Trang chủ Văn hóa - Du lịch Khỏe đẹp
08:06 | 06/06/2019 GMT+7

Viện Thẩm mỹ D’Vincy: Bác sỹ đang học nghề cũng phẫu thuật ?!

aa
Bác sỹ chưa có chứng chỉ hành nghề vẫn thực hiện các ca tiểu phẫu. Bệnh nhân cắt mí mắt tại TMV bị viêm bờ mi, để lại sẹo lớn, phản ánh lại thì TMV loanh quanh chối lỗi. Đây là thực trạng đang diễn ra tại Viện thẩm mỹ D’Vincy.    
Hà Nội: Thẩm mỹ viện bốc cháy, 3 nhân viên mắc kẹt trên tầng thượng được giải cứu Tin lời thẩm mỹ viện quảng cáo phun môi không sưng, cô gái trẻ làm xong, môi tều như quả táo Đến thẩm mỹ viện căng da mặt, người phụ nữ nhập viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê bất tỉnh

Theo tìm hiểu, tháng 8/2018, Viện Thẩm mỹ D’Vincy (hay còn gọi là Viện Thẩm mỹ D’Vincy hoặc Viện Thẩm mỹ D’Vincy 458) có địa chỉ tại 458 đường Xã Đàn, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội được Sở Y tế Hà Nội cấp giấy phép hoạt động, khám chữa bệnh số 735/HNO - GPHĐ.

Theo đó, phạm vi hoạt động của cơ sở Thẩm mỹ D’Vincy 458 được phép thực hiện các dịch vụ kỹ thuật do Giám đốc Sở Y tế phê duyệt. Thời gian làm việc hàng ngày từ 17h30 đến 21h00 trong ngày (từ thứ 2 - thứ 6); từ 8h00 - 21h00 trong ngày (thứ 7 và chủ nhật). Nhưng trong nhiều live stream trên mạng xã hội facebook tại cơ sở này quay lại hình ảnh các ekip hai bác sỹ đang thực hiện các ca tiểu phẫu như cắt mí cho khách hàng vào giờ hành chính trong tuần. Thế nhưng, theo bác sỹ Trần Xuân Thạch,việc thực hiện livestream trong giờ hành chính của Viện Thẩm mỹ D’Vincy thực ra là việc phát lại các đoạn video được quay từ trước đó.

vien tham my dvincy bac sy dang hoc nghe cung phau thuat
Trên website và fanpage Facebook của TMV này quảng cáo rằng, các dịch vụ của TMV do đội ngũ bác sỹ “giàu kinh nghiệm” thực hiện gồm Bác sỹ Hoàng Khải, Loui Trần - Trần Sinh Lục, Huy Tùng thực hiện. Vậy nhưng, được biết bác sỹ Hoàng Hải, Huy Tùng chỉ là bác sỹ học việc và chưa có chứng chỉ hành nghề.

Tuy nhiên, trên thực tế Livestream có nghĩa là “Phát sóng trực tiếp” những gì đang xảy ra ở thời điểm hiện tại (gương mặt, cảnh vật, sự kiện,... ) cho người ở khắp mọi nơi trên thế giới thấy, qua internet và mọi tương tác đều diễn ra một cách trực tiếp. Các bác sỹ trong livestream của TMV D’Vincy vừa thực hiện các ca tiểu phẫu, vừa tương tác với những khách hàng đang xem trực tiếp bằng cách trò chuyện, trả lời câu hỏi. Vậy, tại sao đại diện TMV này khi trả lời vấn đề này, lại lấp liếm và bao biện rằng đó chỉ là quay lại các video được quay trước đó ?!

Trên website và fanpage Facebook của TMV này quảng cáo rằng, các dịch vụ của TMV do đội ngũ bác sỹ “giàu kinh nghiệm” thực hiện gồm Bác sỹ Hoàng Khải, Loui Trần - Trần Sinh Lục, Huy Tùng thực hiện. Vậy nhưng, được biết bác sỹ Hoàng Hải, Huy Tùng chỉ là bác sỹ học việc và chưa có chứng chỉ hành nghề. Liệu rằng với tay nghề của những bác sỹ đang học việc thì việc thực hiện các ca tiểu phẫu có đảm bảo được an toàn? Nếu có bất cứ vấn đề gì trong lúc làm phẫu thuật thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm?.

Trả lời vấn đề này, bác sỹ Trần Xuân Thạch cũng thừa nhận, bác sỹ Hoàng Khải và bác sỹ Huy Tùng là các bác sỹ học việc tại Viện Thẩm mỹ D’Vincy. Các bác sỹ này chưa có chứng chỉ hành nghề và không được phép trực tiếp phẫu thuật, kể cả các ca tiểu phẫu. Theo quy định của Viện Thẩm mỹ D’Vincy, trong mỗi ca mổ, các BS học việc chỉ được phép tham gia các công việc sau: chuẩn bị các dụng cụ cho ca mổ, phụ mổ và thực hiện việc chụp ảnh, quay clip để lưu trữ các thông tin của khách hàng.

vien tham my dvincy bac sy dang hoc nghe cung phau thuat
Hình ảnh hoạt động tại Thẩm mỹ viện

Thế nhưng, cũng trong các livestream của TMV này, hai bác sỹ này vẫn thực hiện các ca tiểu phẫu cho khách hàng?. Được biết, các đoạn livetream này đã được TMV D’Vincy gỡ bỏ trên website và fanpage.

Được biết, cũng đã có những bệnh nhân gửi đơn tố cáo những hành vi có dấu hiệu sai phạm của TMV D’Vincy. Theo đó, chị T.T.T (SN. 1988, địa chỉ Hoàng Mai, Hà Nội) có đơn thư tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật của TMV này. Trong đơn thư, chị T. cho biết, ngày 11/3, chị có đến TMV D’Vincy (địa chỉ tại 458 đường Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội) để thực hiện thẩm mỹ cắt mí mắt. TMV đã thu 15 triệu đồng cho dịch vụ này. Tại đây, bác sỹ Trần Sinh Lục (Louis Trần) tư vấn cho chị T. rằng: “Thời gian phẫu thuật khá nhanh, 4 – 5 ngày cắt chỉ và 7 – 10 ngày, mí mắt trở lại bình thường, không sưng, không thâm…”.

Tuy nhiên, sau phẫu thuật, chị T. nhận thấy mắt mình có vết sẹo lớn, mí mắt bị cứng, đóng mở mắt khó khăn, có hiện tượng co giật, khó nhìn. Khi chị T. đến Bệnh viện Mắt quốc tế DND khám thì được chuẩn đoán viêm bờ mi, mắt bị co giật liên tục.

Khi phản ánh lại với TMV D’Vincy, chị T. cho biết chị nhận được sự đùn đẩy, lẩn tránh của TMV và hẹn chị T. quay lại sau 3 tháng để được xem xét, giải quyết. Trong đơn, chị T. ghi rõ: “Trước sự việc như vậy, thay vì tích cực tìm giải pháp khắc phục và cải thiện tình hình sức khoẻ của tôi thì D’Vincy lại thể hiện sự vô trách nhiệm, vô đạo đức trong nghề, bỏ mặc khách hàng”.

Cũng trong đơn thư, chị T. cho rằng, có nhiều sai phạm trong hoạt động của thẩm mỹ viện D’Vincy, cụ thể: “Cơ sở hoạt động quá giờ cho phép; Hoạt động bơm mỡ tại cơ sở trong khi cơ sở này không được thực hiện dịch vụ theo Giấy phép hoạt động; Thực hiện 3 ca phẫu thuật bơm mỡ cùng một lúc tại phòng mổ cơ sở; Bác sỹ Trần Sinh Lục tự nhận mình là chuyên gia, thạc sỹ về lĩnh vực thẩm mỹ; Thực hiện việc quảng cáo, tư vấn sai thực tế, sai sự thật…

Chị T. mong muốn người tiêu dùng thận trọng hơn trong việc lựa chọn cơ sở thẩm mỹ, tránh hậu quả nghiêm trọng như bản thân mình.

Trước đó, ngày 12/7/2018, Thanh tra Sở y tế Hà Nội đã kí quyết định số 256/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính về Y tế đối với Bác sỹ Trần Xuân Thạch về hành vi quảng cáo dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ trên Internet mà không được cơ quan có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi quảng cáo theo quy định. Số tiền xử phạt là 17 triệu 500 nghìn đồng.

Bên cạnh đó, Thanh tra sở cũng yêu cầu ông Thạch tháo dỡ các nội dung quảng cáo các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, phẫu thuật thẩm mỹ trên Internet.

Trước sự bùng nổ các dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ, việc nhiều spa, thẩm mỹ viện sử dụng những bác sỹ chưa có chứng chỉ hành nghề, tay nghề kém, thiếu uy tín rồi “thổi phồng” hình ảnh trên mạng xã hội khiến nhiều người ôm mộng tưởng “mỹ nhân”, bỏ hàng đống tiền để làm đẹp rồi phải chịu những hậu quả không lường.

Nguyễn Bá
Nguồn:

Tin bài liên quan

Khám bệnh, cấp thuốc cho người dân biên giới Việt Nam - Campuchia

Khám bệnh, cấp thuốc cho người dân biên giới Việt Nam - Campuchia

Ngày 06/11 tại xã Long Thuận (tỉnh Tây Ninh), lực lượng quân y Việt Nam và Campuchia phối hợp tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân trên địa bàn. Hoạt động nằm trong chuỗi chương trình hướng tới Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ hai.
Người Việt ở Lào vui mừng khi  được khám bệnh, tặng quà

Người Việt ở Lào vui mừng khi được khám bệnh, tặng quà

Đây là những chia sẻ của người gốc Việt Nam và người dân Lào có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Savannakhet khi đoàn công tác do Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phối hợp với Sở Y tế TP.HCM tổ chức đoàn công tác thăm, khám bệnh, phát thuốc, tặng quà ngày 5/4/2024.
5 điều chỉnh về chính sách BHXH, BHYT trong năm 2024

5 điều chỉnh về chính sách BHXH, BHYT trong năm 2024

Trong năm 2024, nhiều thay đổi lớn về chính sách BHXH, BHYT theo hướng tích cực sẽ được áp dụng trên cả nước. Điều này sẽ tác động tới quyền lợi của đông đảo người dân trong xã hội.

Các tin bài khác

Bóc thành công khối u quái gần 2kg chèn ép vùng cổ cụ bà 81 tuổi

Bóc thành công khối u quái gần 2kg chèn ép vùng cổ cụ bà 81 tuổi

Khối u vùng cổ - ngực khổng lồ nặng gần 2kg chèn ép nghiêm trọng đường thở của cụ bà 81 tuổi đã được các bác sĩ Vinmec Nha Trang bóc tách thành công. Chỉ sau hơn 3 giờ phẫu thuật, bệnh nhân đã thoát khỏi nguy cơ tử vong.
Lần đầu tiên tại Đồng bằng sông Cửu Long thực hiện ghép thận từ người hiến chết não

Lần đầu tiên tại Đồng bằng sông Cửu Long thực hiện ghép thận từ người hiến chết não

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa ghi dấu mốc lịch sử khi lần đầu tiên tại Đồng bằng sông Cửu Long thực hiện thành công hai ca ghép thận từ người hiến chết não. Thành tựu này nằm trong quy trình lấy – vận chuyển – ghép 5 đơn vị tạng đầy tính nhân văn, với sự phối hợp chặt chẽ của các bệnh viện tuyến trung ương và Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, mở ra bước tiến quan trọng cho lĩnh vực ghép tạng tại khu vực.
Ca mổ thay cùng lúc hai khớp gối, chấm dứt hơn 10 năm đau đớn cho nữ bệnh nhân 67 tuổi

Ca mổ thay cùng lúc hai khớp gối, chấm dứt hơn 10 năm đau đớn cho nữ bệnh nhân 67 tuổi

Sau hơn chục năm chịu đựng những cơn đau khớp gối triền miên, bà Hợp (67 tuổi, Bắc Ninh) đã có thể đi lại bình thường chỉ ít ngày sau ca phẫu thuật thay khớp gối toàn phần hai bên cùng lúc tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hải Phòng.
Vinmec cứu sống người đàn ông dân tộc Dao bị vỡ tạng, cận kề cửa tử

Vinmec cứu sống người đàn ông dân tộc Dao bị vỡ tạng, cận kề cửa tử

Nam bệnh nhân người dân tộc Dao được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế (BVĐKQT) Vinmec Smart City (Hà Nội) trong tình trạng nguy kịch do tai nạn giao thông. Dù không người thân đi cùng, không đủ chi phí điều trị nhưng anh đã được đội ngũ y bác sĩ dốc toàn lực cứu chữa, mang lại cơ hội sống tưởng chừng đã vụt tắt.

Đọc nhiều

Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ

Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ

Từ đêm ngày 19 đến sáng ngày 21/11, Học viện Hải quân đã điều động lực lượng cơ động cứu trợ nhân dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (thôn Thủy Sương, Phú Hậu, Nghiệp Thành, xã Suối Hiệp).
Hàn Quốc viện trợ 1 triệu đô la Mỹ khắc phục hậu quả lũ lụt ở Việt Nam

Hàn Quốc viện trợ 1 triệu đô la Mỹ khắc phục hậu quả lũ lụt ở Việt Nam

Chính phủ Hàn Quốc vừa công bố khoản viện trợ trị giá 1 triệu đô la Mỹ nhằm hỗ trợ các hoạt động ứng phó khẩn cấp sau bão thông qua Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) triển khai tại Việt Nam. Khoản viện trợ này sẽ hỗ trợ người dân bị buộc phải tạm thời di dời, sơ tán và các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi các cơn bão lớn đã tàn phá khu vực miền Bắc Việt Nam từ cuối tháng 9 đến nay.
Lực lượng Hải quân cứu hơn 2.200 lượt người trên biển

Lực lượng Hải quân cứu hơn 2.200 lượt người trên biển

Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị tổng kết Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”, giai đoạn 2019 - 2025; Hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” giai đoạn 2022 - 2025 do Quân chủng Hải quân tổ chức diễn ra vào ngày 21/11/2025, tại Thành phố Hải Phòng.
Cảnh sát biển Vùng 4 chống khai thác IUU, nâng cao ý thức ngư dân

Cảnh sát biển Vùng 4 chống khai thác IUU, nâng cao ý thức ngư dân

Sáng 22/11 tại Cà Mau, Hải đoàn 42 - Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025. Điểm nhấn của năm là công tác kiểm tra, tuyên truyền về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) cho hàng nghìn lượt tàu thuyền và ngư dân, góp phần thực hiện mục tiêu chung của cả nước trong nỗ lực gỡ “thẻ vàng” EC.
Cảnh sát biển Vùng 4 chống khai thác IUU, nâng cao ý thức ngư dân

Cảnh sát biển Vùng 4 chống khai thác IUU, nâng cao ý thức ngư dân

Sáng 22/11 tại Cà Mau, Hải đoàn 42 - Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025. Điểm nhấn của năm là công tác kiểm tra, tuyên truyền về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) cho hàng nghìn lượt tàu thuyền và ngư dân, góp phần thực hiện mục tiêu chung của cả nước trong nỗ lực gỡ “thẻ vàng” EC.
Quảng Trị siết chặt quản lý tàu cá, quyết liệt chống khai thác IUU

Quảng Trị siết chặt quản lý tàu cá, quyết liệt chống khai thác IUU

Với hơn 191 km bờ biển và trên 8.000 tàu cá, Quảng Trị là một trong những địa phương có hoạt động khai thác hải sản mạnh của miền Trung. Sau sáp nhập đơn vị hành chính, tỉnh đang tăng cường nhiều biện pháp quyết liệt nhằm ngăn chặn triệt để các hành vi vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần quan trọng vào lộ trình gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC).
Lực lượng Hải quân cứu hơn 2.200 lượt người trên biển

Lực lượng Hải quân cứu hơn 2.200 lượt người trên biển

Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị tổng kết Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”, giai đoạn 2019 - 2025; Hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” giai đoạn 2022 - 2025 do Quân chủng Hải quân tổ chức diễn ra vào ngày 21/11/2025, tại Thành phố Hải Phòng.
infographic lich su hinh thanh va phat trien lien hiep cac to chuc huu nghi viet nam
infographic 10 thang nam 2025 ha noi don 2822 trieu luot khach du lich
infographic quan he huu nghi truyen thong va hop tac nhieu mat viet nam phan lan
quan he huu nghi truyen thong viet nam trieu tien
infographic khuyen cao ve chieu tro gia danh cong an de lua dao
infographic chien dich tu hao viet nam nhuom do khong gian mang chao mung quoc khanh 29
infographic 7 thang nam 2025 ha noi don 1836 trieu luot khach du lich
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai
Phiên bản di động