Doanh nghiệp Hoa Kỳ tin tưởng triển vọng thị trường, cam kết mở rộng đầu tư tại Việt Nam
| Mỹ tích cực hỗ trợ Việt Nam đẩy mạnh xác định danh tính hài cốt liệt sỹ Tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ để xoa dịu nỗi đau da cam |
![]() |
| Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang. (Ảnh: Báo Thế giới và Việt Nam) |
Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hoa Kỳ, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang đã gặp Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Thomas DiNanno, Phó Cố vấn An ninh quốc gia Andrew Baker, Phó Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Rick Switzer, Cố vấn An ninh quốc gia của Phó Tổng thống Cliff Sims, Phó Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách Đông Nam Á và ASEAN Hunt VanderToll.
Thứ trưởng cũng trao đổi với nguyên Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink, hiện là Cố vấn cấp cao của The Asia Group; làm việc với Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC) và Quỹ Heritage.
Tại các cuộc trao đổi, các đối tác Hoa Kỳ đánh giá tích cực những bước phát triển của quan hệ hai nước thời gian qua, khẳng định coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam và bày tỏ lạc quan về triển vọng hợp tác song phương.
Phía Hoa Kỳ cho rằng quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ phát triển tốt đẹp không chỉ phù hợp với lợi ích của nhân dân hai nước mà còn có ý nghĩa tích cực đối với hòa bình, ổn định và phát triển tại khu vực; mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp đưa quan hệ ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.
Các đối tác Hoa Kỳ đồng thời đánh giá cao những thành tựu phát triển của Việt Nam và vai trò, vị thế ngày càng tăng của Việt Nam tại khu vực và trên thế giới. Nhiều dư địa hợp tác được nhìn nhận trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, năng lượng và các ngành kinh tế mới.
Đại diện cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ bày tỏ tin tưởng vào triển vọng của thị trường Việt Nam, cam kết tiếp tục thúc đẩy các dự án hợp tác và mở rộng đầu tư tại Việt Nam trong thời gian tới.
Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang thông tin về tình hình Việt Nam, nhấn mạnh Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới và phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Trong quá trình này, Việt Nam xác định khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu, động lực chủ yếu để đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững.
Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang đánh giá quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực sau cuộc gặp giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Donald Trump tháng 2/2026. Hoạt động trao đổi, tiếp xúc giữa hai bên được duy trì thường xuyên, trong khi hợp tác tiếp tục mở rộng trên nhiều lĩnh vực.
Thứ trưởng khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn cùng Hoa Kỳ đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện phát triển ổn định, thực chất và lâu dài; đề nghị hai bên tăng cường phối hợp triển khai các thỏa thuận cấp cao, khai thác hiệu quả hơn tiềm năng hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, năng lượng và các lĩnh vực mới.
Việt Nam cũng đề nghị hai bên tiếp tục hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh.
Hai bên nhất trí duy trì trao đổi, phối hợp chặt chẽ, góp phần củng cố quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, đồng thời đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới.
Mỹ và Việt Nam hợp tác trong tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh và củng cố quan hệ song phương. |
Chuyến công tác của Đoàn Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Thành phố Hồ Chí Minh (VAVA) là dịp để đoàn thông tin trực tiếp tới bạn bè Hoa Kỳ về hậu quả lâu dài của chất độc da cam ở Việt Nam. |
Tin bài khác
Việt Nam – Tanzania thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư
VCCA triển lãm gần 500 tác phẩm của nghệ sỹ Trương Tân





