Trang chủ Kinh tế
17:58 | 21/03/2024 GMT+7

Việt Nam có nhiều lợi thế thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư Brazil

aa
Tính ổn định chính trị, nguồn nhân lực chất lượng, cơ sở hạ tầng ngày càng được nâng cao, chính sách cởi mở… là những lợi thế của thị trường Việt Nam trong việc thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư Brazil.
Kết nối cơ hội hợp tác phát triển kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam - Brazil
Brazil nhập khẩu hàng hóa từ Việt Nam tăng mạnh trong tháng 2/2024

Đó là chia sẻ của ông Décio Coutinho, Chủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất chế biến thức ăn chăn nuôi từ động vật Brazil (ABRA) tại Hội thảo doanh nghiệp Brazil - Việt Nam diễn ra ngày 21/3 tại Hà Nội. Hội thảo do Đại sứ quán Brazil tại Việt Nam, Cơ quan Xúc tiến xuất khẩu và đầu tư Brazil (APEX) phối hợp cùng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam tổ chức.

Việt Nam có nhiều lợi thế thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư Brazil
Ông Décio Coutinho, Chủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất chế biến thức ăn chăn nuôi từ động vật Brazil (ABRA). (Ảnh: Mai Anh)

Ông Décio Coutinho cho biết: kể từ khi hai nước thiết lập khuôn khổ Đối tác toàn diện, quan hệ kinh tế thương mại Việt Nam - Brazil đã có những bước tiến vượt bậc. Hiện Việt Nam đang là đối tác thương mại lớn nhất của Brazil tại Đông Nam Á. Brazil cũng là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại châu Mỹ - Latinh. Việt Nam cũng là quốc gia tiêu dùng sản phẩm lớn thứ 2 tại Brazil.

Với lợi thế về tính ổn định chính trị, nguồn nhân lực dồi dào, có chất lượng, hạ tầng giao thông, chuyển đổi số ngày càng được nâng cao rất nhanh, chính sách cởi mở…, thị trường Việt Nam ngày càng chứng minh được sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư quốc tế, trong đó có Brazil.

“Việt Nam là một quốc gia thân thiện nên việc hợp tác cùng các doanh nghiệp Việt Nam thường diễn ra rất thuận lợi. Mỗi khi gặp vướng mắc trong quá trình giao thương, chúng tôi luôn nhận được sự hỗ trợ từ Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Đại sứ quán Brazil tại Việt Nam… để giải quyết khó khăn một cách nhanh chóng nhất”, ông Décio Coutinho nói.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Phùng Đức Tiến cho biết, việc tổ chức hội thảo doanh nghiệp là sáng kiến nằm trong chuỗi các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil (1989-2024).

Ngành nông nghiệp Việt Nam đang chuyển dần từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế mở ra cơ hội hợp tác quốc tế rất lớn giữa doanh nghiệp Việt Nam và Brazil. Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam sẽ luôn đồng hành, trở thành cầu nối cho doanh nghiệp hai nước hợp tác thuận lợi, cùng phát triển.

Việt Nam có nhiều lợi thế thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư Brazil
Đại sứ Brazil tại Việt Nam Marco Farani (bên phải) trao đổi cùng các đại biểu tại hội thảo. (Ảnh: Mai Anh)

Theo Đại sứ Brazil tại Việt Nam Marco Farani, trong chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới Brazil tháng 9/2023, hai nước đã đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương năm 2025 từ 7 tỷ USD lên 10 tỷ USD. Xuất phát từ mong muốn giữa doanh nghiệp hai nước, sự ủng hộ của hai Chính phủ và sức sống mạnh mẽ của hai nền kinh tế, trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều chương trình thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư được triển khai. Trong tháng 4-5/2024 sẽ có các doanh nghiệp về rượu, ngô, bông… của Brazil sang tìm hiểu thị trường Việt Nam. Một công ty sản xuất máy bay lớn của Brazil cũng sẽ có mặt tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024.

Đại sứ Marco Farani tin tưởng, khi hợp tác giữa hai nước phát triển, Việt Nam sẽ trở thành cửa ngõ để Brazil gia nhập thị trường ASEAN và Brazil cũng sẽ là cửa ngõ để Việt Nam gia nhập thị trường Mercosur.

Việt Nam có nhiều lợi thế thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư Brazil
Đại diện các doanh nghiệp Brazil tham gia hội thảo. (Anh: Mai Anh)

Tại hội thảo, đại diện gần 150 doanh nghiệp hai nước với đa dạng các lĩnh vực, từ máy bay, xây dựng, thiết bị y tế, da giày, nông sản… đã cùng tham gia giới thiệu, trao đổi, tìm hiểu thị trường cũng như các cơ hội hợp tác, đầu tư.

Ông Võ Trần Ngọc, Giám đốc kinh doanh của hệ thống siêu thị Co.op Mart cho biết, ông đánh giá cao thị trường Brazil với những sản phẩm nông nghiệp như thịt bò, thịt gà, gia súc, gia cầm…

“Qua hội thảo lần này, chúng tôi đã lựa chọn được một số công ty doanh nghiệp phù hợp. Sau đây, chúng tôi sẽ liên hệ để tiếp xúc làm việc trực tiếp, tìm ra sản phẩm phù hợp với giá thành cạnh tranh, đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm đưa về kinh doanh trong hệ thống Co.op Mart”, ông Võ Trần Ngọc nói.

Thúc đẩy các chuyến thăm trước thềm kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil Thúc đẩy các chuyến thăm trước thềm kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil
Sáng ngày 27/11 tại Brasília, Bộ Ngoại giao Brazil đã tổ chức buổi chào mừng đoàn đại biểu các nước ASEAN tới Brazil. Sự kiện có sự góp mặt của Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách các vấn đề về Châu á, Thái Bình Dương và Nga ông Eduardo Paes Saboia, Đại sứ các nước ASEAN và các lãnh đạo của Bộ Ngoại giao Brazil.
Thúc đẩy giao lưu nhân dân, hợp tác nhiều mặt giữa Hội hữu nghị hai nước Việt Nam, Brazil Thúc đẩy giao lưu nhân dân, hợp tác nhiều mặt giữa Hội hữu nghị hai nước Việt Nam, Brazil
Đây là tinh thần được nhất trí tại cuộc gặp ngày 5/12 tại Hà Nội giữa ông Nguyễn Năng Khiếu, Phó Trưởng ban Ban Châu Mỹ (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam - VUFO), Tổng thư ký Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Brazil và ông Pedro Da Oliveira, Tổng thư ký Hội hữu nghị và hợp tác Brazil - Việt Nam (ABRAVIET).
Mai Anh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Long An tăng cường hợp tác với doanh nghiệp Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực

Long An tăng cường hợp tác với doanh nghiệp Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực

Tỉnh Long An mong muốn kết nối các khu công nghiệp của địa phương với các nhà đầu tư Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực đặc biệt là công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, năng lượng tái tạo, logistics.
Chuyến thăm của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tới Venezuela tạo đà bứt phá cho hợp tác kinh tế

Chuyến thăm của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tới Venezuela tạo đà bứt phá cho hợp tác kinh tế

Tiến sĩ Ruvislei González Sáez, một trong những chuyên gia hàng đầu ở khu vực Mỹ Latinh nghiên cứu về Việt Nam, nhận định: Chuyến thăm của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tới Venezuela là cơ hội để hai nước tạo đà bứt phá cho hợp tác kinh tế và đầu tư.
Paraguay muốn mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư với Việt Nam

Paraguay muốn mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư với Việt Nam

Phía Paraguay đánh giá quy mô trao đổi thương mại với Việt Nam hiện còn rất nhỏ so với tiềm năng to lớn của hai nước. Bạn mong muốn mở rộng hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư với Việt Nam nói riêng cũng như toàn khối ASEAN nói chung.

Các tin bài khác

Ông Hồ Đức Phớc: Chưa khi nào chính sách tài khoá hỗ trợ mạnh như lúc này

Ông Hồ Đức Phớc: Chưa khi nào chính sách tài khoá hỗ trợ mạnh như lúc này

Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc cho rằng để hoạt động kinh tế thực sự có được cú huých thì giảm thuế chỉ là một phần, phần còn lại là phải nhanh chóng gỡ bỏ những rào cản về thủ tục hành chính cũng như tạo sự thông thoáng trên những lĩnh vực liên quan khác. Thời Đại đã có cuộc trao đổi với Bộ trưởng Phớc về nội dung trên.
ĐHĐCĐ VietinBank: Muốn dùng toàn bộ lợi nhuận 2023 để chia cổ tức

ĐHĐCĐ VietinBank: Muốn dùng toàn bộ lợi nhuận 2023 để chia cổ tức

Sáng nay (27/4), Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – VietinBank tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
Quý I/2024, ABBANK báo lợi nhuận trước thuế 192 tỷ đồng, giảm 68,5% so với cùng kỳ

Quý I/2024, ABBANK báo lợi nhuận trước thuế 192 tỷ đồng, giảm 68,5% so với cùng kỳ

Ngân hàng TMCP An Bình – ABBANK vừa công bố BCTC hợp nhất quý I/2024 với với kết quả không mấy khả quan khi phần lớn các mảng kinh doanh đều đi xuống.
Doanh thu quý I/2024 của Sabeco tăng nghìn tỷ, lợi nhuận dứt chuỗi 5 quý đi lùi

Doanh thu quý I/2024 của Sabeco tăng nghìn tỷ, lợi nhuận dứt chuỗi 5 quý đi lùi

Quý I/2024, Sabeco ghi nhận doanh thu thuần gần 7.184 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước; lãi sau thuế đạt 1.024 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ giúp lợi nhuận của công ty chấm dứt chuỗi 5 quý đi lùi.

Đọc nhiều

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm ...
Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Trưng bày chuyên đề lần này giới thiệu đến khách quan hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật qua bộ sưu tập: cân, đong, đo, đếm được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động