Việt Nam hiện đại, năng động trong mắt bạn bè quốc tế
| Doanh nghiệp Hoa Kỳ tin tưởng triển vọng thị trường, cam kết mở rộng đầu tư tại Việt Nam Việt Nam: độc lập, phát triển và hội nhập trong mắt bạn bè Mỹ Latinh |
Một Việt Nam rất khác sau gần nửa thế kỷ
Trao đổi với TTXVN, bà Hélène Luc, Chủ tịch danh dự Hội Hữu nghị Pháp - Việt (AAFV) cho biết Việt Nam bước vào cuộc đời mình khi bà mới 15 tuổi.
Sinh ra trong một gia đình có tinh thần chống xâm lược, bà sớm khâm phục cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Việt Nam. Khi tham gia Liên hiệp Nữ thanh niên Pháp, bà cùng những cô gái trẻ quyên góp tiền mua sữa cho trẻ em Việt Nam, đan khăn, áo gửi sang Việt Nam. Những năm sau đó, sự gắn bó với Việt Nam tiếp tục theo bà trong hoạt động chính trị.
![]() |
| Bà Hélène Luc, Thượng nghị sỹ danh dự và là Chủ tịch danh dự Hội Hữu nghị Pháp - Việt (AAFV). (Ảnh: TTXVN) |
Phải đến năm 1978, bà mới lần đầu tận mắt nhìn thấy đất nước mà mình đã dành nhiều năm ủng hộ. Việt Nam khi ấy vừa trải qua chiến tranh, còn thiếu lương thực, trang thiết bị y tế và nhiều vật dụng thiết yếu. Bà nhớ thịt được chở bằng xe đạp, bút bi được bơm lại mực để tiếp tục sử dụng, quần áo khan hiếm, xe đạp là phương tiện đi lại của phần lớn người dân. Tại một trại trẻ mồ côi được thành phố Choisy-le-Roi hỗ trợ xây dựng lại, các em nhỏ được chăm sóc sạch sẽ nhưng bữa ăn chỉ có một viên thịt nhỏ.
Khi trở lại Việt Nam vào các năm 2013 và 2015, bà có cảm giác như mình không còn đến cùng một đất nước từng biết. Sân bay quân sự nhỏ trong ký ức đã được thay bằng một sân bay hiện đại, nối với trung tâm thành phố bằng một đại lộ rộng lớn. Đến năm 2023, bà tiếp tục ngạc nhiên trước những thay đổi trong đời sống người dân và sự phong phú của hàng hóa.
Điều gây ấn tượng với bà còn là tinh thần năng động, đam mê làm ăn của người Việt Nam, ở lớp trẻ cũng như những người lớn tuổi. Tỷ lệ người dân kết nối Internet cao cũng được bà coi là một biểu hiện của những bước tiến về công nghệ và đời sống số.
Theo VOV, tại lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam ở Sydney (Australia) ngày 26/8, PGS Quân Vương, Đại học Công nghệ Sydney, cho biết qua quá trình làm việc với các trường đại học và đồng nghiệp Việt Nam, ông nhận thấy Việt Nam đang thay đổi nhanh, năng lực nghiên cứu và cơ sở vật chất ngày càng được cải thiện. Theo ông, quan hệ hai nước phát triển sâu rộng trên nền tảng Đối tác chiến lược toàn diện cũng đang mở ra những cơ hội mới, mang lại lợi ích cho người dân hai nước.
Nghị sĩ Ben Franklin, Chủ tịch Thượng viện bang New South Wales, đánh giá cao những thay đổi và thành tựu Việt Nam đạt được sau 40 năm đổi mới, đồng thời cho biết Australia tự hào đã đồng hành cùng Việt Nam trên một phần chặng đường này.
Nghiên cứu, công nghệ và những cơ hội hợp tác mới
Theo dõi Việt Nam trong nhiều thập niên, bà Hélène Luc cho biết thường xuyên đọc báo chí Việt Nam và quan tâm đến những mục tiêu phát triển mà đất nước đặt ra. Bà đánh giá những kết quả đạt được là rất ấn tượng và cho rằng khoa học, công nghệ cao, công nghệ số sẽ giữ vị trí quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển, nâng cao mức sống của người dân. Theo bà, Pháp có lợi ích trong tăng cường hợp tác với Việt Nam về khoa học, kinh tế, văn hóa, y tế và quốc phòng, đồng thời cần nhìn nhận Việt Nam đúng với vị thế hiện nay.
![]() |
| Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng Phó Tổng Thư ký Đảng Hành động Nhân dân Singapore, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Bộ trưởng Điều phối dịch vụ công Chan Chun Sing đồng chủ trì Đối thoại Chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất. (Ảnh: TTXVN) |
Những lĩnh vực này cũng ngày càng hiện diện rõ trong hợp tác giữa Việt Nam với các đối tác.
Tại lễ kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam ở Singapore ngày 24/8, ông Chan Chun Sing, Phó Tổng Thư ký Đảng Hành động Nhân dân Singapore, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Bộ trưởng Điều phối dịch vụ công, cho biết hợp tác Việt Nam - Singapore đang có thêm các nội dung về khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng, an ninh lương thực và sản xuất tiên tiến.
Năm 2026 đánh dấu 30 năm sáng kiến Khu Công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP). Theo ông Chan Chun Sing, mô hình VSIP 2.0 hướng tới các khu công nghiệp xanh, thông minh, dự kiến thu hút đầu tư vào khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Tin bài khác
Xây dựng "Trường hữu nghị Campuchia - Việt Nam" tại Phnom Penh
Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan: 30 năm mở rộng nhịp cầu nhân dân






