Việt Nam cử 7 sĩ quan công an đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc
| Từ tiếp nhận hỗ trợ đến song hành đóng góp cho hòa bình và phát triển bền vững Dấu ấn Việt Nam trong gần 50 năm đồng hành cùng Liên hợp quốc |
Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng trao quyết định cho 7 sĩ quan thuộc Tổ công tác số 10, gồm: Trung tá Nguyễn Đình Anh; Trung tá Trần Trọng Nguyên; Thiếu tá Phan Đắc Cường; Đại úy Phạm Phước Lộc; Đại úy Bùi Trung Dũng; Đại úy Nguyễn Phương Mai và Đại úy Nguyễn Lan Anh.
![]() |
| Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định cho 7 sĩ quan thuộc Tổ công tác số 10. (Ảnh: VNFPU1) |
Theo Bộ Công an, năm 2026, lực lượng Công an nhân dân triển khai 4 tổ công tác với 25 lượt sĩ quan cá nhân tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Đây là số lượng sĩ quan được triển khai nhiều nhất từ trước đến nay.
Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đánh giá đây là bước tiến quan trọng của lực lượng gìn giữ hòa bình Bộ Công an. Kết quả này thể hiện sự ghi nhận của Liên hợp quốc đối với năng lực, tính chuyên nghiệp của sĩ quan Công an nhân dân Việt Nam cũng như công tác chuẩn bị của Bộ Công an.
Thứ trưởng yêu cầu Văn phòng Thường trực và Công an các đơn vị, địa phương xác định tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà lực lượng Công an nhân dân được Đảng, Nhà nước, Chính phủ giao phó.
Công tác đào tạo, huấn luyện trước khi triển khai cần được thực hiện khoa học, bài bản và kỹ lưỡng. Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải được trang bị đầy đủ kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, pháp luật, kỹ năng và những điều kiện cần thiết để đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn của Liên hợp quốc.
![]() |
| Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu. (Ảnh: VNFPU1) |
Các sĩ quan cũng cần được trang bị kiến thức về bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm an ninh, an toàn và khả năng ứng phó với các tình huống bất ngờ, khẩn cấp tại địa bàn thực hiện nhiệm vụ.
Bộ Công an đồng thời yêu cầu chủ động rà soát, tuyển chọn cán bộ, chiến sĩ có đủ năng lực, trình độ và nguyện vọng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình; thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách và quan tâm, động viên gia đình các sĩ quan trong thời gian làm nhiệm vụ ở nước ngoài.
Đối với 7 sĩ quan thuộc Tổ công tác số 10, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh mỗi người cần nhận thức rõ trách nhiệm khi đại diện cho hình ảnh lực lượng Công an nhân dân, đất nước và con người Việt Nam trong môi trường quốc tế.
Các sĩ quan được yêu cầu giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm; nhanh chóng nắm bắt tình hình địa bàn, vận dụng những kiến thức đã được đào tạo, tập huấn và phát huy năng lực, kinh nghiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ tại Phái bộ MINUSCA.
Chiều 25/8 tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet. Hai bên khẳng định Việt Nam và Pháp còn nhiều tiềm năng tăng cường hợp tác trong đào tạo, quân y, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, công nghiệp quốc phòng, tìm kiếm quân nhân mất tin, mất tích và trao đổi kỷ vật chiến tranh. |
Ngày 26/8, Bộ Công an trao Quyết định của Chủ tịch nước cho 9 sĩ quan Công an nhân dân thuộc Tổ Công tác số 9 lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Nam Sudan (UNMISS). Việc triển khai tổ công tác nâng tổng số sĩ quan Công an Việt Nam đang làm nhiệm vụ tại phái bộ này lên 17 người, mức cao nhất từ trước đến nay. |
Tin bài khác
150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng: "Tiếng Dân" - di sản báo chí đặc biệt
Hàn Quốc sẵn sàng chuyển giao công nghệ điện hạt nhân cho Việt Nam






