9 sĩ quan Công an Việt Nam lên đường gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan
| Việt Nam kêu gọi hợp tác quốc tế quản trị tài nguyên thiên nhiên vì hoà bình, an ninh Mở rộng dư địa hợp tác quốc phòng Việt Nam - Pháp |
Sáng 26/8 tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước cho Tổ Công tác số 9 gồm 9 sĩ quan Công an nhân dân lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ UNMISS, Cộng hòa Nam Sudan.
![]() |
| Bộ Công an trao Quyết định của Chủ tịch nước cho 9 sĩ quan Công an nhân dân thuộc Tổ Công tác số 9 lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Nam Sudan (UNMISS). (Ảnh: VNFPU1) |
Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc là chủ trương lớn, nhất quán và mang tầm chiến lược của Đảng, Nhà nước, thể hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, vì hòa bình, hợp tác và phát triển; đồng thời khẳng định Việt Nam là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.
Theo Thứ trưởng, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng tiếp tục nâng tầm chủ trương tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc như một bộ phận quan trọng trong đường lối đối ngoại và bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Nghị quyết số 22-NQ/TW về Chiến lược An ninh quốc gia cũng xác định đẩy mạnh triển khai các lực lượng quân sự, dân sự và công an tham gia gìn giữ hòa bình và các cơ chế hợp tác đa phương là nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn mới.
![]() |
| Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. (Ảnh: VNFPU1) |
Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đánh giá cao công tác đào tạo, huấn luyện, tuyển chọn và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho lực lượng trước khi triển khai. Ông yêu cầu các đơn vị tiếp tục chú trọng đào tạo, huấn luyện khoa học, bài bản; chủ động tuyển chọn nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời bảo đảm chế độ, chính sách và quan tâm, động viên gia đình các sĩ quan trong thời gian làm nhiệm vụ ở nước ngoài.
Theo Bộ Công an, Tổ Công tác số 9 là tổ công tác đầu tiên của Bộ triển khai tới phái bộ với 9 sĩ quan, số lượng cao nhất từ trước đến nay đối với một tổ công tác. Việc 9 sĩ quan được Liên hợp quốc lựa chọn nâng tổng quân số Công an nhân dân Việt Nam đang công tác tại UNMISS lên 17 người, mức cao nhất từ trước đến nay. Đặc biệt, trong bối cảnh Liên hợp quốc đang cắt giảm nhân sự tại các phái bộ, việc 9 sĩ quan Công an Việt Nam được mời thực hiện nhiệm vụ tại một phái bộ cho thấy sự ghi nhận đối với năng lực và tính chuyên nghiệp của lực lượng.
![]() |
| 9 sĩ quan Công an Việt Nam lên đường gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan. (Ảnh: VNFPU1) |
Chúc mừng các sĩ quan nhận nhiệm vụ, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm khi mỗi cán bộ, chiến sĩ đại diện cho hình ảnh lực lượng Công an nhân dân và đất nước Việt Nam trong môi trường quốc tế. Thứ trưởng yêu cầu các sĩ quan phát huy bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm; vận dụng kiến thức, kỹ năng được đào tạo, nhanh chóng nắm bắt tình hình địa bàn và thích ứng với điều kiện thời tiết, dịch bệnh cũng như những thách thức về an ninh, an toàn tại phái bộ.
| Tổ Công tác số 9 gồm: Thượng tá Đinh Ngọc Lộc, Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ 2 - K02; Trung tá Đoàn Thị Thanh Nga, Văn phòng Thường trực Bộ Công an về Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; Trung tá Đàm Văn Tiến, Cục Cảnh sát hình sự; Đại úy Lê Thu Trang, Cục Quản lý xuất nhập cảnh; Đại úy Nghiêm Xuân Hải, Công an tỉnh Bắc Ninh; Thượng úy Nguyễn Hạ Hùng Anh, Công an tỉnh Phú Thọ; Thiếu tá Kiều Tràng Huy, Công an tỉnh Quảng Trị; Đại úy Nguyễn Văn Tuấn, Phó Trưởng Công an xã Mường Chọng, Công an tỉnh Nghệ An Thượng úy Hoàng Thị Linh Chi, Công an tỉnh Nghệ An. |
Ngày 22/7, tại Trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York, Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ đã tổ chức Phiên thảo luận mở cấp cao với chủ đề “Quản trị tài nguyên thiên nhiên: Nền tảng của hoà bình, an ninh và thịnh vượng”, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hoà Dân chủ Congo (nước Chủ tịch HĐBA tháng 7/2026). |
Chiều 25/8 tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet. Hai bên khẳng định Việt Nam và Pháp còn nhiều tiềm năng tăng cường hợp tác trong đào tạo, quân y, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, công nghiệp quốc phòng, tìm kiếm quân nhân mất tin, mất tích và trao đổi kỷ vật chiến tranh. |
Tin bài khác
Hôm nay, khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI
Cơ hội nâng tầm toàn diện quan hệ Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ







