80 năm Quốc khánh: Việt Nam trong suy nghĩ của những người Cộng sản Canada

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
"Việt Nam đã giành được độc lập và giờ đây - dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam - người dân đang nắm vận mệnh của chính mình trong giai đoạn mới, giai đoạn vươn mình".
aa
Lãnh đạo Liên hợp quốc và học giả quốc tế đánh giá cao thành tựu của Việt Nam
80 năm Quốc khánh: Việt Nam đóng góp cho "bản hòa tấu của các dân tộc"

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), Hội hữu nghị Canada-Việt Nam (CVFS) đã tổ chức buổi tọa đàm trực tuyến nhằm chia sẻ niềm vui với người dân Việt Nam và đồng thời tăng thêm sự hiểu biết về kỷ nguyên vươn mình của Việt Nam.

Sự kiện thu hút đông đảo người tham dự từ khắp Canada, trong đó nổi bật có các diễn giả của CVFS là đảng viên Đảng Cộng sản Marxist-Leninist Canada như ông Philip Fernandez và ông Steve Rutchinski.

80 năm Quốc khánh: Việt Nam trong suy nghĩ của những người Cộng sản Canada
Chương trình nghệ thuật mở màn Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) sáng 2/9/2025. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Nhờ những am hiểu sâu sắc về tình hình Việt Nam, ông Fernandez đã khéo léo điều phối buổi toạ đàm, khiến không khí trở nên hấp dẫn với người tham gia. Trong đó, ông đã lồng ghép các đoạn video tư liệu về lễ kỷ niệm Ngày Quốc khánh của Việt Nam, tái hiện chân thực không khí hân hoan, niềm vui và tự hào của người dân Việt Nam trước những chiến thắng và thành công mà ông khẳng định là do chính Việt Nam giành được và xây dựng nên, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chia sẻ với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Canada, ông Fernandez - người phát ngôn CVFS - cho biết sau sự sụp đổ của Liên Xô và khối Đông Âu, rất nhiều đảng phái đã suy sụp vì không thể đối phó được với điều đó và tìm ra phương hướng.

Theo ông, một trong những công lao to lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam là đã xác định được hướng đi lên trong bối cảnh mới, kiên định với chủ nghĩa Marx-Lenin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời vận dụng phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

Tại đầu cầu Ottawa, Đại sứ Việt Nam tại Canada Phạm Vinh Quang đã có bài phát biểu quan trọng đề cập tới các chặng đường chiến đấu và phát triển của Việt Nam theo từng giai đoạn 1930-1975 và 1975-2025 và một bước ngoặt mới chuẩn bị hướng tới kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Những người tham gia tọa đàm đặc biệt quan tâm tới sự thành công trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước của Việt Nam, trong đó Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ trong việc thực hiện 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) của Liên hợp quốc.

Các đại biểu tham dự còn cho rằng Việt Nam đang đóng vai trò nổi bật trên trường quốc tế, như một quốc gia ủng hộ hòa bình và hữu nghị.

Ông Fernandez đã gửi lời chúc mừng Việt Nam về cột mốc lịch sử kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và bày tỏ hy vọng Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được những dấu mốc mới trong kỷ nguyên vươn mình.

Người phát ngôn CVFS cho rằng các nghị quyết quan trọng của Việt Nam có ý nghĩa cốt lõi trong nỗ lực chấn hưng nền kinh tế, giải quyết hiệu quả các thách thức, cũng như vấn nạn tham nhũng.

Theo ông, Việt Nam đã giành được độc lập và giờ đây - dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam - người dân đang nắm vận mệnh của chính mình trong giai đoạn mới, giai đoạn vươn mình.

Ở một điểm cầu khác, ông Rutchinski - Ủy viên Ban chấp hành CVFS - đã thể hiện sự ngưỡng mộ của ông đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, về di sản của Người trong việc xây dựng và phát triển đất nước của Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh thay đổi hiện nay trên toàn cầu.

Ông cũng bày tỏ mong muốn chia sẻ kinh nghiệm với nhân dân Việt Nam - những người đang tiếp nối truyền thống 80 năm thành công trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Các diễn giả và người tham dự rất quan tâm tới các tiến bộ của Việt Nam trong 80 năm qua, thông qua chuyển đổi mạnh mẽ từ tăng trưởng kinh tế và sự đóng góp của Việt Nam đối với quốc tế trong giai đoạn hiện nay.

Tọa đàm khép lại với sự khẳng định về tinh thần đổi mới ở Việt Nam, đánh dấu bằng sự chuyển đổi trong mô hình phát triển, những cải cách về hợp lý hóa hành chính, đầu tư cho nguồn nhân lực và khoa học công nghệ.

Theo Vietnamplus.vn

https://www.vietnamplus.vn/80-nam-quoc-khanh-viet-nam-trong-suy-nghi-cua-nhung-nguoi-cong-san-canada-post1063068.vnp

Tri ân bạn bè quốc tế: 80 năm các bạn đã ở bên chúng tôi Tri ân bạn bè quốc tế: 80 năm các bạn đã ở bên chúng tôi
Kỳ vọng của bạn bè quốc tế về Việt Nam trong tương lai Kỳ vọng của bạn bè quốc tế về Việt Nam trong tương lai

Theo Vietnamplus.vn
Nguồn: www.vietnamplus.vn

Tin bài khác

[Live] Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

[Live] Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Ngày 14/9 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Liên hiệp) trang trọng tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031.
Hôm nay diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Hôm nay diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Ngày 14/9 tại Hà Nội diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Đại hội sẽ đánh giá kết quả công tácgiai đoạn 2019-2026, xác định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.
Tiếp nối truyền thống, viết tiếp thành công trong giai đoạn phát triển mới của đất nước

Tiếp nối truyền thống, viết tiếp thành công trong giai đoạn phát triển mới của đất nước

Hôm nay, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam chính thức khai mạc. Đại hội diễn ra trong bối cảnh đất nước ta tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, xác lập tầm nhìn, mục tiêu chiến lược đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Tinh thần Đại hội XIV về khát vọng phát triển, về vị thế mới của đất nước, về yêu cầu đổi mới tư duy và phương thức hành động trong mọi lĩnh vực chính là kim chỉ nam để Đại hội của chúng ta đánh giá kết quả, rút ra bài học và xác định những định hướng lớn cho giai đoạn 5 năm tới.
Bạn năm châu chúc mừng Đại hội

Bạn năm châu chúc mừng Đại hội

Trong dòng chảy đổi mới, vươn mình của đất nước, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Liên hiệp) mở ra một chặng mới đối với Liên hiệp trong việc thực hiện công tác đối ngoại nhân dân. Trước thềm Đại hội, bạn bè, đối tác quốc tế từ nhiều khu vực đã gửi thư, điện chúc mừng, ghi nhận những đóng góp của Liên hiệp và bày tỏ mong muốn tiếp tục đồng hành trong thời gian tới.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...