Bế mạc Hội nghị Quốc tế lần thứ V: Bốn định hướng phát huy hiệu quả nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam
Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả của 4 hội thảo chuyên đề, qua đó các đại biểu cùng nhau nhìn nhận lại bức tranh toàn cảnh về kết quả hợp tác giữa Việt Nam và các đối tác phát triển. Các hội thảo đều thống nhất rằng sự thành công của các chương trình, dự án phụ thuộc mật thiết vào bốn trụ cột: công tác định hướng chiến lược; sự chia sẻ thông tin minh bạch; nguồn lực tài chính bền vững; và kinh nghiệm thực tiễn.
Các hội thảo nhận được nhiều đóng góp thẳng thắn của các tổ chức PCPNN, nhất là các khuyến nghị liên quan đến môi trường pháp lý và thủ tục hành chính. Đây là căn cứ chính thức để Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN tổng hợp, báo cáo lên các cấp có thẩm quyền, từ đó tháo gỡ vướng mắc, hiện thực hóa các đề xuất nhằm tạo thuận lợi tối đa cho các đối tác.
![]() |
| Phiên tổng kết và bế mạc Hội nghị Quốc tế lần thứ V về hợp tác giữa Việt Nam và các tổ chức PCPNN, đối tác vì sự phát triển thịnh vượng và bền vững (Ảnh: Đinh Hòa) |
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN Nguyễn Ngọc Hùng khẳng định Việt Nam kiên định lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể và động lực của sự phát triển. Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng xác định công tác đối ngoại là nhiệm vụ "trọng yếu, thường xuyên" (cùng với quốc phòng, an ninh). Đây vừa là cơ hội, vừa là yêu cầu đối với công tác đối ngoại nhân dân nói chung và công tác PCPNN nói riêng, đòi hỏi Việt Nam và các đối tác cần tiếp tục đổi mới để tăng cường hợp tác và nâng cao hiệu quả trong thời gian tới.
Ông đề nghị các tổ chức PCPNN chuyển từ hoạt động dàn trải sang tập trung nguồn lực vào địa bàn trọng điểm, như tỉnh nghèo hoặc nơi có lợi thế đặc thù, để bảo đảm tác động bền vững. Về lĩnh vực, ưu tiên tìm kiếm các giải pháp mới như hỗ trợ kỹ thuật, phần mềm quản lý trong ứng phó biến đổi khí hậu, thúc đẩy giáo dục STEM, nâng cao chất lượng "phần mềm" (lớp học công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm đào tạo giáo viên...) thay vì tập trung vào cơ sở vật chất.
![]() |
| Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN Nguyễn Ngọc Hùng trao đổi về định hướng hợp tác. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Đặc biệt, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN kêu gọi sự đồng hành của các tổ chức PCPNN, đối tác trong hai chương trình cụ thể, gồm: hỗ trợ trang bị sách, thiết bị và hướng dẫn vận hành thư viện chuẩn và đỡ đầu 3.000 - 5.000 học sinh tại 248 trường học vùng khó khăn theo Kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới tại Thông báo 81-TB/TW ngày 18/07/2025. Cuối cùng, ông Hùng đề nghị các tổ chức PCPNN, đối tác cùng xây dựng hệ sinh thái hợp tác và chủ động hướng dẫn, tham gia cùng phía Việt Nam trong công tác vận động nguồn lực để tiếp cận nhà tài trợ mới, bảo đảm nguồn vận động đi đúng hướng, đúng đối tượng và hiệu quả.
Hội nghị đã ra Tuyên bố, trong đó kêu gọi sự quan tâm, đồng hành và hỗ trợ tích cực từ cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các tổ chức phát triển, các nhà tài trợ, các doanh nghiệp, tập đoàn và cá nhân có trách nhiệm xã hội, cùng chung tay vì một Việt Nam phát triển bền vững và thịnh vượng. Các bên cam kết tiếp tục nỗ lực xây dựng và củng cố quan hệ hợp tác bền vững trên tinh thần hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau, đoàn kết và hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân các nước trên thế giới; khẳng định vai trò thiết yếu của hợp tác nhân dân trong việc thúc đẩy hòa bình, phát triển và kết nối toàn cầu, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành lâu dài, trách nhiệm và hiệu quả từ các đối tác quốc tế trong thời gian tới.
![]() |
| Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN Ngô Lê Văn phát biểu bế mạc Hội nghị. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Phát biểu bế mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN Ngô Lê Văn đã điểm lại những nội dung chính và kết quả nổi bật của quan hệ hợp tác PCPNN kể từ sau Hội nghị lần thứ IV năm 2019, nổi bật là:
Các tổ chức PCPNN đã giải ngân hơn 1,1 tỷ USD viện trợ, triển khai hàng nghìn chương trình, dự án nhân đạo và phát triển trên khắp các vùng miền Việt Nam. Nguồn lực này tập trung vào các lĩnh vực thiết yếu, nhiều mô hình phát triển hiệu quả đã được tổng kết và nhân rộng.
Các tổ chức PCPNN đã góp phần quan trọng trong việc lan tỏa hình ảnh một Việt Nam yêu chuộng hòa bình, nhân ái, chủ động hội nhập và có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế.
Quan hệ hợp tác giữa các tổ chức PCPNN và các đối tác Việt Nam (cơ quan nhà nước, tổ chức nhân dân, địa phương, doanh nghiệp...) được củng cố, mở rộng, đi vào chiều sâu, trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng, tin cậy lẫn nhau. Cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin và giám sát được cải thiện, giúp việc tiếp nhận và sử dụng viện trợ hiệu quả hơn, minh bạch hơn, phù hợp hơn với ưu tiên phát triển quốc gia.
Bốn hội thảo chuyên đề đã đưa ra nhiều sáng kiến và kiến nghị quan trọng, Ủy ban sẽ tổng hợp và báo cáo Chính phủ nhằm phục vụ công tác hoạch định chính sách trong giai đoạn mới. Các khuyến nghị tập trung vào 5 nội dung cốt lõi: hoàn thiện khung pháp lý và cơ chế quản lý viện trợ PCPNN, bảo đảm minh bạch, thuận lợi và phù hợp với các chuẩn mực quốc tế. Đổi mới quy trình phối hợp, hướng tới sự chủ động của địa phương, tăng hiệu quả lồng ghép viện trợ vào mục tiêu phát triển. Tăng cường chia sẻ dữ liệu và ứng dụng công nghệ số trong quản lý dự án, giám sát, đánh giá, bảo đảm tính kịp thời và khả năng kết nối. Bồi dưỡng năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác PCPNN ở các cấp, đặc biệt là kỹ năng hội nhập và khả năng tham vấn chính sách. Khuyến khích sự tham gia của khu vực tư nhân, nhất là trong các lĩnh vực chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo.
Thứ trưởng Ngô Lê Văn nhấn mạnh, trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, quan hệ hợp tác với các tổ chức PCPNN phải tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ. Trên tinh thần đó, Hội nghị đã thống nhất bốn định hướng lớn cho giai đoạn tiếp theo:
Thứ nhất, tăng cường huy động và sử dụng hiệu quả viện trợ PCPNN, đặc biệt trong các lĩnh vực chiến lược như phát triển nguồn nhân lực, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và nâng cao khả năng chống chịu của cộng đồng. Viện trợ PCPNN cần được gắn chặt với các chiến lược quốc gia và các cam kết quốc tế của Việt Nam.
Hai là, củng cố và mở rộng mạng lưới bạn bè, đối tác quốc tế, tăng cường trao đổi thông tin giữa các đối tác Việt Nam, tổ chức PCPNN và đơn vị thụ hưởng, nhằm thúc đẩy sự lan tỏa các mô hình hay, kinh nghiệm tốt và các giá trị phát triển bền vững.
Ba là, hoàn thiện môi trường pháp lý và cơ chế quản lý viện trợ PCPNN theo hướng hiện đại, minh bạch, hiệu quả, thúc đẩy ứng dụng chuyển đổi số trong toàn bộ quy trình tiếp nhận, quản lý, đánh giá viện trợ.
Bốn là, chú trọng bồi dưỡng năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác PCPNN ở Trung ương và địa phương, nâng cao kỹ năng quản lý dự án, kỹ năng đối ngoại, năng lực hội nhập và phân tích chính sách nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của giai đoạn phát triển mới.
Thứ trưởng Ngô Lê Văn tin tưởng rằng, bốn định hướng trên sẽ là nền tảng để tiếp tục phát huy hiệu quả nguồn viện trợ PCPNN, đồng thời tăng cường sự gắn kết giữa Việt Nam và các bạn bè quốc tế vì mục tiêu phát triển thịnh vượng và bền vững.
Ghi nhận đóng góp của các tổ chức PCPNN, đối tác vì sự phát triển bền vững của Việt NamCùng ngày, Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tổ chức Lễ trao tặng Bằng khen nhằm ghi nhận đóng góp tích cực của các tập thể và tổ chức PCPNN cho sự phát triển bền vững của Việt Nam giai đoạn 2020-2025.
Theo đó, Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN trao Bằng khen cho 23 tập thể; Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trao Bằng khen cho 25 tổ chức PCPNN và 4 doanh nghiệp nước ngoài. Đây là lần đầu tiên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trao tặng Bằng khen để ghi nhận đóng góp của những doanh nghiệp nước ngoài đã tích cực phối hợp với các tổ chức PCPNN tại Việt Nam. Thu Phượng |
Tin cùng chủ đề: IC5: Hợp tác vì sự phát triển bền vững và thịnh vượng
Tin bài liên quan
Cơ chế "win-win": Chìa khóa thúc đẩy hợp tác giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và doanh nghiệp
Tập trung tăng trưởng xanh, chuyển đổi số và nâng cao năng lực địa phương
Khai mạc Hội nghị Quốc tế lần thứ V: Vì sự phát triển thịnh vượng và bền vững
Các tin bài khác
Cơ chế "win-win": Chìa khóa thúc đẩy hợp tác giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và doanh nghiệp
Tập trung tăng trưởng xanh, chuyển đổi số và nâng cao năng lực địa phương
Khai mạc Hội nghị Quốc tế lần thứ V: Vì sự phát triển thịnh vượng và bền vững
Búng Lao khởi sắc từ việc triển khai đồng bộ các chính sách dân tộc
Đọc nhiều
Khai mạc Hội nghị Quốc tế lần thứ V: Vì sự phát triển thịnh vượng và bền vững
Tin quốc tế ngày 04/12: Nga sẵn sàng đối thoại để tìm giải pháp cho xung đột, EC đề xuất gói tài trợ 105 tỉ USD cho Ukraine
Doanh thu phòng vé bộ phim hoạt hình “Zootopia 2” tại Trung Quốc đại lục dẫn đầu thế giới
Khởi công dự án điện mặt trời - biểu tượng mới của nghĩa tình Việt Nam dành tặng Cuba
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Phát triển nông nghiệp bền vững – chìa khóa giảm nghèo ở xã Mường Chà
Tàu 015-Trần Hưng Đạo bắt đầu thăm, giao lưu với hải quân Trung Quốc
Ngư dân và biên phòng thực hiện đồng bộ các biện pháp chống khai thác IUU
Multimedia
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay










