Vì dịch COVID-19, 25 triệu người trên toàn cầu có thể mất việc
Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) vừa công bố báo cáo đánh giá sơ bộ "COVID-19 và thế giới việc làm: Tác động và giải pháp", trong đó nhận định về ảnh hưởng của dịch COVID-19 tới tình hình lao động trên toàn cầu.
Theo báo cáo, tác động của dịch bệnh sẽ tiếp tục mở rộng, khiến hàng triệu người lao động (NLĐ) phải rơi vào tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm và rớt xuống dưới chuẩn nghèo.
Dựa vào các kịch bản khác nhau mà dịch COVID-19 tác động tới tăng trưởng GDP toàn cầu, ILO ước tính: Số người thất nghiệp sẽ tăng thêm khoảng 5,3-24,7 triệu người, trong khi hiện có 188 triệu người không có việc làm trong năm 2019.
Tình trạng thiếu việc làm (không sử dụng được đầy đủ khả năng làm việc của NLĐ có việc làm) cũng được dự báo sẽ tăng theo diện rộng, khi tác động về kinh tế của COVID-19 sẽ làm giảm cả giờ làm lẫn tiền lương.
![]() |
| Sẽ có thêm hàng triệu lao động thất nghiệp vì dịch COVID-19 (Ảnh minh hoạ) |
Giảm số lượng việc làm đồng nghĩa người lao động sẽ mất đi nguồn thu nhập lớn mà theo ILO ước tính là tương đương 860 - 3.400 tỷ USD trong năm 2020. Điều này dẫn tới giảm tiêu thụ hàng hoá và dịch vụ, tác động tới triển vọng của doanh nghiệp và các nền kinh tế.
Cũng theo dự báo, tình trạng lao động nghèo sẽ gia tăng đáng kể bởi việc giảm thu nhập do suy giảm hoạt động kinh tế sẽ ảnh hưởng xấu tới những NLĐ cận nghèo hoặc sống dưới chuẩn nghèo. So với ước tính trước đây, sẽ có thêm 8,8-35 triệu NLĐ rơi vào đói nghèo.
Báo cáo của ILO cảnh báo tác động của cuộc khủng hoảng việc làm là không đồng đều, dẫn tới gia tăng bất bình đẳng giữa các nhóm lao động. Trong đó, lao động trẻ và lao động cao tuổi, phụ nữ và lao động di cư là đối tượng dễ bị tổn thương nhất.
Để có thể làm giảm bớt tác động của dịch bệnh đến tình hình lao động thế giới, ILO cho rằng có thể đưa ra giải pháp chính sách đối phó một cách đồng bộ ở tầm quốc tế, như giai đoạn khủng hoảng tài chính 2007-2009 đã khiến 22 NLĐ mất việc làm.
Theo Tổng Giám đốc ILO, ông Guy Ryder, COVID-19 không chỉ là cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu mà còn là cuộc khủng hoảng nghiêm trọng đối với thị trường lao động và kinh tế. Người đứng đầu ILO kêu gọi thế giới "cho thấy sự đồng lòng" để cùng nhau giải quyết hậu quả của khủng hoảng.
![]() |
Tin cùng chủ đề: Dịch Covid-19 (nCoV) bùng phát rộng trên toàn cầu
Sáng 16/3, thế giới có hơn 6 triệu người tử vong vì COVID-19
Hơn 370 triệu ca nhiễm COVID-19 trên thế giới đã được chữa khỏi
Tin bài liên quan
Giám đốc ADB: Việt Nam cần chuyển sang tăng trưởng dựa trên năng suất
Chỉ số niềm tin kinh doanh của doanh nghiệp châu Âu vào Việt Nam tăng mạnh
Việt Nam thuộc nhóm 5 quốc gia dẫn dắt chu kỳ tăng trưởng kinh tế mới của ASEAN
Các tin bài khác
Công ty Điện lực Hưng Yên: Bước ngoặt số hóa trong lộ trình nâng tầm trải nghiệm khách hàng
Bước ngoặt lịch sử của CT Group
Công ty xi măng Long Sơn chúc mừng Quốc Khánh ngày 2/9
Những ca trực giữa mùa thu Độc lập
Đọc nhiều
Trao học bổng Vallet năm 2026 cho 529 học sinh, sinh viên tại 5 tỉnh, thành phố
Quốc khánh Việt Nam lan tỏa trong cộng đồng và bạn bè quốc tế
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị
Báo Lào: Kỳ họp Quốc hội Việt Nam gợi mở nhiều kinh nghiệm về đổi mới lập pháp
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Điện Biên mở cuộc chuyển đổi lớn trên những triền đất dốc
Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Gia Lai (Việt Nam) - Ratanakiri (Campuchia)
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam





