Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
00:00 | 29/01/2022 GMT+7

Việt Nam: Đối tác thương mại lớn nhất của Canada trong ASEAN

aa
Quan hệ hợp tác tích cực giữa Canada và Việt Nam đang tiếp tục phát triển và ngày càng bền chặt, Đại sứ Canada tại Việt Nam Deborah Paul khẳng định.
Tăng cường hợp tác Việt Nam với tỉnh bang British Colombia, Canada Tăng cường hợp tác Việt Nam với tỉnh bang British Colombia, Canada
Ngày 28/1, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Vancouver (Canada) Nguyễn Quang Trung đã gặp gỡ, làm việc trực tuyến với ông Pete Fry, Phó Thị trưởng thành phố Vancouver - thành phố cảng lớn nhất của tỉnh bang British Columbia và là thành phố đông dân thứ 8 của Canada.
3 nhiệm vụ trọng tâm của Hội hữu nghị Việt Nam – Canada năm 2022 3 nhiệm vụ trọng tâm của Hội hữu nghị Việt Nam – Canada năm 2022
Ngày 24/1, Hội hữu nghị Việt Nam – Canada (Hội) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng công tác năm 2022. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.
Chú thích ảnh
Bà Deborah Paul, Đại sứ Canada tại Việt Nam. Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN

Trả lời phỏng vấn của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) trước thềm Xuân Nhâm Dần 2022, Đại sứ Deborah Paul khẳng định bất chấp đại dịch COVID-19, năm 2021 là một năm tích cực, chứng kiến mối quan hệ giữa hai nước ngày càng mở rộng, trong đó thương mại và đầu tư là một động lực quan trọng giúp phát triển quan hệ song phương.

Việt Nam tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Canada trong khu vực ASEAN. Trong 11 tháng của năm 2021, trao đổi thương mại giữa Canada và Việt Nam vượt kim ngạch của cả năm 2020 và đạt mức kỷ lục hơn 9,5 tỷ CAD Canada. Nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước, Ủy ban hỗn hợp kinh tế Canada-Việt Nam mới được thành lập cuối năm 2021.

Quan hệ hợp tác song phương còn được thể hiện trên nhiều lĩnh vực bao gồm các cuộc đối thoại và trao đổi đoàn, đặc biệt là cuộc đối thoại cấp cao giữa Thủ tướng Canada Justin Trudeau và Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị COP26 vào cuối tháng 11 vừa qua tại Anh. Cuối tháng 7/2021, trong buổi đối thoại chính sách quốc phòng lần đầu tiên giữa Việt Nam và Canada, hai nước đã thông qua kế hoạch về hợp tác quốc phòng trong vòng 3 năm.

Đại sứ Deborah Paul cho biết, bà tự hào về mối quan hệ hữu nghị bền chặt giữa nhân dân hai nước, thể hiện thông qua hợp tác và trao đổi giáo dục. Từ tháng 12/2020, gần 19.000 công dân Việt Nam đã được cấp phép sang Canada du học. Trong năm 2021, Canada cũng tích cực thúc đẩy ngoại giao văn hóa tại Việt Nam, trình chiếu trực tuyến nhiều bộ phim do các đạo diễn Canada sản xuất, đồng thời tổ chức các sự kiện giao lưu trực tuyến với các nghệ sĩ Canada.

Nhận định về công tác phòng, chống dịch COVID-19, Đại sứ Deborah Paul đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ và nhân dân Việt Nam trong việc ứng phó và ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Đại sứ nhấn mạnh, bất chấp đại dịch, nền kinh tế Việt Nam vẫn duy trì sức chống chịu cao. Việt Nam đã thực thi nhiều quyết sách hiệu quả nhằm ngăn chặn ảnh hưởng của đại dịch tới hệ thống y tế và nền kinh tế.

Thời gian qua, Canada cũng đã góp phần vào những nỗ lực không mệt mỏi của Việt Nam nhằm đẩy lùi dịch bệnh. Trong khi đó, ở cấp độ toàn cầu, Canada cũng là một trong những quốc gia hàng đầu đóng góp vào cơ chế COVAX.

Tại Việt Nam, Canada vừa công bố khoản tài trợ trị giá 3 triệu CAD Canada để thực hiện dự án “Hỗ trợ Hệ sinh thái các doanh nghiệp tạo tác động xã hội ứng phó với COVID-19 (ISEE-COVID)”.

Dự án này sẽ giúp các doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp dành ưu tiên cho phụ nữ hoặc do phụ nữ làm chủ, tăng cường khả năng ứng phó trước tác động của đại dịch COVID-19, cũng như tạo việc làm, sinh kế cho người nghèo và nhóm dễ bị tổn thương. Đại sứ Deborah Paul cho rằng trao quyền cho phụ nữ là phương thức hiệu quả giảm thiểu tình trạng nghèo đói trên toàn cầu và cũng là trọng tâm mà Canada ưu tiên hỗ trợ Việt Nam trong quá trình phát triển kinh tế.

Nhất quán với các ưu tiên phát triển của Việt Nam trong thời gian tới, Canada thực hiện điều chỉnh trong công tác hỗ trợ, cung cấp các kỹ thuật chuyên sâu hỗ trợ phát triển kinh tế bền vững và đồng đều, trong đó chú trọng bình đẳng giới.

Các lĩnh vực Canada đang hỗ trợ Việt Nam tập trung vào an toàn thực phẩm, xúc tiến thương mại, hợp tác công tư, tăng quyền năng kinh tế cho phụ nữ, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã và các doanh nghiệp có tác động xã hội. Canada đã phê duyệt dự án “Nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ tại Việt Nam (AWEE)” trị giá 4,4 triệu CAD Canada cho giai đoạn 2021-2024, được tổ chức CARE Canada và CARE Việt Nam phối hợp thực hiện.

Bên cạnh đó, Canada ưu tiên hợp tác với khu vực tư nhân tại Việt Nam để huy động thêm nguồn lực nhằm đạt được các mục tiêu phát triển bền vững, Đại sứ Deborah Paul cho biết.

Tăng cường hợp tác Việt Nam với tỉnh bang British Colombia, Canada Tăng cường hợp tác Việt Nam với tỉnh bang British Colombia, Canada
Ngày 28/1, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Vancouver (Canada) Nguyễn Quang Trung đã gặp gỡ, làm việc trực tuyến với ông Pete Fry, Phó Thị trưởng thành phố Vancouver - thành phố cảng lớn nhất của tỉnh bang British Columbia và là thành phố đông dân thứ 8 của Canada.
3 nhiệm vụ trọng tâm của Hội hữu nghị Việt Nam – Canada năm 2022 3 nhiệm vụ trọng tâm của Hội hữu nghị Việt Nam – Canada năm 2022
Ngày 24/1, Hội hữu nghị Việt Nam – Canada (Hội) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng công tác năm 2022. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.
Canada cam kết tăng cường quan hệ thương mại với Việt Nam Canada cam kết tăng cường quan hệ thương mại với Việt Nam
Bản ghi nhớ (MOU) về thành lập Ủy ban hỗn hợp về kinh tế (JEC) giữa Canada và Việt Nam vừa được ký kết sáng ngày 11/1/2022. Nhờ đó, các doanh nghiệp và người lao động ở cả Canada và Việt Nam sẽ được hưởng lợi từ các chuỗi cung ứng đa dạng và vững mạnh, với sự hỗ trợ của Ủy ban hỗn hợp về kinh tế.
Theo Báo Tin Tức/TTXVN
Nguồn: baotintuc.vn

Tin bài liên quan

Việt Nam - Indonesia tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân

Việt Nam - Indonesia tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân

Ngày 24/4/2024, tại Nhà khách Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã cùng Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 5 Ủy ban hợp tác song phương (JCBC-5) Việt Nam – Indonesia.
Việt Nam - Brunei hợp tác chắt chẽ trong triển khai thỏa thuận giữa hai nước

Việt Nam - Brunei hợp tác chắt chẽ trong triển khai thỏa thuận giữa hai nước

Chiều 23/4, tại Hà Nội, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn có cuộc gặp với Bộ trưởng thứ Hai Bộ Ngoại giao Brunei Darussalam Dato Pehin Erywan Yusof nhân dịp sang Việt Nam tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.
Nỗ lực định hình một tương lai tươi sáng hơn cho cộng đồng ASEAN

Nỗ lực định hình một tương lai tươi sáng hơn cho cộng đồng ASEAN

Chiều 23/4, Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024 - (ASEAN Future Forum 2024 - AFF 2024) đã bế mạc sau một ngày làm việc với các phiên thảo luận sôi nổi, hiệu quả.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động