Trang chủ Kinh tế Doanh nghiệp - Doanh nhân
11:15 | 21/06/2022 GMT+7

Việt Nam - Đức: Thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương

aa
Đại sứ Vũ Quang Minh đã có cuộc trao đổi với ngài Thị trưởng về triển vọng trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Đức nói chung cũng như giữa các địa phương của Việt Nam với Hamburg nói riêng.
Các doanh nghiệp Nam Ninh (Trung Quốc) thúc đẩy hợp tác với Việt Nam Các doanh nghiệp Nam Ninh (Trung Quốc) thúc đẩy hợp tác với Việt Nam
Chiều ngày 16/6/2022, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh phối hợp cùng Sở Ngoại vụ Nam Ninh tổ chức Tọa đàm doanh nghiệp Nam Ninh hợp tác với Việt Nam.
Thúc đẩy hợp tác về công nghệ giao thông giữa Việt Nam – Áo Thúc đẩy hợp tác về công nghệ giao thông giữa Việt Nam – Áo
Chiều 15/6, Đại sứ quán Áo tại Hà Nội và Thương vụ Áo phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải (GTVT), UBND thành phố Hà Nội và Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đã tổ chức Hội thảo kết nối Áo – Việt Nam “Công nghệ giao thông tương lai”.

Thuc day hop tac giua cac dia phuong cua Viet Nam va Duc hinh anh 1
Cờ Việt Nam tung bay tại Tòa thị chính Humburg.

Ngày 20/6, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức Vũ Quang Minh đã đến chào xã giao tiến sỹ Peter Tschentscher, Thị trưởng thứ nhất của thành phố Hamburg.

Trong không khí chân tình, cởi mở, Đại sứ Vũ Quang Minh đã có cuộc trao đổi với ngài Thị trưởng về tình hình và triển vọng trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Đức nói chung cũng như giữa các địa phương của Việt Nam với Hamburg nói riêng.

Đại sứ Vũ Quang Minh bày tỏ vui mừng và vinh dự khi được quay lại thăm Hamburg và lần này với tư cách là Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức.

Đại sứ nhấn mạnh quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước vẫn đang phát triển hết sức tốt đẹp. Ngay cả trong đại dịch COVID-19, hai bên vẫn luôn đồng hành, hỗ trợ lẫn nhau, thể hiện rõ nét tinh thần của quan hệ đối tác chiến lược Việt-Đức.

Nhân dịp này, Đại sứ trân trọng cảm ơn chính quyền và nhân dân Hamburg đã hỗ trợ hết sức kịp thời, góp phần giúp Việt Nam đối phó với đại dịch trong thời điểm khó khăn nhất.

Tháng 6/2021, các bang gồm Hamburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern và Sachsen-Anhalt của Đức đã dành tặng Việt Nam hơn 190.000 bộ xét nghiệm nhanh COVID-19.

Về quan hệ kinh tế, Đại sứ Vũ Quang Minh nhấn mạnh Đức đang là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong Liên minh châu Âu (EU) và là đối tác đầu tư lớn thứ 5 trong số các nước EU, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của Hamburg trong giao thương giữa hai nước, bởi các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam là giầy dép, quần áo, cà phê, hạt tiêu, các sản phẩm gỗ… chủ yếu đi vào thị trường Đức và châu Âu thông qua cảng Hamburg.

Đại sứ cho rằng hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam và Hamburg vẫn còn nhiều dư địa để phát triển. Việt Nam đã ký kết 16 hiệp định thương mại tự do với các đối tác lớn, trong đó Hiệp định Thương mại tự do giữa EU và Việt Nam (EVFTA) có hiệu lực từ 1/8/2020 đã mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác cho doanh nghiệp hai bên.

Đại sứ Vũ Quang Minh bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, các địa phương của Việt Nam và Hamburg sẽ tiếp tục thắt chặt quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực truyền thống như vận tải biển, đóng tàu, đào tạo nguồn nhân lực… cũng như mở rộng sang các lĩnh vực mới như năng lượng xanh, năng lượng tái tạo...

Bên cạnh đó, Đại sứ cũng đề nghị chính quyền Hamburg xem xét khả năng thiết lập quan hệ đối tác thành phố với một địa phương của Việt Nam, nhất là với các thành phố cảng như Đà Nẵng, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh nhằm chia sẻ kinh nghiệm và tận dụng các tiềm năng sẵn có để bổ trợ cho nhau.

Nhân dịp này, Đại sứ Vũ Quang Minh cũng gửi lời cảm ơn chân thành tới chính quyền Hamburg đã luôn tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt hội nhập tốt vào xã hội sở tại và an tâm học tập, làm việc, sinh sống tại Hamburg.

Đại sứ tin tưởng rằng cộng đồng đã, đang và sẽ tiếp tục có những đóng góp tích cực vào đời sống kinh tế-xã hội của Hamburg cũng như trở thành cầu nối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước.

Về phía Hamburg, Thị trưởng Peter Tschentscher đánh giá cao sự phát triển năng động của Việt Nam trong những năm qua; cho biết Hamburg ủng hộ EVFTA bởi những lợi thế không thể phủ nhận mà hiệp định này mang lại, nhất là giảm tối đa các rào cản thương mại, tạo ra những động lực mới để thúc đẩy phát triển kinh tế cho hai châu lục.

Thuc day hop tac giua cac dia phuong cua Viet Nam va Duc hinh anh 2
Đại sứ Vũ Quang Minh và Thị trưởng thứ nhất Hamburg Peter Tschentscher.

Thị trưởng Tschentscher cho biết trong thời gian tới, ngoài đối tác lớn là Trung Quốc, Hamburg sẽ chú trọng vào việc đa dạng hóa các mối quan hệ kinh tế-thương mại-đầu tư, mở rộng quan hệ hợp tác với nhiều quốc gia hơn trong khu vực châu Á, nhất là với Việt Nam.

Ông ủng hộ đề xuất của Đại sứ Vũ Quang Minh về việc tăng cường hợp tác giữa Hamburg và các thành phố của Việt Nam; bày tỏ mong muốn đại diện các địa phương của Việt Nam có thể đến thăm Hamburg để cùng trao đổi về những quan tâm chung, tìm hiểu cơ hội hợp tác, từ đó tạo nền tảng cho việc thiết lập quan hệ đối tác thành phố sau này.

Thị trưởng Tschentscher cũng đánh giá cao những đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt vào đời sống kinh tế-xã hội, cũng như góp phần vào sự đa dạng văn hóa và thịnh vượng của Hamburg.

Ngoài ra, ông cho biết hiện có hơn 100 lãnh sự danh dự nước ngoài ở Hamburg và bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam tìm ứng cử viên phù hợp để giới thiệu làm lãnh sự danh dự của Việt Nam tại Hamburg.

Nhân dịp này, Đại sứ Vũ Quang Minh trân trọng mời Thị trưởng Tschentscher cùng các cơ quan, doanh nghiệp từ Hamburg đến thăm Việt Nam vào thời điểm thích hợp để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Hà Nội mong muốn hợp tác với các địa phương của Australia Hà Nội mong muốn hợp tác với các địa phương của Australia
Australia có nhiều thế mạnh về kinh nghiệm quản lý, năng lực khoa học - công nghệ. Thủ đô Hà Nội có nguồn lao động dồi dào, thị trường lớn với tốc độ tăng trưởng nhanh, ổn định. Đây là những tiềm năng, lợi thế để đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai bên.
Thúc đẩy hợp tác sản xuất nông nghiệp công nghệ cao giữa Israel và Lai Châu Thúc đẩy hợp tác sản xuất nông nghiệp công nghệ cao giữa Israel và Lai Châu
Chiều 13/6, UBND tỉnh Lai Châu và Đại sứ quán Israel tại Việt Nam phối hợp tổ chức hội thảo "Giải pháp nông nghiệp công nghệ cao Israel - Lai Châu".
Khang Anh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024 mở ra nhiều cơ hội hợp tác cho các nhà đầu tư

Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024 mở ra nhiều cơ hội hợp tác cho các nhà đầu tư

Ngày 15/4, Lễ khai mạc Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024 đã diễn ra tại Trung tâm hội nghị và triển lãm tỉnh Bình Dương. Đây là sự kiện quốc tế quan trọng đầu tiên được tổ chức trong năm 2024 tại tỉnh Bình Dương.
GELEX phát huy sức mạnh từ nguồn nhân lực đa thế hệ

GELEX phát huy sức mạnh từ nguồn nhân lực đa thế hệ

Bằng nhiều giải pháp đa dạng và hiệu quả, GELEX đang từng bước hiện thực hóa chiến lược phát triển nguồn nhân lực để phù hợp với mục tiêu và định hướng phát triển của doanh nghiệp trong hành trình trở thành Tập đoàn đầu tư hàng đầu Việt Nam.
Nhiều doanh nghiệp Đức muốn hợp tác, đầu tư tại Bình Định

Nhiều doanh nghiệp Đức muốn hợp tác, đầu tư tại Bình Định

Ngày 12/4, tại Bình Định, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn đã làm việc với Đoàn công tác của Hiệp hội Phát triển Kinh tế và Ngoại thương, Cộng hòa liên bang Đức (BWA) do ông Urs Unkauf, Giám đốc Điều hành Liên bang làm trưởng đoàn. Một số doanh nghiệp lớn của Đức cùng tham gia buổi làm việc này.
ADB giữ nguyên dự báo mức tăng trưởng 6% của kinh tế Việt Nam

ADB giữ nguyên dự báo mức tăng trưởng 6% của kinh tế Việt Nam

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam tổ chức họp báo về triển vọng kinh tế cho Việt Nam, trong đó giữ nguyên dự báo trước đó về tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm nay, bất chấp những bất ổn kéo dài từ môi trường bên ngoài.

Đọc nhiều

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt nhân sự cấp cao của PGBank vừa nộp đơn xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2024 được tổ chức vào ngày 20/4 tới đây tại Ninh Bình.
Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary cho PGS. TS Vũ Ngọc Cân, người dịch thành công nhiều tác phẩm văn học nổi ...
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Ngày 16/4, trường Hữu Nghị 80 đã tổ chức chương trình ngoại khóa tham quan và trải nghiệm tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam cho khối lưu học sinh, nhằm giúp các ...
Hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tham gia chuỗi cung ứng

Hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tham gia chuỗi cung ứng

Hiện nay tại Việt Nam, hơn 20% chủ sở hữu doanh nghiệp vừa và nhỏ là phụ nữ; 51% doanh nghiệp Việt Nam có phụ nữ trong cơ cấu chủ sở hữu, cao hơn so ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
Phiên bản di động