Việt Nam - Canada đẩy mạnh giao thương, hợp tác toàn diện
|
Diễn đàn đã thu hút đông đảo doanh nghiệp trong lĩnh vực logistics và nông nghiệp của TpHCM và một số tỉnh thành phía Nam tham dự (Ãnh: Bảo Lan).
Mở đầu diễn đàn, ông Marcel R. Laneville - Trưởng thương vụ Canada tại Việt Nam phát biểu: “Diễn đàn xúc tiến thương mại TPHCM - Vùng Richmond là kết quả của quá trình hợp tác bền vững giữa hai chính phủ Canada và Việt Nam. Tôi đánh giá rất cao sự kiện ngày hôm nay, Diễn đàn sẽ đem lại nhiều kỳ vọng cho doanh nghiệp của hai thành phố Hồ Chí Minh và Richmond, khi quy tụ hơn 40 doanh nghiệp và tổ chức thuộc các ngành nghề khác nhau”.
Ông Phạm Thiết Hòa - Giám đôc Trung tâm Thương mại TP.HCM (ITPC) cũng đã gởi lời cảm ơn đến Tổng Lãnh sự quán Canada, Thương vụ Canada và Lãnh đạo hai thành phố. Đồng thời, với các số liệu: diện tích xấp xỉ 2.000km2 (chiếm 0,63% diện tích cả nước); Dân số khoảng 11 triệu người; Đóng góp 21% tổng sản phẩm quốc nội, 1/3 ngân sách quốc gia, 1/5 tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa, ½ số khách du lịch quốc tế và 30% tổng số dự án có vốn FDI vào Việt Nam... ông Hòa đã cho phía doanh nghiệp thành phố Richmond thấy được: TP.HCM là một thành phố năng động, là đầu tàu kinh tế của cả nước với nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh và là một đô thị đặc biệt, là cầu nối giao lưu và hội nhập quốc tế, có sức thu hút và lan tỏa của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
|
Ngay tại Diễn đàn cũng đã diễn ra Lễ ký kết hợp tác đầu tư giữa lãnh đạo hai thành phố Richmond và thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh: Bảo Lan)
Theo đó, Chak Au - Ủy viên hội đồng thành phố Richmond cũng cập nhật những thông tin về thành phố Richmond: Richmond là một hòn đảo nằm ở một vị trí chiến lược thuộc bờ biển phía Tây của Canada, với cảnh quan tuyệt đẹp, khí hậu ôn hòa và không khí ven biển trong lành, Richmond được ví như là thành phố “5 sao” của Canada và là một trong những thành phố dễ tiếp cận nhất của Canada vào tất cả mọi thời điểm trong năm.
Đồng thời, với nhiều đặc điêm nổi bật như: Dân số chỉ khoảng 200 ngàn dân nhưng có hơn 100 sắc tộc và ngôn ngữ khác nhau, diện tích 130 km2 và là thành phố lớn thứ tư của vùng British Colombia và thứ 25 của Canada; Có phi trường quốc tế Richmond, cách Mỹ chỉ 45 phút xe ô tô và là cửa ngõ vào Canada, cũng như kết nối thương mại giữa Canada với khu vực Châu Á- Thái Bình Dương và nhiều thành phố khác trên thế giới và từng là nơi diễn ra các sự kiện trượt băng tốc độ trong thế vận hội mùa đông 2010
Ngoài ra, từ Richmond có thể kết nối hệ thống giao thông: đường bộ, đường thủy và đường sắt và đường hàng không. Chỉ tính riêng trong năm 2015, cảng hàng không quốc tế Richmond đã đón 20 triệu lượt khách quốc tế đi qua; Hệ thống đường bộ tân tiến và chỉ cách biên giới Mỹ khoảng 45 phút lái xe ô tô; Đồng thời, là một hòn đảo tự nhiên, nên tàu bè có thể tiếp cận với Richmond một cách dể dàng thông qua hệ thống cảng biển.
Richmond còn là một thành phố nổi tiếng với các ngành công nghệ hiện đại như logistics, hàng không, giáo dục.. và các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao như:: nông sản, thực phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng, sản phẩm chăm sóc sức khỏe, rượu vang....
|
Doanh nghiệp thành phố Richmond đang trao đổi với các doanh nghiệp Việt Nam về công nghệ sản xuất rượu vang từ sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao (Ảnh: BẢo Lan)
Ông MAH, Tom -Chủ tịch tập đoàn Golbal Direct Trading Inc, hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm và các sản phẩm nông nghiệp chế biến, chia sẻ “Tương đồng về tình hữu nghị, hợp tác của doanh nghiệp giữa hai thành phố và trên cơ sở phát huy thế mạnh sẵn có của Richmond và TPHCM, chúng tôi mong muốn và kỳ vọng sự hợp tác sẽ diễn ra mạnh mẽ trong thời gian tới, để trên cơ sở thúc đẩy gắn kết tình hữu nghị giữa hai thành phố và hai quốc gia”.
Được biết, mối quan hệ hợp tác giữa Canada và Việt Nam ngày càng được thắt chặt và đẩy mạnh trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong vấn đề giao thương thương mai..Theo số liệu của Tồng cục hải quan, kim nghạch xuất khẩu của VN vào thị trường Canada luôn tăng trưởng. Cụ thể:, năm 2013 đạt 1,54 tỷ USD, năm 2014 đạt 2,08 tỷ USD và năm 2015 đạt gần 3,2 tỷ USD. Trong đó, năm 2015 Việt Nam đã vươn lên dẫn đầu khu vực Asean về trao đổi thương mại với Canada, với tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt hơn 4 tỷ USD, tăng xấp xỉ 40% so với năm 2014. ở chiều ngược lại, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam từ Canada trong năm 2015, đạt 513 triệu USD, tăng gần 19% so với năm 2014 và chiếm 0,13% tổng kim ngạch xuất khẩu của Canada và hiện xếp thứ 35 trong số các nước nhập khẩu sản phẩm của Canada.
“Trong bối cảnh Việt Nam đang ngày càng hoàn thiện và hội nhập sâu rộng vào các Hiệp định song phương, đa phương và TPP, càng mở ra nhiều cơ hội hợp tác cho doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp các quốc gia khác trên thế giới. Bên cạnh đó, Việt Nam và Canada đều là thành viên của Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Vì vậy khi Hiệp định này được chính thức có hiệu lực, sẽ góp phần nâng cao hơn nữa mối quan hệ song phương Việt Nam- Canada”. Ông Hòa khẳng định
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Giới thiệu môi trường đầu tư, kinh doanh Việt Nam và kết nối doanh nghiệp Việt- Trung
Vì sao ngày càng nhiều lao động phổ thông chọn nghề công nhân xây dựng?
Vinhomes: ‘Dừng mở rộng quỹ đất, tập trung đóng góp cho tăng trưởng’
Thông cáo báo chí: Diễn đàn Kinh tế ASEAN 2026
Đọc nhiều
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tuyển dụng 30 công chức làm việc tại Hà Nội
Dấu ấn 35 năm - Cầu nối hữu nghị, hợp tác và phát triển.
Sức hút của Việt Nam qua góc nhìn của người nước ngoài
Flamenco - nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Tây Ban Nha
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội




