Việt Nam: Điểm đầu tư hấp dẫn của doanh nghiệp Đức
Báo cáo cung cấp cái nhìn tổng quan về hiện trạng đầu tư cũng như sự phát triển của các hoạt động sản xuất của doanh nghiệp Đức tại Việt Nam. Theo đó, những yếu tố then chốt thúc đẩy xu hướng này gồm: lực lượng lao động có tay nghề, môi trường đầu tư ngày càng cởi mở, cùng thị trường nội địa không ngừng mở rộng.
Hoạt động đầu tư của Đức tại Việt Nam tăng mạnh kể từ khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) năm 2007, và đặc biệt sôi động hơn sau khi Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư được sửa đổi năm 2015.
Đến nay, đã có 576 doanh nghiệp Đức đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn điều chỉnh đạt 3,7 tỷ USD, tạo ra ít nhất 50.000 việc làm trên cả nước.
![]() |
| Tọa đàm giữa Việt Nam và Đức, trao đổi về phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam và tăng cường hợp tác kinh tế song phương tại Frankfurt am Main ngày 30/9. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN) |
Mặc dù Đức nổi tiếng toàn cầu về công nghiệp sản xuất chất lượng cao, nhưng tại Việt Nam, phần lớn dòng vốn đầu tư lại tập trung vào lĩnh vực dịch vụ. Gần 50% số dự án của Đức thuộc các ngành tư vấn, gia công quy trình kinh doanh (BPO), gia công công nghệ thông tin (ITO) và logistics.
Với kim ngạch thương mại song phương đạt 16–18 tỷ USD mỗi năm, nhiều doanh nghiệp Đức đang đầu tư mạnh vào thương mại máy móc, hóa chất và thực phẩm – những lĩnh vực hưởng lợi từ vị trí chiến lược và hạ tầng phát triển nhanh của Việt Nam.
Đáng chú ý, mảng BPO/ITO tiếp tục thu hút nhờ chi phí lao động cạnh tranh và đội ngũ kỹ sư chất lượng cao. Hiện có 71 doanh nghiệp Đức hoạt động trong lĩnh vực này, tập trung vào phát triển phần mềm và xử lý dữ liệu.
Trong số đó, Digi-Texx là đơn vị lớn nhất với hơn 1.500 nhân viên tại TP. Hồ Chí Minh, trong khi Bosch hiện có khoảng 4.000 nhân sự hoạt động trong các mảng công nghệ và kỹ thuật.
Giai đoạn 2025–2026, quan hệ đầu tư song phương Đức – Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục mở rộng, nhờ tác động tích cực từ Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – EU (EVFTA). Hiệp định này đang tạo nền tảng pháp lý vững chắc, giúp doanh nghiệp Đức hưởng ưu đãi thuế quan, đồng thời mở rộng cơ hội xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ từ Việt Nam sang thị trường châu Âu.
Bên cạnh đó, việc Việt Nam đặt mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 cũng mở ra không gian hợp tác lớn cho các doanh nghiệp Đức – vốn đi đầu trong công nghệ năng lượng tái tạo, nâng cao hiệu suất và bảo vệ môi trường.
Lực lượng lao động trẻ, năng động cùng chính sách khuyến khích hợp tác giáo dục nghề nghiệp giúp Việt Nam trở thành điểm đến đầu tư bền vững cho các tập đoàn Đức trong dài hạn. Sự tham gia của doanh nghiệp Đức còn góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua mô hình đào tạo kép và chuyển giao tri thức.
Hiện nay, Đức nằm trong nhóm các nhà đầu tư châu Âu tích cực nhất tại Việt Nam, với sự hiện diện mạnh mẽ ở cả lĩnh vực dịch vụ lẫn sản xuất. Doanh nghiệp Đức không chỉ mang đến nguồn vốn, mà còn công nghệ tiên tiến, kinh nghiệm quản trị và tiêu chuẩn toàn cầu, góp phần thúc đẩy hiện đại hóa nền kinh tế Việt Nam.
| Chiều 17/9, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp đã có buổi làm việc với bà Andrea Maria Suhl, Tổng Lãnh sự Cộng hòa Liên bang Đức tại thành phố Hồ Chí Minh, nhằm trao đổi về việc thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và các ngành kinh tế trọng điểm. |
| Ngày 18/9, “Chuyến xe Hướng nghiệp Đức” đã dừng chân tại Đại học Cần Thơ, mang đến nhiều cơ hội học tập và làm việc hấp dẫn cho học sinh, sinh viên tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Đây là sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Cộng hòa Liên bang Đức. |
Tin bài liên quan
Việt Nam - Đức chú trọng hợp tác trong 5 lĩnh vực
Hướng tới ký thỏa thuận hợp tác, thúc đẩy giao lưu nhân dân Việt Nam - Đức
Thúc đẩy hợp tác văn hóa tăng cường gắn kết nhân dân giữa Việt Nam - Đức
Các tin bài khác
Truyền thông Argentina nêu bật tầm vóc sự kiện lịch sử trọng đại của Việt Nam
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam viếng nguyên Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ
Tây Ninh triển khai dạy học tiếng Khmer tại các xã biên giới
Tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm, hồi hương hài cốt liệt sĩ Việt Nam tại Campuchia
Đọc nhiều
Đưa đối ngoại nhân dân về cơ sở: Mỗi xã/phường cần một cách làm riêng
Vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và nhân dân Hungary
Nền tảng cho “quan hệ chiến lược thế hệ mới” Việt Nam-Singapore
Khởi động Dự án “Our Turn” đào tạo nghề trong lĩnh vực du lịch - khách sạn cho người yếu thế tại Việt Nam
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hải quân Việt Nam và Campuchia thống nhất tăng cường phối hợp tuần tra chung
376 cán bộ tại Nghệ An được tuyên truyền về biển, đảo
TP Hồ Chí Minh yêu cầu 15 phường xã biển đảo diễn tập ứng phó sóng thần
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang




