Các doanh nghiệp Nam Ninh (Trung Quốc) thúc đẩy hợp tác với Việt Nam
| Ngày 16/6, tại TP.HCM, diễn đàn về hợp tác công nghệ trong kinh doanh và thương mại Úc - Việt Nam đã được tổ chức. Chương tình này do Bộ Ngoại giao và thương mại Úc (DFAT), Trường ĐH Công nghệ Sydney (UTS), Bộ Khoa học và công nghệ (MOST), Saigon Innovation Hub và Trường ĐH Bách khoa TP.HCM phối hợp thực hiện. |
| Chiều 15/6, Đại sứ quán Áo tại Hà Nội và Thương vụ Áo phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải (GTVT), UBND thành phố Hà Nội và Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đã tổ chức Hội thảo kết nối Áo – Việt Nam “Công nghệ giao thông tương lai”. |
Tới dự Tọa đàm có lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Sở Thương mại TP Nam Ninh, các doanh nghiệp tiêu biểu của Nam Ninh đã có hợp tác kinh doanh lâu năm tại Việt Nam hoặc có ý định triển khai hợp tác với Việt Nam thời gian tới; nhất là trên các lĩnh vực xuất nhập khẩu nông sản, thương mại điện tử, logistic.
![]() |
| Quang cảnh buổi toạ đàm. |
Tại Tọa đàm, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Nam Ninh Đỗ Nam Trung khẳng định, thời gian qua, quan hệ Việt - Trung về tổng thể duy trì xu thế phát triển tích cực. Năm 2021, tổng kim ngạch thương mại đạt 165,9 tỷ USD, tăng 24,6% so với 2020. Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam - Trung Quốc 4 tháng đầu năm đạt 55,99 tỷ USD, tăng 11,39% so với cùng kỳ năm 2021.
Quảng Tây cũng là một trong những địa phương của Trung Quốc có kim ngạch thương mại cao nhất với Việt Nam. Năm 2021, tuy chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, tổng kim ngạch thương mại giữa Quảng Tây với Việt Nam vẫn đạt 31,3 tỷ USD, tăng 13,7%.
Thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương hai bên đã nỗ lực khắc phục khó khăn của đại dịch, duy trì thương mại biên giới cơ bản thông suốt. Tổng Lãnh sự quán sẵn sàng làm cầu nối hiệu quả giữa các doanh nghiệp hai bên để nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác; cùng nỗ lực thực hiện nhận thức chung về tạo thuận lợi hóa thương mại, đảm bảo duy trì thông suốt, ổn định chuỗi cung ứng hàng hóa qua các cửa khẩu biên giới theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng hai nước.
Các doanh nghiệp có thực lực tại Nam Ninh có thể tận dụng đầy đủ các thế mạnh “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” để tăng cường hợp tác với các địa phương, doanh nghiệp của Việt Nam. Trong đó, “thiên thời” là quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt – Trung đang duy trì xu thế phát triển tốt đẹp; “địa lợi” là Quảng Tây có ưu thế địa lý độc đáo “núi liền núi, sông liền sông” để phát triển quan hệ cùng có lợi với Việt Nam cả về đầu tư, thương mại, nhân văn; “nhân hòa” là hai bên có nền văn hóa tương đồng, gần gũi cả về phong tục tập quán, đối nhân xử thế, dễ thấu hiểu lẫn nhau để có tiếng nói chung cả trong kinh doanh lẫn cuộc sống.
![]() |
| Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Nam Ninh Đỗ Nam Trung (bên phải ngoài cùng) phát biểu tại toạ đàm. |
Hai bên khẳng định, Nam Ninh với lợi thế “thủ phủ mạnh”, với diện tích 22.700 km vuông, dân số gần 10 triệu dân, là cửa ngõ hướng ra ASEAN, địa điểm tổ chức Hội chợ Trung Quốc – ASEAN, đầu mối quan trọng trong tuyến đường sắt Trung Quốc – ASEAN... là điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp có thực lực, có thiện chí tăng cường hợp tác đầu tư, kinh doanh với Việt Nam, đóng góp cho hợp tác toàn diện giữa hai nước.
Tại Tọa đàm, hai bên đã trao đổi thẳng thắn về thực trạng và hướng giải quyết các vướng mắc mà các doanh nghiệp Nam Ninh gặp phải trong hợp tác, đầu tư kinh doanh với Việt Nam thời gian gần đây; củng cố niềm tin, khuyến khích các doanh nghiệp khắc phục khó khăn do đại dịch, phát huy các ưu thế “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” để sẵn sàng tận dụng các cơ hội thúc đẩy hơn nữa hợp tác hậu đại dịch.
| Ngày 9/6 (giờ địa phương), Đại sứ Việt Nam tại Argentina Dương Quốc Thanh đã có buổi làm việc với Giám đốc điều hành Tổ chức Sách Argentina Ezequiel Martinez trao đổi về các chương trình giới thiệu và phương thức đem đến cho các độc giả Việt Nam và Argentina các tác phẩm văn học nổi bật của hai nước. |
| Ngày 07/6, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ đã có buổi tiếp xã giao Ngài Kim Højlund Christensen – Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam. Ông Phan Ngọc Thọ mong muốn thúc đẩy, mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị trên nhiều lĩnh vực với các địa phương và đối tác Đan Mạch. |
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc: TCT Xây dựng Trường Sơn có thể thực hiện vai trò dẫn dắt trong đầu tư và xây dựng cơ bản
Báo quốc tế: Vinhomes dẫn đầu xu thế “phát triển thuận thiên nhiên” tại châu Á
EVNNPC đóng điện dự án lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại Trạm biến áp 110kV Song Khê, Bắc Ninh
EVNNPC chủ động phòng ngừa sự cố lưới điện trước mùa mưa bão 2026
Đọc nhiều
Đưa đối ngoại nhân dân về cơ sở: Mỗi xã/phường cần một cách làm riêng
Vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và nhân dân Hungary
Nền tảng cho “quan hệ chiến lược thế hệ mới” Việt Nam-Singapore
Khởi động Dự án “Our Turn” đào tạo nghề trong lĩnh vực du lịch - khách sạn cho người yếu thế tại Việt Nam
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hải quân Việt Nam và Campuchia thống nhất tăng cường phối hợp tuần tra chung
376 cán bộ tại Nghệ An được tuyên truyền về biển, đảo
TP Hồ Chí Minh yêu cầu 15 phường xã biển đảo diễn tập ứng phó sóng thần
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang





