Viện Biển Đông kỷ niệm 10 năm thành lập
| Ngày 27/6, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng đã có buổi gặp gỡ thân mật với Thị trưởng thành phố Verrières-le-Buisson - ông François Guy Trébulle nhằm trao đổi về các quan hệ hợp tác giữa hai bên cũng như chuẩn bị cho các hoạt động phối hợp kỷ niệm 50 năm ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. |
| Sáng ngày 29/6/2022, tại Hà Nội, Đối thoại Biển lần thứ 8 với chủ đề “Kỷ niệm 40 năm UNCLOS: thúc đẩy hợp tác biển ở Đông Nam Á” do Học viện Ngoại giao (DAV), Đại sứ quán Úc tại Việt Nam và Quỹ Konrad Adenauer Stiftung (KAS) đồng tổ chức đã khai mạc. |
![]() |
| Biểu diễn văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Viện Biển Đông. (Ảnh: Minh Quân) |
Tham dự lễ kỷ niệm, về phía khách mời có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm; nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan. Buổi lễ cũng vinh dự có sự góp mặt của các bậc lão thành, các bác cố vấn và các cộng tác viên của Viện Biển Đông.
Về phía Bộ Ngoại giao, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tham dự sự kiện. Lễ kỷ niệm cũng có sự góp mặt của đại diện các đơn vị, vụ, viện trong Bộ, cùng toàn thể đại diện của các Ban, Bộ, ngành, cơ quan trung ương và các trường đại học, viện nghiên cứu trong nước.
![]() |
| Các khách mời, lãnh đạo Bộ tại lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Viện Biển Đông. (Ảnh: Huyền Nguyễn) |
Khai mạc buổi lễ, Quyền Giám đốc Học viện Ngoại giao, PGS. TS. Phạm Lan Dung khẳng định dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Ngoại giao và các thế hệ lãnh đạo Học viện Ngoại giao cùng đóng góp của toàn thể cán bộ, trong 10 năm qua, Viện Biển Đông đã đạt nhiều kết quả đáng chú ý trong nhiều lĩnh vực như nghiên cứu tham mưu, đối ngoại kênh 1.5 – kênh 2, kết nối với các trung tâm nghiên cứu uy tín và các học giả hàng đầu hay tuyên truyền tích cực về chủ quyền biển đảo của Việt Nam.
Những kết quả trên đã góp phần vào công cuộc duy trì và thúc đẩy hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông, đấu tranh với các yêu sách và hành vi sai trái, phù hợp tinh thần “giữ nước sớm, từ xa” của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
![]() |
| Quyền Giám đốc Học viện Ngoại giao Phạm Lan Dung phát biểu khai mạc buổi lễ (Ảnh: Minh Quân) |
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã biểu dương tập thể cán bộ, nhân viên Viện Biển Đông đã có nhiều công trình nghiên cứu có giá trị, tham mưu chính sách có chất lượng cho lãnh đạo các cấp; có nhiều bài viết sắc bén giúp trong nước và quốc tế hiểu rõ hơn các vấn đề đan xen, nhiều chiều ở Biển Đông.
Đồng thời, Viện Biển Đông tổ chức nhiều hội thảo khoa học quốc tế và bước đầu tạo được thương hiệu; phát biểu, nêu rõ lập trường của Việt Nam về Biển Đông tại diễn đàn quốc tế. Viện cũng đã xây dựng, phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu có giá trị, không chỉ trong phục vụ công tác giảng dạy, mà còn trong triển khai đối ngoại.
Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cũng đánh giá cao công tác nghiên cứu, tham mưu và phối hợp chặt chẽ giữa Viện và đơn vị trong Bộ, đặc biệt là Ủy ban Biên giới Quốc gia.
![]() |
| Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đánh giá cao đóng góp của Viện Biển Đông trong 10 năm qua. (Ảnh: Huyền Nguyễn) |
Về kinh nghiệm và một số bài học trong định hướng phát triển Viện Biển Đông thời gian tới, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cho rằng có ba bài học lớn.
Đầu tiên, Bộ trưởng cho rằng cần kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận khoa học và thực tiễn, giữa kế thừa và phát triển, giữa kiên định và đổi mới sáng tạo. Cán bộ làm công tác nghiên cứu phải không ngừng nâng cao trình độ lý luận khoa học, quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng nhưng phải bám sát thực tiễn trong nước, quốc tế và đặc biệt là trên Biển Đông.
Ngoài ra, Viện Biển Đông cần xây dựng, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các ban, Bộ, ngành, địa phương và đối tác trong nước; tranh thủ nguồn lực, tri thức, trí tuệ của các chuyên gia, tăng cường phối hợp giải quyết các vấn đề đa ngành, đa lĩnh vực.
Cuối cùng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh công tác đào tạo cán bộ, như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nói: “Cán bộ là gốc của mọi việc”, trong đó phải tuyển chọn, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng hiệu quả chuyên gia nghiên cứu.
![]() |
| Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tặng Bằng khen cho Viện Biển Đông. (Ảnh: Minh Quân) |
Phát biểu đáp từ, Quyền Viện trưởng Viện Biển Đông, PGS, TS. Nguyễn Thị Lan Anh khẳng định tập thể cán bộ sẽ tiếp thu ý kiến, nỗ lực đưa Viện Biển Đông tiếp tục phát triển.
Cũng trong buổi lễ, để ghi nhận đóng góp của Viện Biển Đông, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đã trao Bằng khen cho Viện Biển Đông vì “đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2019-2021, góp phần vào việc xây dựng và phát triển ngành ngoại giao”.
Một số hình ảnh khác tại buổi lễ:
![]() |
| Lẵng hoa chúc mừng của một số đơn vị chúc mừng Viện Biển Đông. (Ảnh: Minh Quân) |
![]() |
| Một số sách, tài liệu nghiên cứu được trưng bày tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Minh Quân) |
![]() |
| Các khách mời, lãnh đạo Bộ nâng ly chúc mừng tại lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Viện Biển Đông. (Ảnh: Minh Quân) |
| Ngày 12/7/2012, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định thành lập Viện Biển Đông, trực thuộc Học viện Ngoại giao, là đơn vị chuyên nghiên cứu về các vấn đề bảo vệ biển, đảo, chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia. Trong 10 năm qua, Viện Biển Đông đã có nhiều nỗ lực xây dựng đội ngũ chuyên gia, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, góp phần củng cố các cơ sở khoa học, lịch sử, pháp lý, chính trị bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam ở Biển Đông, đóng góp tiếng nói để cộng đồng khu vực và quốc tế hiểu rõ hơn chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta trong vấn đề Biển Đông. |
| Nằm trong các hoạt động hưởng ứng Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Campuchia - Việt Nam; chiều 22/6/2022, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bắc Giang, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Bắc Giang phối hợp tổ chức gặp mặt kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967 – 24/6/2022). |
| Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia đã được tổ chức trọng thể tại Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc tại New York, Mỹ, ngày 24/6. |
Tin bài liên quan
Nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm Lãnh tụ Fidel Castro thăm Quảng Trị
Argentina sắp khai trương nhà máy da thuộc đầu tiên tại Việt Nam
Kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lào
Các tin bài khác
Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hoà bình về Dải Gaza
Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza
Đẩy mạnh đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới
Kỳ 2: Những định hướng lớn về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ tổ quốc trong kỷ nguyên mới
Đọc nhiều
Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Phụ nữ Quân đội Việt Nam: Chủ thể kiến tạo hòa bình trong kỷ nguyên số
Xuân Quê hương 2026 tại Toyama: không gian giao lưu văn hóa thiết thực
Khai mạc phiên họp cấp cao Hội đồng Nhân quyền LHQ lần thứ 61 tại Geneva
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân
Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa
Multimedia
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Infographic] Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Liên minh châu Âu
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất














