệt, hoa màu héo khô, bà con thiếu cả nước ngọt để ăn, uống. Không khí cỗi cằn nơi đây đã trở nên xốn xang, thấm đẫm hơn khi đón nhận dòng nước mát được trao gửi từ những người lính Hải quân.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Kiên Giang sáng tác đã được giới thiệu đến đông đảo cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân trên địa bàn TP. Phú Quốc.
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động