Trang chủ Chính trị - Xã hội
08:53 | 28/05/2022 GMT+7

Việt Nam có thêm Trung tâm cứu hộ gấu ở Vườn quốc gia Bạch Mã

aa
Trung tâm cứu hộ gấu thứ hai của Việt Nam đã được Cục Kiểm lâm Việt Nam, Vườn quốc gia Bạch Mã và Tổ chức Động vật châu Á giới thiệu vào ngày 27/5. Trung tâm có năng lực nuôi cứu hộ hơn 300 cá thể gấu trong môi trường bán tự nhiên.
Khởi động chiến dịch gây quỹ bảo vệ gấu Khởi động chiến dịch gây quỹ bảo vệ gấu
WildAid vẽ tranh tường kêu gọi bảo vệ động vật quý hiếm WildAid vẽ tranh tường kêu gọi bảo vệ động vật quý hiếm

Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam cơ sở 2 tại Vườn Quốc gia Bạch Mã (tỉnh Thừa Thiên Huế) có diện tích 12,7ha, dự kiến hoàn thành toàn bộ các hạng mục vào năm 2026 với 12 nhà gấu và 12 khu bán hoang dã, khu hành chính và nghỉ dưỡng cho nhân viên, khu cách ly, khu bệnh viện thú y, khu chế biến thức ăn cho gấu, khu giáo dục truyền thông, khu xử lý chất thải và các khu tiện ích cơ sở hạ tầng khác.

Dự án có tổng kinh phí 10,5 triệu USD (tương đương 242,5 tỷ đồng) do Tổ chức Động vật châu Á viện trợ không hoàn lại.

Lễ giới thiệu Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam II tại Vườn quốc gia Bạch Mã. Ảnh:
Lễ giới thiệu Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam II tại Vườn quốc gia Bạch Mã. Ảnh: Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

Theo ông Nguyễn Vũ Linh, Giám đốc Vườn quốc gia Bạch Mã: "Với quy mô nuôi hơn 300 cá thể gấu tại Trung tâm cứu hộ gấu ở Bạch Mã, tôi hy vọng rằng Việt Nam sẽ sớm chấm dứt nạn nuôi gấu lấy mật; và quan trọng hơn là các cá thể gấu đang bị nuôi nhốt sẽ được chuyển về đây và sống một cuộc sống tốt đẹp hơn”.

Số liệu của Cục Kiểm lâm Việt Nam cho thấy, hiện còn khoảng 870 cá thể gấu đang được nuôi trong các cơ sở tư nhân và các hộ gia đình và có hơn 300 cá thể gấu đã được đưa về các trung tâm cứu hộ gấu do Nhà nước quản lý.

Tổ chức Động vật Châu Á được thành lập bởi TS. Jill Robinson MBE từ năm 1998, bắt đầu cứu hộ gấu tại Việt Nam từ năm 2006. Tới nay, Tổ chức đã cứu hộ và chăm sóc 239 cá thể gấu ngựa và gấu chó tại Việt Nam, trong đó 192 cá thể đang được chăm sóc trong an toàn và tự do tại Trung tâm cứu hộ gấu được vinh danh và đạt tiêu chuẩn quốc tế - Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam tại Vườn quốc gia Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.

Tổ chức Động vật châu Á cho biết, các cá thể gấu trưởng thành mà đơn vị này tiếp nhận ở Việt Nam đều bị các bệnh lý rất khác nhau, chẳng hạn như: tổn thương túi mật; sẹo ở các cơ quan trong ổ bụng và sỏi mật do quá trình hút mật; răng bị vỡ và sâu do chế độ ăn uống không hợp lý; mất chi do bị săn bắt từ tự nhiên; nhiều bệnh về mắt; còi xương; viêm khớp và gãy xương; bệnh tim; ung bướu; bàn chân, bàn tay bị chai và nứt do phải đứng lâu trên các thanh sắt; nhiễm trùng da và tai; rụng lông do cọ xát với lồng nuôi nhốt; cơ thể hốc hác hoặc béo phì do không được vận động và được nuôi với chế độ ăn uống nghèo nàn và không hợp lý.

Mặc dù rất nhiều cá thể gấu được Tổ chức Động vật châu Á tiếp nhận đều trong tình trạng sức khỏe kém, nhưng hầu hết chúng đều hồi phục tốt.

WWF tiếp tục đồng hành với Việt Nam trong bảo tồn đa dạng sinh học WWF tiếp tục đồng hành với Việt Nam trong bảo tồn đa dạng sinh học
ADM Animal Nutrition và World Vision hỗ trợ sinh kế bền vững cho nông dân Hòa Bình ADM Animal Nutrition và World Vision hỗ trợ sinh kế bền vững cho nông dân Hòa Bình

Minh Thái
Nguồn:

Tin bài liên quan

Việt Nam có thêm hai vườn quốc gia được đề cử "Vườn Di sản ASEAN"

Việt Nam có thêm hai vườn quốc gia được đề cử "Vườn Di sản ASEAN"

Hai vườn quốc gia của Việt Nam được các quan chức về môi trường của ASEAN thống nhất đề cử trở thành Vườn Di sản ASEAN là Vườn Quốc gia Bạch Mã và Vườn Quốc gia Côn Đảo.
VQG Phong Nha - Kẻ Bàng được viện trợ hơn 1,7 tỷ đồng để bảo tồn động vật

VQG Phong Nha - Kẻ Bàng được viện trợ hơn 1,7 tỷ đồng để bảo tồn động vật

Ngày 11/2, dự án “Hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, bảo tồn và tái thả động vật tại Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật, vườn Quốc gia (VQG) Phong Nha - Kẻ Bàng” đã được UBND tỉnh Quảng Bình phê duyệt, với nguồn viện trợ hơn 1,7 tỷ đồng từ Tổ chức Động vật châu Á (AAF).
Trung tâm cứu hộ gấu lớn nhất thuộc tỉnh nào ở Việt Nam?

Trung tâm cứu hộ gấu lớn nhất thuộc tỉnh nào ở Việt Nam?

Nơi đây có nhiều cảnh quan và danh thắng kỳ thú như khu danh thắng Tây Thiên với Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên, khu nghỉ mát Tam Đảo, tháp Bình Sơn, đền Gia Loan – chùa Biên Sơn,… Ngoài ra còn là nơi có trung tâm cứu hộ gấu lớn nhất Việt Nam.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.
Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp Việt Nam tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động