Việt Nam, Hoa Kỳ thúc đẩy hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh
Tại buổi tiếp, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh, dù chịu nhiều tác động của đại dịch COVID-19, song quan hệ hai nước, hai Bộ Quốc phòng vẫn tiếp tục được duy trì, thông qua các chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước.
![]() |
| Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tiếp Cố vấn cao cấp của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Ảnh: Bộ Quốc phòng |
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định, quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước đã được triển khai thực chất theo tinh thần Bản ghi nhớ về thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương ký năm 2011, Tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng ký năm 2015.
Theo đó, quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước đã đạt được kết quả tích cực trên một số lĩnh vực, như trao đổi đoàn, khắc phục hậu quả chiến tranh, đào tạo, tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ nhân đạo, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc..., phù hợp với khuôn khổ quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước.
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh, Việt Nam coi trọng và ưu tiên hợp tác với Hoa Kỳ về khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam; đồng thời cảm ơn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã luôn quan tâm, hỗ trợ Việt Nam trong các dự án hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh mà hai bên đã và đang triển khai.
Nhân dịp này, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến bày tỏ mong muốn thời gian tới, phía Hoa Kỳ quan tâm, thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác trong lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh, nhất là đẩy nhanh tiến độ một số dự án xử lý ô nhiễm dioxin, dự án hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải chất da cam/dioxin, tăng cường nguồn lực hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả bom mìn trên cơ sở Bản ghi nhớ về 9 điểm hợp tác mà phía Hoa Kỳ đã cam kết...
Cùng với đó, hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; xem xét hỗ trợ vaccine, thuốc điều trị, các thiết bị, vật tư y tế phòng, chống COVID-19; ủng hộ lẫn nhau về các vấn đề cùng quan tâm trên các diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế, nhất là các vấn đề do ASEAN dẫn dắt và đóng vai trò trung tâm; phát huy vai trò là thành viên tích cực trong ADMM+ trong hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới.
Về phần mình, ông Derek Chollet cảm ơn Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đã dành thời gian đón tiếp đoàn; đánh giá cao kết quả tích cực của hai nước đã đạt được từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ, trong đó có quan hệ hợp tác quốc phòng; đồng thời thống nhất về sự quan trọng của hợp tác trong khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam và sẽ tiếp tục nỗ lực nâng cao trong thời gian tới.
Tin bài liên quan
Friends of Project RENEW đồng hành cùng Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh
Bộ Quốc phòng trao kinh phí xây dựng 16 căn nhà, tặng 100 phần quà tại Đồng Tháp
Việt Nam tham dự Triển lãm Quốc phòng châu Á và An ninh quốc gia châu Á 2026 tại Malaysia
Các tin bài khác
CHAI (Hoa Kỳ): hợp tác y tế xây dựng lòng tin và tạo dựng quan hệ bền vững
Giữ học trò ở lại lớp giữa nỗi lo tảo hôn nơi vùng biên Nậm Vì
Đẩy mạnh công tác phòng, chống HIV/AIDS trên địa bản tỉnh Điện Biên
Truyền thông HIV/AIDS trong kỷ nguyên số: Lan tỏa hiểu biết, xoá bỏ rào cản kỳ thị
Đọc nhiều
Văn hóa giúp tăng cường hiểu biết, gắn kết nhân dân ASEAN
Củng cố tình hữu nghị, mở rộng hợp tác Việt Nam - Thái Lan
Việt Nam - Đức chú trọng hợp tác trong 5 lĩnh vực
Đưa nhân dân Việt Nam - Uruguay đến gần nhau hơn
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hải quân Việt Nam và Campuchia thống nhất tăng cường phối hợp tuần tra chung
376 cán bộ tại Nghệ An được tuyên truyền về biển, đảo
TP Hồ Chí Minh yêu cầu 15 phường xã biển đảo diễn tập ứng phó sóng thần
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang




