Việt Nam - Canada khai mạc khóa huấn luyện sĩ quan tham mưu Liên hợp quốc đạt chuẩn quốc tế
![]() |
| Lễ khai mạc khóa huấn luyện Sĩ quan tham mưu Liên hợp quốc (UNSOC) do Việt Nam và Canada phối hợp tổ chức. (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân) |
Khóa học có 37 học viên đến từ 9 quốc gia đối tác thuộc Chương trình Huấn luyện và Hợp tác quân sự (MTCP) của Canada gồm Bangladesh, Campuchia, Fiji, Indonesia, Malaysia, Mông Cổ, Philippines, Đông Timor và Việt Nam. Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng mời 5 sĩ quan Lào tham gia chương trình.
Theo kế hoạch, khóa huấn luyện kéo dài đến ngày 12/7 với sự tham gia giảng dạy của 5 giảng viên Việt Nam và 2 giảng viên Canada cùng đội ngũ điều phối viên của hai nước. Các giảng viên đều là những chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, từng công tác tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York hoặc trực tiếp làm nhiệm vụ tại các phái bộ gìn giữ hòa bình.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam cho biết, Liên hợp quốc đã chính thức công nhận đạt chuẩn đối với khóa UNSOC do Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam tổ chức với sự hỗ trợ của Canada. Việc tiếp tục triển khai khóa huấn luyện năm nay là minh chứng cho hiệu quả hợp tác ngày càng sâu rộng giữa Việt Nam và Canada trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.
Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng nhấn mạnh, việc được Liên hợp quốc công nhận không chỉ khẳng định chất lượng đào tạo của Việt Nam mà còn mở ra cơ hội để nâng cao hơn nữa năng lực huấn luyện, chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao cho các hoạt động gìn giữ hòa bình quốc tế.
![]() |
| Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam. (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân) |
Đồng quan điểm, Trung tá Paul Payne, Tùy viên Quốc phòng Canada tại Việt Nam cho rằng sự công nhận của Liên hợp quốc là minh chứng rõ nét cho tính chuyên nghiệp, uy tín và chất lượng đào tạo của Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam. Theo ông, đây là bước tiến quan trọng trên lộ trình để Việt Nam từng bước tự chủ hoàn toàn trong công tác tổ chức và điều phối các khóa huấn luyện theo tiêu chuẩn Liên hợp quốc, đồng thời hướng tới mục tiêu trở thành một trong những trung tâm đào tạo hàng đầu của khu vực về gìn giữ hòa bình.
Trong gần ba tuần học tập, các học viên sẽ được trang bị kiến thức toàn diện về hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, từ cơ sở pháp lý, nguyên tắc hoạt động, cơ cấu tổ chức của các phái bộ đến các nội dung chuyên sâu như bảo vệ trẻ em, phòng chống bạo lực tình dục trong xung đột, đạo đức nghề nghiệp, kỷ luật và các chuẩn mực ứng xử của nhân viên Liên hợp quốc.
![]() |
| Trung tá Paul Payne, Tùy viên Quốc phòng Canada tại Việt Nam. (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân) |
Bên cạnh các bài giảng lý thuyết, chương trình còn chú trọng các hoạt động thực hành, thảo luận nhóm và xử lý tình huống. Điểm nhấn của khóa học là cuộc diễn tập thực hành tổng hợp cuối khóa (INSTEX), mô phỏng môi trường hoạt động thực tế tại các phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.
Thông qua các tình huống giả định, học viên sẽ thực hành phối hợp giữa các bộ phận trong sở chỉ huy phái bộ, sở chỉ huy các phân khu và các đối tác liên quan để thực hiện nhiệm vụ tham mưu tác chiến trong môi trường hoạt động đa chiều, tích hợp của Liên hợp quốc.
Theo Thượng tá Nguyễn Phúc Đông, Tổ trưởng Tổ Giảng viên, chương trình được thiết kế nhằm giúp học viên hiểu sâu hơn về hoạt động gìn giữ hòa bình ở cả ba cấp độ chiến lược, chiến dịch và chiến thuật. Đây là nền tảng quan trọng để các sĩ quan có thể đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ khi được triển khai tại các phái bộ của Liên hợp quốc trong tương lai.
![]() |
| Giảng viên Canada và các thành viên trong tổ giảng viên tại lớp học. (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân) |
Việc tổ chức thành công khóa UNSOC đầu tiên sau khi được Liên hợp quốc công nhận đạt chuẩn không chỉ khẳng định năng lực đào tạo của Việt Nam mà còn góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trong các hoạt động gìn giữ hòa bình quốc tế, đồng thời thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam với các đối tác trong khu vực và trên thế giới.
| Mới đây tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc đã chủ trì tổ chức Tọa đàm quốc tế với chủ đề “Sự tham gia bình đẳng và bao trùm của phụ nữ trong lĩnh vực luật pháp quốc tế: Bài học kinh nghiệm và giải pháp vượt qua các rào cản hiện nay”. Sự kiện thu hút sự tham gia của đại diện hơn 80 quốc gia thành viên Liên hợp quốc cùng đông đảo chuyên gia, học giả, luật sư, cố vấn pháp lý và các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực thúc đẩy bình đẳng giới. |
| Ngày 15/6, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Phiên họp toàn thể thứ sáu của tiến trình đàm phán liên Chính phủ về cải tổ Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã diễn ra, tập trung trao đổi về tài liệu tổng hợp các quan điểm trong tiến trình đàm phán. |
Tin bài liên quan
Việt Nam tham gia Nhóm Bạn bè tại Liên hợp quốc về phòng, chống mua bán người sử dụng công nghệ
Hàng thủ công, ẩm thực Việt thu hút khách quốc tế tại Hội chợ Liên hợp quốc 2026
Việt Nam hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch Hội nghị Kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11
Các tin bài khác
Việt Nam là "chìa khóa" để duy trì sự cân bằng của toàn khu vực ASEAN
Vinh danh 123 tác phẩm đoạt Giải Báo chí quốc gia lần thứ XX
Khởi công 5 tuyến metro hơn 1,3 triệu tỷ đồng, Hà Nội mở rộng không gian phát triển mới
Kế hoạch tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam” giai đoạn 2026 - 2030
Đọc nhiều
Đà Nẵng - Turku (Phần Lan) tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị
177 sinh viên Lào, Campuchia có "gia đình thứ hai" tại Thành phố Hồ Chí Minh
Kế hoạch tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam” giai đoạn 2026 - 2030
Nhà báo Nakamura Goro: Người mang Việt Nam trong "xương sống" cuộc đời
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội








