Trang chủ Kinh tế Sản phẩm dịch vụ
15:00 | 09/05/2022 GMT+7

Viện Nghiên cứu OPPO dành 460.000 USD tài trợ cho 10 đề xuất sáng tạo về Công nghệ và Sức khỏe kỹ thuật số

aa
OPPO vừa công bố Chương trình công cụ tăng tốc đổi mới (Innovation Accelerator) của Viện nghiên cứu OPPO để trao quyền cho các chuyên gia công nghệ và doanh nhân có nguồn cảm hứng quan trọng nhằm mang lại các giải pháp sáng tạo cho cuộc sống và cùng nhau tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn, dựa trên đề xuất giá trị thương hiệu của “Cảm hứng ở phía trước” (nguyên văn tiếng Anh: “Inspiration Ahead”).

THÂM QUYẾN, TRUNG QUỐC – Media OutReach – Ngày 9 tháng 5 năm 2022 – OPPO vừa công bố Chương trình công cụ tăng tốc đổi mới (Innovation Accelerator) của Viện nghiên cứu OPPO để trao quyền cho các chuyên gia công nghệ và doanh nhân có nguồn cảm hứng quan trọng nhằm mang lại các giải pháp sáng tạo cho cuộc sống và cùng nhau tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn, dựa trên đề xuất giá trị thương hiệu của “Cảm hứng ở phía trước” (nguyên văn tiếng Anh: “Inspiration Ahead”). Chương trình công cụ tăng tốc đổi mới đang được Viện nghiên cứu OPPO và Microsoft hợp tác (với tư cách là đối tác chiến lược) dành cho các công ty khởi nghiệp (start-up). Chương trình nhằm mục đích khuyến khích tất cả các nhà đổi mới công nghệ giải quyết một số vấn đề cấp bách nhất mà nhân loại đang phải đối mặt, ngay cả ở những thời điểm không chắc chắn, có nhiều biến động.

OPPO Research Institute Innovation Accelerator – Inspiration Matters

Tập trung vào chủ đề ‘Virtuous Innovation’ (tạm dịch: “Sáng tạo có đạo đức”), OPPO đang tìm kiếm các đề xuất tuyển dụng theo hai hạng mục đầu vào – Công nghệ có thể tiếp cận và Sức khỏe kỹ thuật số. Sau khi đánh giá các đề xuất do các nhóm hoặc cá nhân tham gia đệ trình, tối đa 10 đề xuất sẽ được trao khoản tài trợ trị giá 46.000 USD cho mỗi đề xuất, cũng như các cơ hội tiếp theo về cơ hội đầu tư, hỗ trợ kỹ thuật, nghiên cứu và đối tác thương mại cũng như quảng bá tại các sự kiện toàn cầu.

Event Schedule
Event Schedule

Ông Levin Liu, Phó chủ tịch kiêm Viện trưởng Viện Nghiên cứu OPPO cho biết: “OPPO tin tưởng sâu sắc vào ý tưởng ‘Đổi mới mạnh mẽ’. Khi tiếp tục khám phá công nghệ mới, chúng tôi vẫn tận tâm làm điều đó theo cách đặt con người lên hàng đầu. Thông qua công nghệ, chúng tôi luôn cố gắng giải quyết một số vấn đề lớn nhất mà nhân loại phải đối mặt để chúng ta có thể tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người, Với mức độ nghiêm trọng của các vấn đề toàn cầu như dân số già, sức khỏe cộng đồng kém và khoảng cách kỹ thuật số tăng lên từng ngày, chúng tôi không thể chỉ dựa vào nỗ lực của chính mình để cung cấp giải pháp. Do đó, chúng tôi đã khởi xướng Chương trình công cụ tăng tốc đổi mới để trao quyền cho những nhà đổi mới có cùng chí hướng giải quyết những vấn đề lớn này cùng với chúng tôi bằng cách sử dụng sức mạnh của công nghệ”.

Các khoản tài trợ và hỗ trợ kỹ thuật nhằm mục đích giúp các doanh nhân triển vọng hiện thực hóa tầm nhìn của họ

Chương trình công cụ tăng tốc đổi mới năm 2022 sẽ tiếp nhận các hồ so tham gia theo hình thức trực tuyến (online) bắt đầu từ ngày 8 tháng 5 năm 2022 và người chiến thắng sẽ được công bố sau 3 tháng đánh giá sơ bộ và các buổi giới thiệu trong Ngày giới thiệu Demo [tất cả thời gian đều là Giờ chuẩn Trung Quốc (UTC + 8)]. OPPO sẽ cung cấp cho tất cả các đội hoặc cá nhân chiến thắng một khoản tài trợ, cũng như hỗ trợ để giúp họ thực hiện và thúc đẩy ý tưởng của mình hơn nữa. Mỗi đề xuất chiến thắng sẽ được hưởng các ưu đãi sau:

– Khoản tài trợ khoảng 46.000 USD (300.000 nhân dân tệ)

– Cơ hội hợp tác và nhận tài trợ

– Thương mại hóa đề xuất thông qua tích hợp với các sản phẩm OPPO

– Cơ hội quảng bá và giới thiệu tại các sự kiện công nghệ toàn cầu

– Sự hỗ trợ từ nhóm nghiên cứu và phát triển (R & D) của OPPO bao gồm cơ hội gặp gỡ và trình bày ý tưởng với các chuyên gia trong ngành.

Các đề xuất sẽ được đánh giá dưới sự giám sát của Ủy ban đánh giá chuyên nghiệp, nơi chúng sẽ được đánh giá dựa trên khả năng đáp ứng 4 tiêu chí chính: Tính khả thi, Tính đổi mới và tính nguyên bản, Giá trị xã hội và Tiềm năng lâu dài. OPPO cũng đã mời một hội đồng giám khảo gồm các chuyên gia, học giả và các chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực công nghệ và đổi mới để giúp xác định và đẩy nhanh sự phát triển của các đề xuất có tiềm năng lớn.

Ông James Chou, Giám đốc điều hành (CEO) của Khối dành cho các start-up Khu vực Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Macau, Nhật Bản và Hàn Quốc thuộc Microsoft (Microsoft for Startups) cho biết: “Các start-up là ngôi nhà của rất nhiều công nghệ tiên tiến có thể cung cấp các giải pháp kỹ thuật số sáng tạo cho các ngành, lĩnh vực khác nhau. Với một thập kỷ kinh nghiệm tại Trung Quốc, Khối Microsoft for Startups chuyên xây dựng một nền tảng hợp tác và cởi mở cho các start-up và các công ty đã thành danh để cùng nhau đổi mới. Chúng tôi mong muốn được hợp tác với thương hiệu điện thoại thông minh hàng đầu OPPO để phát triển các giải pháp sáng tạo cho nhiều ngành, lĩnh vực khác nhau. cũng như giúp các ứng dụng nghiên cứu và thương mại hỗ trợ lẫn nhau”.

OPPO cũng đã thiết lập một giải thưởng giới thiệu riêng biệt để khuyến khích các thành viên của công chúng giới thiệu các trường hợp đổi mới xuất sắc để Ủy ban đánh giá Chương trình công cụ tăng tốc đổi mới xem xét. Công chúng có thể gửi lời giới thiệu qua trang web của OPPO trong giai đoạn đăng ký, với các giải thưởng dành cho mỗi đề xuất thành công vượt qua các giai đoạn đánh giá sơ bộ, Ngày giới thiệu Demo và giai đoạn kết thúc.

Ngoài ra, OPPO cũng đang có kế hoạch tổ chức 3 buổi roadshow quốc tế tại Hyderabad (Ấn Độ), Tel Aviv (Israel) và Mỹ.

OPPO hợp tác với các đối tác có chung chí hướng để mang đến Tinh thần “Cảm hứng ở phía trước”

Kể từ khi bắt đầu bùng phát vào đầu năm 2020, đại dịch COVID-19 trên phạm vi toàn cầu đã làm gián đoạn cuộc sống của hàng tỷ người trên thế giới. Đồng thời, sự phát triển nhanh của công nghệ đang để lại ở phía sau những nhóm người yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn, tạo ra những thách thức mới cho họ. Là một công ty thực hiện trách nhiệm và cam kết với xã hội thông qua sứ mệnh thương hiệu ‘Technology for Mankind, Kindness for the World’ (tạm dịch: ‘Công nghệ cho nhân loại, sự tử tế cho thế giới’), OPPO hy vọng sẽ giải quyết những vấn đề này và những vấn đề tương tự thông qua công nghệ, giúp mang lại hạnh phúc và sức khỏe tốt hơn cho nhiều người hơn.

Thông qua việc tiếp tục theo đuổi “Sáng tạo có đạo đức”‘, OPPO đã tích lũy được kinh nghiệm và chuyên môn phong phú về Công nghệ có thể tiếp cận và Sức khỏe kỹ thuật số, bao gồm thông tin chi tiết về người dùng và các ứng dụng. Trong số này, công ty nghiên cứu về thiết kế và điều chỉnh dễ tiếp cận cho người dùng cao tuổi, chẳng hạn như công nghệ tăng cường thị lực màu trên dòng smartphone Find X3, hỗ trợ người dùng bị khiếm khuyết về thị giác màu. Với hệ điều hành ColorOS và các sản phẩm khác, OPPO cũng đã giới thiệu giao diện người dùng được điều chỉnh dành riêng cho người dùng cao tuổi, cho phép họ tận hưởng những lợi ích và sự tiện lợi của công nghệ.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý sức khỏe của người dùng trên toàn cầu, OPPO cũng đã thành lập Phòng thí nghiệm sức khỏe OPPO, hợp tác với các tổ chức y tế chuyên nghiệp và học viện thể thao để phát triển các sản phẩm sức khỏe kỹ thuật số sáng tạo ở cả phần cứng và phần mềm. Thông qua hoạt động nghiên cứu và phát triển của mình, OPPO hy vọng sẽ giúp mọi người cải thiện sức khỏe của họ thông qua chăm sóc sức khỏe dự phòng.

OPPO biết rằng, sức mạnh để thay đổi thế giới với tư cách là một tổ chức đơn lẻ là có hạn. Thông qua Chương trình công cụ tăng tốc đổi mới, OPPO hy vọng kết nối với các cá nhân, nhóm và tổ chức có cùng chí hướng khác để xác định và phát triển các giải pháp tiềm năng cao để chúng có thể mang lại lợi ích cho những người cần chúng nhất. OPPO dự định xây dựng Chương trình công cụ tăng tốc đổi mới thành một nền tảng lâu dài giải quyết các vấn đề cấp bách nhất của công chúng bằng cách thu hút các giải pháp tốt nhất từ ​​những bộ óc thông minh nhất trên khắp thế giới, cuối cùng cho phép nhiều người hơn được hưởng lợi từ Đổi mới sáng tạo.

Các hồ sơ đăng ký tham gia Chương trình công cụ tăng tốc đổi mới của OPPO sẽ được mở và được tiếp nhận từ ngày 8 tháng 5 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022. Để gửi hồ sơ về đề xuất hoặc tìm hiểu thêm về chương trình, hãy truy cập trang web chính thức của Chương trình công cụ tăng tốc đổi mới của OPPO tại oppo.com/en/proposal/

Nguồn phát hành hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của thông báo này.

Thông tin về OPPO

OPPO là thương hiệu thiết bị thông minh hàng đầu thế giới. Kể từ khi ra mắt điện thoại di động đầu tiên – “Smiley Face” (tạm dịch:”Mặt cười”) vào năm 2008, OPPO đã không ngừng theo đuổi sức mạnh tổng hợp hoàn hảo của sự hài lòng về thẩm mỹ và công nghệ tiên tiến. Hiện nay, OPPO cung cấp một loạt các thiết bị thông minh, dẫn đầu là dòng điện thoại thông minh (smartphone) Find X và Reno. Ngoài các thiết bị, OPPO còn cung cấp cho người dùng hệ điều hành ColorOS và các dịch vụ Internet như OPPO Cloud và OPPO +. OPPO đã có mặt tại hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, với hơn 40.000 nhân viên luôn cống hiến để tạo ra cuộc sống tốt đẹp hơn cho khách hàng trên toàn thế giới.

#OPPO

PV
Nguồn:

Tin bài liên quan

OPPO và OnePlus hợp tác mang lại trải nghiệm AI trên smartphone cho hơn 10 triệu người dùng

OPPO và OnePlus hợp tác mang lại trải nghiệm AI trên smartphone cho hơn 10 triệu người dùng

Khi kỷ nguyên của điện thoại trí tuệ nhân tạo (AI) chính thức mở ra, OPPO tăng tốc triển khai chiến lược thiết kế điện thoại AI toàn cầu sau khi tham gia Triển lãm di động toàn cầu (Mobile World Congress – MWC) 2024. Hợp tác với Google Cloud, OPPO đào sâu hơn vào việc khám phá trải nghiệm điện thoại AI mới mẻ.
Tại MWC 2024, OPPO giới thiệu Air Glass 3 có thể truy cập mẫu AndesGPT thông qua smartphone

Tại MWC 2024, OPPO giới thiệu Air Glass 3 có thể truy cập mẫu AndesGPT thông qua smartphone

Vào ngày 27 tháng 2 vừa qua, Công ty công nghệ hàng đầu thế giới OPPO đã công bố nguyên mẫu cho thế hệ kính thực tế được hỗ trợ (assisted reality-aR) mới, OPPO Air Glass 3, tại Triển lãm Di động Toàn cầu (Mobile World Congress – MWC) 2024. OPPO Air Glass 3 có thể truy cập mẫu AndesGPT của OPPO thông qua điện thoại thông minh (smartphone), cung cấp trải nghiệm trí tuệ nhân tạo (AI) không gánh nặng mới.
Cuộc thi nhiếp ảnh di động toàn cầu năm 2024 của OPPO khơi dậy nhiếp ảnh sáng tạo trên smartphone

Cuộc thi nhiếp ảnh di động toàn cầu năm 2024 của OPPO khơi dậy nhiếp ảnh sáng tạo trên smartphone

Công ty công nghệ hàng đầu thế giới OPPO vừa phát động cuộc thi nhiếp ảnh di động toàn cầu phiên bản 2024 – Giải thưởng OPPO imagine IF Photography (tạm dịch: OPPO về tưởng tượng trong nhiếp ảnh trên thiết bị di động). Là nền tảng mở của OPPO nhằm khuyến khích sự xuất sắc trong lĩnh vực chụp ảnh trên thiết bị di động, cuộc thi hàng năm tôn vinh trí tưởng tượng và sự sáng tạo thông qua những bức ảnh tuyệt vời được chụp bằng điện thoại...

Các tin bài khác

Vinhomes ra mắt Câu lạc bộ Khách hàng Tinh hoa với nhiều chính sách chăm sóc đặc quyền

Vinhomes ra mắt Câu lạc bộ Khách hàng Tinh hoa với nhiều chính sách chăm sóc đặc quyền

Ngày 24/04/2024, Công ty Cổ phần Vinhomes công bố ra mắt Câu lạc bộ Khách hàng Tinh hoa Vinhomes (Vinhomes Elite Club), mang tới cho thành viên những đặc quyền ưu đãi. Việc ra mắt Câu lạc bộ Khách hàng Tinh hoa không chỉ là hành động tri ân các khách hàng đã tin tưởng thương hiệu Vinhomes trong suốt hơn 10 năm qua, mà còn thể hiện chiến lược dẫn dắt của chủ đầu tư khi không ngừng mang tới những chính sách “độc nhất vô nhị” trong suốt hành trình khách hàng trải nghiệm sản phẩm.
Ông Stefan Mappus được bổ nhiệm là Giám đốc điều hành mới của EUTOP Group (Đức)

Ông Stefan Mappus được bổ nhiệm là Giám đốc điều hành mới của EUTOP Group (Đức)

Ông Stefan Mappus vừa được bổ nhiệm là Giám đốc điều hành mới của EUTOP Group. Cùng với Giám đốc điều hành lâu năm Christian Schaufler, kể từ nay, ông sẽ quản lý mọi hoạt động sản xuất – kinh doanh của Tập đoàn.
Ngày AOC: Giải phóng tiềm năng của màn hình chơi game số 1 thế giới, với các ưu đãi độc quyền

Ngày AOC: Giải phóng tiềm năng của màn hình chơi game số 1 thế giới, với các ưu đãi độc quyền

AOC, thương hiệu màn hình chơi game hàng đầu thế giới (Thương hiệu màn hình chơi game số 1 năm 2023, theo IDC Quarterly Gaming Tracker: Gaming Monitor (tạm dịch: Bảng theo dõi trò chơi hàng quý của IDC) quý 4/2023 (≥144Hz) đã thông báo sự trở lại của AOC Days (Những ngày AOC), sự kiện thường niên hấp dẫn giới thiệu những dòng màn hình tốt nhất của mình với những ưu đãi hấp dẫn nhất dành cho khách hàng trên khắp khu vực châu Á – Thái Bình Dương...
Toshiba giới thiệu HAORI mở đầu kỷ nguyên mới của máy điều hòa không khí có tính thẩm mỹ cao

Toshiba giới thiệu HAORI mở đầu kỷ nguyên mới của máy điều hòa không khí có tính thẩm mỹ cao

Toshiba HAORITM mới ra mắt đang cách mạng hóa tính thẩm mỹ của máy điều hòa không khí dân dụng cho các chủ nhà ở Singapore. Sự bổ sung mới này cho dòng sản phẩm điều hòa không khí loại nhiều ngăn của Toshiba mang đến một cách tiếp cận mới về điều hòa không khí cho các gia đình, mà còn có thể dễ dàng tùy chỉnh.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động