Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
07:00 | 05/12/2022 GMT+7

Hàn Quốc-Việt Nam: Cùng hướng tới khuôn khổ mới, cùng khai phá chân trời mới

aa
Nhân dịp Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có chuyến thăm chính thức Hàn Quốc (4-7/12), Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Oh Young Ju đã trả lời phỏng vấn TG&VN những kỳ vọng của bà về chuyến thăm cũng như những bước phát triển mới trong quan hệ song phương.
Cần nâng cao tầm trí tuệ người Việt Nam tại Hàn Quốc và đóng góp xây dựng quê hương Cần nâng cao tầm trí tuệ người Việt Nam tại Hàn Quốc và đóng góp xây dựng quê hương
Ngay sau khi đến Hàn Quốc bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước, chiều 4/12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp các tổ chức hữu nghị, hợp tác Hàn - Việt Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp các tổ chức hữu nghị, hợp tác Hàn - Việt
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Đại Hàn Dân Quốc, chiều 4/12, ngay khi đặt chân đến thủ đô Seoul, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có các cuộc tiếp một số tổ chức hữu nghị, hợp tác kinh tế, văn hóa, giao lưu nhân dân Hàn – Việt có nhiều đóng góp tích cực cho việc thúc đẩy quan hệ hai nước.
Hàn Quốc-Việt Nam: Cùng hướng tới khuôn khổ mới, cùng khai phá 'chân trời mới'
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Hàn Quốc Oh Youngju ngày 26/10. (Nguồn: TTXVN)

Xin Đại sứ chia sẻ kỳ vọng về chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc (4-7/12)?

Chuyến thăm cấp nhà nước lần này của Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc diễn ra sau 11 năm, nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc và có ý nghĩa rất quan trọng. Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc là khách mời cấp Nhà nước đầu tiên kể từ khi Tổng thống Hàn Quốc Yoon Seok Yeol nhậm chức.

Điều này cho thấy rõ cả Chính phủ Việt Nam mới ra mắt hồi đầu năm ngoái và Chính phủ Tổng thống Yoon Suk Yeol vừa ra mắt năm nay đều rất coi trọng quan hệ song phương và sẽ tiếp tục nỗ lực tích cực để phát triển mối quan hệ song phương này.

Việt Nam đã là một trong những đối tác quan trọng nhất với Hàn Quốc trên tất cả các phương diện. Đặc biệt, nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Hàn Quốc đang phải đối mặt với những vấn đề đối nội và đối ngoại đòi hỏi sự hợp tác với nhau hơn bao giờ hết.

Hàn Quốc-Việt Nam: Cùng hướng tới khuôn khổ mới, cùng khai phá 'chân trời mới'
Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Oh Youngju. (Ảnh: PA)

Thứ nhất, các quốc gia trên thế giới nhận thức sâu sắc được tầm quan trọng của việc hợp tác cùng nhau với tư cách là những đối tác then chốt trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc ngày càng gay gắt và trật tự thế giới bất ổn do xung đột Nga-Ukraine.

Thứ hai, Việt Nam là Đối tác chiến lược trọng tâm trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đối với Hàn Quốc - một quốc gia đang theo đuổi chính sách ngoại giao nhằm trở thành một “quốc gia chủ chốt toàn cầu” lấy chiến lược “Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, hòa bình và thịnh vượng” làm trọng tâm.

Thứ ba, Hàn Quốc sẽ là đối tác tin cậy nhất của Việt Nam khi Việt Nam có mục tiêu trở thành nước có thu nhập trung bình vào năm 2030 và nước có thu nhập cao vào năm 2045.

Trong bối cảnh tầm quan trọng chiến lược của mối quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đang được chú ý, cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước được kỳ vọng rằng sẽ là cơ hội tạo ra khuôn khổ hợp tác mới giữa hai nước trong bối cảnh môi trường bên trong và ngoài đang có nhiều thay đổi.

Đại sứ đánh giá như thế nào về những nỗ lực của hai nước nhằm thúc đẩy quan hệ song phương thời gian qua?

Trong 30 năm qua, quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đã phát triển nhanh chóng với một tốc độ chưa từng thấy trong quan hệ với bất kỳ nước nào khác.

Một vài số liệu thống kê thể hiện mối quan hệ song phương một cách rõ ràng hơn. Kim ngạch thương mại giữa hai nước đã đạt 80 tỷ USD vào năm ngoái, dự kiến sẽ đạt 100 tỷ USD vào năm 2023. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ tư và là điểm đến đầu tư lớn thứ ba của Hàn Quốc.

Hiện có khoảng 8.000 doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động trên khắp Việt Nam. Đối với Việt Nam, Hàn Quốc là nước đầu tư lớn nhất và là đối tác thương mại lớn thứ ba sau Trung Quốc và Hoa Kỳ.

Giao lưu nhân dân cũng rất sôi nổi. Số người Việt Nam ở Hàn Quốc đạt 220.000 người, trong đó số người di cư kết hôn là 85.000 người. Đồng thời có khoảng 150.000 kiều bào Hàn Quốc chúng tôi sinh sống tại Việt Nam.

Khoa tiếng Hàn đã được thành lập tại 53 trường đại học Việt Nam. Vào năm ngoái, Chính phủ Việt Nam đã quyết định chọn tiếng Hàn là ngoại ngữ 1, được tổ chức giảng dạy từ lớp 3 đến hết lớp 12 tại Việt Nam.

Đại sứ nhận định như thế nào về những bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa hai nước thời gian tới đây, đặc biệt trong bối cảnh hai bên hướng tới nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược toàn diện nhân dịp chuyến thăm cấp cao lần này?

Phản ánh những thay đổi về số lượng và chất lượng trong mối quan hệ song phương, hai nước đã thảo luận trong một thời gian dài để nâng tầm quan hệ song phương hiện tại, là quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược, lên một tầm cao mới. Tôi kỳ vọng nhân chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lần này, những cuộc thảo luận trong thời gian qua sẽ gặt hái được thành quả tốt đẹp.

Trong mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện mới, hai nước sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác kinh tế tập trung vào sản xuất hiện tại sang chuyển đổi số, hiện thực hóa mục tiêu trung hòa carbon, phát triển lĩnh vực sinh học và an ninh kinh tế… Hơn nữa, tôi hy vọng rằng, mối quan hệ trao đổi và hợp tác giữa hai nước, vốn được tập trung vào lĩnh vực kinh tế, sẽ gặt hái được thành quả trong các lĩnh vực quốc phòng và an ninh, y tế và môi trường cũng như xã hội và văn hóa…

Ngoài ra, với tư cách là Đối tác chiến lược toàn diện, hai nước cần vượt ra khỏi phạm vi hợp tác song phương và hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong việc giải quyết một số thách thức chung ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và trên toàn cầu.

Là một trong những đối tác quan trọng trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và Sáng kiến ​​Hợp tác Hàn Quốc-ASEAN được công bố tại Hội nghị cấp cao ASEAN vào tháng 11 năm ngoái, Việt Nam đã hợp tác chặt chẽ với chúng tôi trên nhiều lĩnh vực trong khu vực và quốc tế. Hai quốc gia sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa trên trường quốc tế.

Việt Nam - Hàn Quốc: Hướng tới kim ngạch song phương đạt 150 tỷ USD vào năm 2030 Việt Nam - Hàn Quốc: Hướng tới kim ngạch song phương đạt 150 tỷ USD vào năm 2030
Hoạt động đầu tư của doanh nghiệp Hàn Quốc giờ đã dần lan toả ra các tỉnh thành khác, tạo động lực phát triển cho các tỉnh thành trên khắp Việt Nam. Hai bên phấn đấu tăng trưởng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ vào năm 2023 và 150 tỷ USD vào năm 2030.
Khai mạc Lễ hội Việt Nam - Hàn Quốc năm 2022 tại Đà Nẵng Khai mạc Lễ hội Việt Nam - Hàn Quốc năm 2022 tại Đà Nẵng
Chiều 1/9, Lễ khai mạc Lễ hội Việt Nam - Hàn Quốc năm 2022 đã diễn ra tại thành phố Đà Nẵng. Đây là sự kiện đánh dấu kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc, tăng cường hiểu biết, thúc đẩy hợp tác và phát triển quan hệ hữu nghị giữa Đà Nẵng và các tỉnh của Hàn Quốc
Theo Phương Hằng/baoquocte.vn
Nguồn:

Tin bài liên quan

Bờ Biển Ngà muốn tham khảo kinh nghiệm phát triển thành công của Việt Nam

Bờ Biển Ngà muốn tham khảo kinh nghiệm phát triển thành công của Việt Nam

Triển khai cơ chế Tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao Việt Nam – Bờ Biển Ngà, từ ngày 17 - 18/4/2024, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng đã thăm và đồng chủ trì Tham vấn chính trị lần thứ 3 cùng Bộ trưởng đặc trách ngoại giao Bờ Biển Ngà Wautabouna Ouattara.
Sôi động Tuần lễ ASEAN tại Mexico - Việt Nam khẳng định vai trò Chủ tịch ACMC

Sôi động Tuần lễ ASEAN tại Mexico - Việt Nam khẳng định vai trò Chủ tịch ACMC

Những sắc màu văn hóa đa dạng và đặc trưng của các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã liên tục tỏa sáng trong chuỗi sự kiện Tuần lễ ASEAN đang diễn ra tại trụ sở Hạ viện Mexico ở thủ đô Mexico City, Mexico.
Hợp tác với Việt Nam là một ưu tiên của EU tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Hợp tác với Việt Nam là một ưu tiên của EU tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Đại sứ Nguyễn Văn Thảo bày tỏ tin tưởng chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Phái đoàn COASI sẽ góp phần xây dựng hiểu biết chung giữa hai bên, qua đó làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam-EU.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn-ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Australia tài trợ tổ chức khóa học quản trị dữ liệu và hoạch định chính sách cho Việt Nam

Australia tài trợ tổ chức khóa học quản trị dữ liệu và hoạch định chính sách cho Việt Nam

Vừa qua, tại TP. Perth, Australia đã diễn ra khoá học "Quản trị dữ liệu và hoạch định chính sách" được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia. Tham gia khóa học gồm cán bộ của các cơ quan chủ chốt của Việt Nam, bao gồm UBND TP. Hồ Chí Minh, Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an.
Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội tiếp tục là bước tiến mới trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội tiếp tục là bước tiến mới trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa theo lời mời của Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Nhân đại – Quốc hội) Triệu Lạc Tế, từ ngày 7-12/4/2024 đã thành công tốt đẹp.
Ông Nguyễn Đình Khuyến: Đây là thời điểm lịch sử với sự phát triển của hồ Tây

Ông Nguyễn Đình Khuyến: Đây là thời điểm lịch sử với sự phát triển của hồ Tây

Hơn lúc nào hết, giờ đây hồ Tây, thắng cảnh bậc nhất của Hà Nội, đang được công luận hết sức quan tâm, kỳ vọng về sự trỗi dậy với tư cách là điểm đến có một không hai ở Thủ đô. Tất nhiên những mong mỏi trên không phải tự nhiên xuất hiện. Sau khi Ban Quản lý hồ Tây thuộc UBND quận Tây Hồ ra mắt vào ngày 31/1 vừa qua, ngoài sự hân hoan khi thắng cảnh này không còn ở trong tình trạng “năm cha ba mẹ”, thì lúc này hồ Tây đã chính thức được ghi nhận trong tương lai phát triển của Hà Nội ở những định hướng quan trọng nhất. Thời Đại đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đình Khuyến, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ về những công việc liên quan đến đề án phát triển hồ Tây, và cả những lo âu trong quá trình thực thi.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Đây là lần đầu tiên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban với 52 tổ chức thành viên là Liên hiệp hữu nghị các địa phương theo ...
Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Ngày 19/4, tại Hà Nội, ông Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động