Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
![]() |
| Lễ khởi động Chương trình hỗ trợ tiền mặt cho các hộ gia đình có trẻ em bị ảnh hưởng bởi bão số 11 (Matmo) tại tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Với tổng ngân sách 3,1 tỷ đồng, dự án hỗ trợ trực tiếp cho 666 hộ gia đình tại hai xã Yên Thế và Bố Hạ. Các hộ hưởng lợi được lựa chọn theo tiêu chí ưu tiên hộ nghèo, cận nghèo, hộ có trẻ em và những hộ chịu thiệt hại nặng nề do bão. Mức hỗ trợ dao động từ 2,4 - 4 triệu đồng/hộ tùy theo quy mô nhân khẩu, trong đó một phần kinh phí sẽ dùng để mua sắm đồ dùng học tập cho trẻ em.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Tùng Dương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Yên Thế cho biết, cơn bão số 11 vừa qua là một trong những thiên tai gây thiệt hại nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh. Trong đó, hai xã Yên Thế và Bố Hạ chịu ảnh hưởng trực tiếp và rất nặng nề. Mưa lớn kéo dài đã làm nhiều hộ gia đình bị tốc mái, sập tường, hư hỏng nhà cửa, nhiều diện tích hoa màu bị cuốn trôi, đời sống của bà con gặp khó khăn. Nhiều gia đình có trẻ em bị ảnh hưởng nghiêm trọng: sách vở, quần áo, đồ dùng học tập của các em bị mưa lũ cuốn trôi hoặc làm hư hỏng, điều kiện học tập và sinh hoạt thường ngày bị gián đoạn.
![]() |
| Ông Phan Tùng Dương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Yên Thế (tỉnh Bắc Ninh). (Ảnh: Đinh Hòa) |
Những phần quà được trao hôm nay chứa đựng tình cảm nhân văn sâu sắc, góp phần hỗ trợ trẻ em sớm ổn định sinh hoạt, tiếp tục học tập và xoa dịu những tổn thương tâm lý do thiên tai gây ra. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để các em vượt qua khó khăn, hướng tới tương lai tốt đẹp hơn. Chương trình cũng gửi đi thông điệp ý nghĩa: “Không ai bị bỏ lại phía sau, nhất là trẻ em - những chủ nhân tương lai của quê hương, đất nước.”
“Tôi mong rằng nguồn hỗ trợ thiết thực này sẽ được bà con sử dụng đúng mục đích, ưu tiên cho các nhu cầu cấp thiết của trẻ em, qua đó giúp các cháu nhanh chóng vượt qua giai đoạn khó khăn, tiếp tục học tập và phát triển”, ông Phan Tùng Dương nói.
![]() |
| Bà Stephanie Cyr, Bí thư thứ nhất, Đại sứ quán Canada tại Việt Nam. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Bà Stephanie Cyr, Bí thư thứ nhất, Đại sứ quán Canada tại Việt Nam khẳng định, Canada sẵn lòng đồng hành cùng người dân tỉnh Bắc Ninh trong thời điểm khó khăn này. Trong thời điểm khủng hoảng, tình đoàn kết là điều quan trọng và Canada luôn cam kết hợp tác với Việt Nam để tăng cường khả năng chống chịu và xây dựng một tương lai an toàn hơn cho tất cả mọi người.
Bà Lê Thị Thanh Hương, Trưởng Đại diện Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tại Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi trân trọng sự hỗ trợ kịp thời từ Chính phủ Canada và sự phối hợp chặt chẽ của các đối tác địa phương tại tỉnh Bắc Ninh. Hỗ trợ tiền mặt sẽ giúp các gia đình tự quyết định những nhu cầu quan trọng nhất cho con em mình - từ chăm sóc sức khỏe, bảo đảm an toàn đến việc tiếp tục học tập. Đó không chỉ là sự hỗ trợ tài chính mà còn là sự an tâm để công tác phục hồi sau thiên tai được hiệu quả hơn.”
![]() |
| Bà Lê Thị Thanh Hương, Trưởng Đại diện Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tại Việt Nam. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Tại buổi lễ, các hộ dân đã nhận phần hỗ trợ bằng tiền mặt của gia đình mình. Toàn bộ hoạt động được triển khai minh bạch, có sự giám sát của chính quyền địa phương, cộng đồng và các đối tác, bảo đảm nguồn lực hỗ trợ đến đúng người, đúng nhu cầu và phát huy hiệu quả thiết thực.
Bà Dương Thị Thụy (sinh năm 1958, xã Yên Thế) cho biết gia đình bà phải sơ tán sang nhà hàng xóm trong hai ngày do nước lũ dâng cao. Hai sào lúa đến kỳ thu hoạch bị cuốn trôi, đàn gà chết hoàn toàn, khiến gia đình mất nguồn thu nhập chính và rơi vào tình trạng thiếu thốn, không còn khoản dự trữ nào.
![]() |
| Các hộ dân nhận phần hỗ trợ bằng tiền mặt tại chương trình. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Sau khi nhận hỗ trợ, bà Thụy cho biết sẽ sử dụng số tiền để gieo trồng lại rau màu và chuẩn bị cho mùa vụ tiếp theo, đồng thời mua sách vở cho cháu nhỏ. Bà bày tỏ mong muốn chương trình sẽ tiếp tục được mở rộng để hỗ trợ thêm nhiều hộ dân khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai.
| Ngày 17/10 tại Hà Nội, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Nhật Bản (Save the Children Japan) đã ký kết hợp đồng viện trợ cho dự án “Cải thiện sinh kế cho cộng đồng dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La thông qua nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng”. Đây là năm thứ ba, cũng là năm cuối cùng của dự án, với tổng kinh phí 1,8 triệu USD cho cả ba năm thực hiện (2023-2026). |
| Ngày 26/11 tại tỉnh Lào Cai, hơn 200 học sinh, giáo viên và đại diện các đơn vị chuyên môn đã tham gia Diễn đàn “Tiếng nói Thanh thiếu niên 2025 - Sức mạnh giao tiếp tích cực”, do tổ chức Save the Children International - Văn phòng đại diện tại Việt Nam (Tổ chức Cứu trợ Trẻ em) phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai tổ chức. |
Tin bài liên quan
Gia Lai hỗ trợ Lai Châu 2 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai
Hỗ trợ 50 tỷ đồng cho Lai Châu khắc phục hậu quả mưa lũ
Hỗ trợ tiền mặt cho 825 hộ gia đình có trẻ em bị ảnh hưởng bởi bão, lũ tại Đà Nẵng
Các tin bài khác
208 học sinh, sinh viên Quảng Trị và Hà Tĩnh được trao học bổng Vallet năm 2026
Chăm lo, phát triển con người là mục tiêu xuyên suốt của Đảng, Nhà nước ta
Quảng Trị tiếp nhận 3 khoản viện trợ gần 38 triệu USD từ hai tổ chức NPA và MAG
Quảng Trị hướng tới trở thành tỉnh an toàn về bom mìn vào năm 2035
Đọc nhiều
Khám bệnh, tặng quà cho 500 bà con gốc Việt và người dân khó khăn tại Siem Reap
Không gian Văn hoá - Du lịch Việt Nam thu hút khách tại triển lãm sách tại Quảng Châu
Ấn tượng Việt Nam sau gần 40 năm gắn bó của vị bác sĩ người Pháp
Thị trường Trung Quốc tạo động lực tăng trưởng cho doanh nghiệp nước ngoài
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Điện Biên mở cuộc chuyển đổi lớn trên những triền đất dốc
Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Gia Lai (Việt Nam) - Ratanakiri (Campuchia)
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam








