Việt Nam bất ngờ chiếm ngôi số 1 Đông Nam Á về sức mạnh và quy mô hạm đội tàu ngầm
Trong năm 2016, theo thống kê của nhiều trang thông tin chuyên về quân sự, Hải quân nhân dân Việt Nam khi đó đã tiếp nhận tổng cộng 5 tàu ngầm diesel-điện Kilo 636 sản xuất tại Nga, lúc này chúng ta đứng thứ 25 thế giới và thứ 2 khu vực Đông Nam Á (đồng hạng với Indonesia và đứng sau Singapore khi hải quân bạn có 6 tàu ngầm).
Sang đến đầu năm 2017, Việt Nam được Nga bàn giao nốt tàu ngầm Kilo 636 cuối cùng, giúp hoàn thiện lực lượng chiến đấu dưới nước đồng thời đưa chúng ta lên vị trí số 1 ASEAN, chia sẻ ngôi vị này cùng với Hải quân Singapore.
Tuy nhiên sang tới năm 2018, thống kê của trang Naval Analyses đã cung cấp một diễn biến mới, đó là Việt Nam từ chỗ đồng hạng với Singapore thì nay đã độc chiếm vị trí số 1 khu vực về quy mô hạm đội tàu ngầm.
|
Đồ họa về số lượng tàu ngầm đang hoạt động tại khu vực Đông Nam Á do Naval Analyses thống kê
Sự thay đổi trên đến từ nguyên nhân chính là Hải quân Singapore vừa loại biên 2 trong tổng số 4 tàu ngầm lớp Challenger của họ, hiện tại quốc gia nhỏ bé này chỉ còn 2 chiếc lớp Challenger cùng 2 chiếc lớp Archer do Thụy Điển chế tạo.
Hải quân Indonesia vẫn ổn định ở vị trí thứ 3 với tổng cộng 5 tàu ngầm, bao gồm 2 chiếc Cakra (tên Indonesia đặt cho lớp tàu ngầm Type 209/1300 của Đức) và 3 chiếc thuộc lớp Nagapasa (phiên bản tàu ngầm Chang Bogo do Hàn Quốc chế tạo, cần lưu ý là Chang Bogo được xem như biến thể Type 209/1400).
Hải quân Hoàng gia Malaysia cũng không thay đổi quy mô hạm đội tàu ngầm với 2 chiếc thuộc lớp Scorpene sản xuất tại Pháp, mặc dù số lượng ít nhưng đây lại là tàu ngầm được đánh giá tốt nhất khu vực.
|
Tàu ngầm Kilo 636 cùng tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 trong lễ duyệt binh hải quân ngày 7/5/2015
Trong tương lai gần bản danh sách trên sẽ có một số thay đổi, khi Hải quân Singapore dự kiến tiếp nhận 2 tàu ngầm cực kỳ tối tân Type 218SG được nhà thầu ThyssenKrupp Marine Systems thiết kế theo yêu cầu của riêng họ, khi đó Singapore sẽ trở lại vị trí dẫn đầu cùng Việt Nam.
Với số lượng tàu ngầm lên tới 5 chiếc và thuộc loại khá hiện đại, nhẽ ra Indonesia phải đứng thứ 2 sau Việt Nam tuy nhiên không hiểu sao trong bảng xếp hạng họ vẫn giậm chân ở vị trí thứ 3. Phải chăng Naval Analyses tính tới cả 2 chiếc Type 218SG đang đặt mua của Singapore?
-
Đêm qua, máy bay "lạ" lọt ổ phục kích của S-400, Pantsir-S1 Nga ở Syria: Tan xác
-
Giá quá đắt: Cần bao nhiêu đợt tấn công hạt nhân để phá hoàn toàn hầm phóng tên lửa Nga?
-
Báo Trung Quốc: Không được đánh giá thấp lực lượng tàu ngầm Kilo "sát thủ" của Việt Nam
Ngoài ra Hải quân Indonesia cũng đang lên kế hoạch hợp tác với Hàn Quốc để đóng mới thêm một số tàu ngầm lớp Nagapasa, hiện tại chưa rõ số lượng cụ thể nhưng nếu mọi việc tiến triển thuận lợi thì với tiềm lực kinh tế và khoa học kỹ thuật của mình, Quốc gia Vạn Đảo mới thực sự độc tôn ngôi vị dẫn đầu.
Cuối cùng là Hải quân Hoàng gia Thái Lan, dự kiến họ sẽ nhận chiếc tàu ngầm Type 26T do Trung Quốc đóng vào khoảng năm 2020.
Bên cạnh đó chính phủ nước này đã công bố dự án đầy tham vọng kéo dài 7 năm để chế tạo tàu ngầm mini nội địa lớp Chalawan. Tuy rằng đi sau nhưng Thái Lan cho thấy họ sẽ là một lực lượng không thể coi thường.
Giới thiệu tàu ngầm Type 218SG của Hải quân Singapore
Nam Đồng
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thời tiết hôm nay (ngày 15/6): Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa giông
Người dùng cần xác nhận thuê bao trên VNeID trước 15/6 để tránh bị khóa một chiều
Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt
Thời tiết hôm nay (28/5): Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào
Đọc nhiều
Học sinh Trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du thăm, trải nghiệm văn hóa, lịch sử Việt
Tập huấn STEM Robotics cho 30 giáo viên và học sinh trường Hữu nghị Lào-Việt tỉnh Sekong
Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy: Myanmar tiêu hủy hơn 50 tấn ma túy
Champasak đề xuất hợp tác với Cần Thơ nhiều hoạt động
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Sự hiện diện của Việt Nam tại ITLOS gửi thông điệp mạnh mẽ về thượng tôn pháp luật
Trường Sa: Mỗi gia đình là một “cột mốc sống” nơi đầu sóng
Ước mơ chiến sĩ nơi đảo xa
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương




