Việt Nam họp khẩn sau sự cố vỡ đập thủy điện ở Lào
Đập thuỷ điện Lào bị vỡ cách Việt Nam 710km
Chiều ngày 25/7, Bộ trưởng NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai để ứng phó trước diễn biến thiên tai trong nước và sự cố vỡ đập thủy điện Sepien Senamnoi, huyện Sanamxay, tỉnh Attapeu (Lào).
Trước đó, do mưa lớn dài ngày bởi ảnh hưởng của bão Sơn Tinh đã khiến lũ lụt trở nên nghiêm trọng ở nhiều khu vực của Lào. Sự cố vỡ xảy ra tại một đập phụ tại hồ Thuỷ điện Sepien Senamnoi đang trong giai đoạn tích nước xảy ra vào khoảng 20h ngày 23/7/2018.
|
Toàn cảnh buổi họp khẩn chiều 25/7 do Bộ trưởng NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường chủ trì.
Đập Thủy điện Sepien Senamnoi nằm trên 2 tỉnh Champasack và Attapeu, thuộc lưu vực sông Sekong, gồm hai đập chính, gồm Đập Sepien cao 48m, dài 1307m, lưu vực 217km2, dung tích hồ chứa 28.27 triệu m3; Đập Senamnoi cao 73.7m, dài 1600m, lưu vực 522km2, dung tích hồ chứa 1043 triệu m3.
Vị trí đập cách dòng chính sông Mê Công theo dòng Xê Kong khoảng 330km tới Stung Treng. Vị trí vỡ đập theo dòng Sepien về đến Stung Treng khoảng 270km. Từ Stung Treng về đến biên giới Việt Nam tại Tân Châu là 442 km. Như vậy tổng khoảng cách các nguồn nước xả ra từ hồ do vỡ đập và chủ động xả về đến biên giới Việt Nam là hơn 710km.
Mực nước đổ về Đồng bằng sông Cửu Long có thể tăng 7-10cm
Theo thông tin ban đầu, việc đập Thuỷ điện Sepien Senamnoi bị vỡ đã gây ngập lụt nghiêm trọng khu vực hạ lưu, khiến một số người chết và mất tích; hàng nghìn người hiện đang không có nhà để ở.
Dự báo nguồn nước vỡ đập rút về sông Mê Công tại Stung Treng sẽ hết vào 28/7. Như vậy thời gian ảnh hưởng do gia tăng nước từ vỡ đập này đến đồng bằng sông Cửu Long cũng chỉ kéo dài đến 1/8. Theo số liệu của Ủy hội sông Mê Công lưu lượng đỉnh lũ tại Kratie ngày 25/7 đạt 40.010 m3/s, dự báo đến 30/7 lưu lượng đỉnh lũ đạt 44.835 m3/s, tăng 4.825 m3/s so với hiện nay (bao gồm cả gia tăng lũ tự nhiên và gia tăng do nước từ vỡ đập thủy điện).
|
Ông Nguyễn Văn Hải, Phó cục trưởng Cục ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, Tổng cục Phòng chống thiên tai
Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Hải, Phó cục trưởng Cục ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, Tổng cục Phòng chống thiên tai, khẳng định sự cố vỡ đập thuỷ điện tại Lào ít tác động đến đồng bằng sông Cửu Long.
Do ảnh hưởng của vỡ đập, dòng chảy về đồng bằng sông Cửu Long có thể tăng, dự báo mực nước ảnh hưởng do vỡ đập có thể làm tăng mực nước tại Tân Châu khoảng 7-10cm vào cuối tuần (27-28/7) so với điều kiện tự nhiên.
Hiện lũ tự nhiên từ thượng nguồn sông Mê Công đang tăng kết hợp với kỳ triều cường, nếu chưa xét đến vỡ đập thì mực nước lũ trên đồng bằng sẽ tiếp tục tăng đến giữa tháng 8. Dự báo đến giữa tháng 8 mực nước lũ lớn nhất tại Tân Châu sẽ đạt 3,2m.
Việt Nam cử lực lượng đặc biệt sang hỗ trợ nước bạn Lào
Trong buổi họp khẩn, ông Trần Quang Hoài - Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai cho biết, các cán bộ Tổng cục Phòng chống thiên tai đã được đào tạo ASEAN-ERAT của Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ ứng phó khi cần thiết (nguồn cán bộ sẵn sàng khoảng 20 cán bộ).
Được biết, các cán bộ này đều được đào tạo bài bản về kỹ năng ứng phó với tất cả các loại hình thiên tai, đồng thời những cán bộ đặc biệt này cũng được đào tạo về ngoại ngữ nên không có khó khăn gì trong công tác giao tiếp.
|
Ông Trần Quang Hoài - Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai.
Đại tá Lê Hồng Quang - Phó trưởng phòng Phòng chống Thiên tai, Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Quốc phòng) - cho biết, ngay khi nắm được thông tin công trình thủy điện Sepien Senamnoi của Lào bị vỡ, đơn vị cũng đã chỉ đạo Quân khu 5 cử ngay lực lượng và phương tiện sang nước bạn Lào giúp đỡ.
Minh Nhân - Bá Cường
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thời tiết hôm nay (8/4): Nắng nóng gay gắt bao trùm nhiều khu vực
Thời tiết hôm nay (02/4): Bắc Bộ có mưa, Nam Bộ nắng nóng
Thời tiết hôm nay (25/3): Tây Bắc Bộ nắng nóng, Hà Nội mưa rải rác
Thời tiết hôm nay (23/3): Bắc Bộ mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng
Đọc nhiều
Tin quốc tế ngày 14/4: Nhiều nước lớn phản hồi lệnh phong tỏa eo biển Hormuz của Mỹ, Tổng thống Philippines bật nhảy, chạy bộ trước truyền thông
5 trọng tâm công tác của Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2026-2031
Hùng An sau 9 năm: Từ vùng đất mới đến thành phố tương lai xanh - thông minh
Phát huy truyền thống hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc, nâng tầm kết nối chiến lược trong giai đoạn phát triển mới"
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Đắk Lắk: Ngư dân ký cam kết chống khai thác IUU
Thực hiện khuyến nghị của EC, nhiều địa phương tăng tốc gỡ "thẻ vàng" IUU
Điện Biên phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




